Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hai người bị điện giật cháy sém ở Hà Nội: Tư vấn giám sát ở đâu?

Thứ hai, 16:37 05/08/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Đơn vị thi công ký hợp đồng với người lao động qua một cá nhân khác.

Hai người bị điện giật cháy sém ở Hà Nội: Tư vấn giám sát ở đâu? 1

Đơn vị liên quan nào cũng đầy đủ giấy tờ nhưng tai nạn vẫn cứ xảy ra. Ảnh: CT.

Biên bản ghi nhận sự cố hiện trường cho thấy, tư vấn giám sát – đơn vị quan trọng liên quan đến kỹ thuật, an toàn lao động đã… biến mất. Vụ chập điện kinh hoàng khiến 2 nhân công nhập viện hôm 29/7 còn nhiều uẩn khúc.

“Quả bóng trách nhiệm” được đá qua đá lại

Về các nạn nhân, trao đổi với PV GĐ&XH, ông Doãn Mạnh Hồng, Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Hà Nội cho biết, sau khi xảy ra sự cố, công ty này đã đóng viện phí 5 triệu đồng/người, sau đó hỗ trợ thêm 20 triệu đồng/người. Mới đây, ngày 1/8 lại đóng thêm 10 triệu đồng/người tiền viện phí. Ông Hồng cũng cam kết các nạn nhân sẽ được hỗ trợ lâu dài kể cả khi đã rời viện về nhà.

Tuy nhiên, về thông tin đại diện Điện lực Cầu Giấy khẳng định đơn vị thi công không hề báo cho điện lực để cử người giám sát hành lang an toàn lưới điện, ông Hồng cho biết, ông Tạ Đức Cường - Trưởng phòng kỹ thuật của Công ty có báo cho điện lực qua điện thoại. Cùng đó, ông Cường còn báo cho đơn vị tư vấn giám sát là Công ty CP Tư vấn đầu tư hạ tầng và năng lượng điện cùng đại diện chủ đầu tư là Ban QLDA quận Cầu Giấy(?!). Tuy nhiên, khi PV đặt vấn đề liệu chi tiết này có được công ty ghi nhận lại bằng văn bản thì ông Hồng cho biết “chỉ là trao đổi bằng miệng”.

Về việc ông Cường có điện báo cho các bên liên quan thì ông Hồng yêu cầu PV liên hệ trực tiếp nhưng gọi ông Cường không nhấc máy. Chiều 4/8, trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Điện lực Cầu Giấy đã phản bác thông tin trên của ông Hồng, rằng đơn vị thi công không hề báo cho Điện lực Cầu Giấy.

Nói thêm về nguyên nhân gây tai nạn, ông Hồng viện dẫn phương án kỹ thuật di chuyển đường dây do Điện lực Cầu Giấy thực hiện: “Trên dọc vỉa hè theo tường rào của Tổng cục 6 (Bộ Công an) hiện tại có 2 tuyến cáp ngầm… khi mở rộng đường cần di chuyển vào trong. Sau khi đường Tô Hiệu kéo dài xén hè thì đường cáp lại nằm ở dưới lòng đường và khi thi công thì không ngờ đoạn xảy ra sự cố lại cong vòng lên vỉa hè”.

Tư vấn giám sát không ở hiện trường

“Việc giám sát thi công xây dựng công trình phải được thực hiện để theo dõi, kiểm tra về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình…”; Công tác giám sát phải: “Thường xuyên, liên tục trong quá trình thi công xây dựng”.

(Luật Xây dựng, quy định trách nhiệm của giám sát thi công công trình xây dựng)

Đi sâu tìm hiểu các mắt xích liên quan đến vụ chập điện khiến 2 nhân công cháy sém cho thấy các bên đều có đầy đủ giấy tờ pháp lý. Đây có lẽ cũng là một minh chứng điển hình của các quy định trên… giấy và dĩ nhiên nó không bao giờ được triển khai trên thực tiễn vì tai nạn đáng tiếc đã xảy ra. Ngày 2/8, Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Hà Nội đã cung cấp cho PV hợp đồng lao động thời vụ. Hợp đồng được ký giữa công ty này và cá nhân ông Nguyễn Tiến Tỉnh (Thanh Đa, Phúc Thọ, Hà Nội). Trong đội của ông Tỉnh có 11 người thì có 2 nhân công không may gặp nạn.

Hợp đồng nêu trên quy định ông Tỉnh phải “chịu hoàn toàn trách nhiệm về an toàn lao động cho người lao động trong đội, cho người và phương tiện qua lại khu vực thi công; Kiểm tra kỹ thuật, mặt bằng, tìm hiểu các công trình hạ tầng kỹ thuật khi thi công”. Với những điều khoản nêu trên thì không khó để thấy rằng, các tai nạn với người lao động chỉ là sớm muộn. Bởi họ là nhân công thời vụ, không được tập huấn và cấp chứng chỉ về an toàn lao động và đương nhiên cũng chẳng có kiến thức chuyên môn để biết thế nào là an toàn, để kiểm tra kỹ thuật và thực tế cho thấy, sự cố không may đã diễn ra.

Mặt khác, ngoài đơn vị thi công và chủ đầu tư thì còn có sự hiện diện của một đơn vị rất quan trọng đó chính là tư vấn giám sát. Trong báo cáo của Ban QLDA quận Cầu Giấy gửi UBDN quận có đoạn: “Ngày 17/5/2013 UBND quận Cầu Giấy đã ký quyết định số 1985/QĐ/UBND về việc chỉ định thầu đơn vị tư vấn giám sát gói thầu “Di chuyển hạ ngầm tuyến điện cao, hạ thế phục vụ công tác GPMB dự án xây dựng đường Tô Hiệu kéo dài (nay là đường Trần Quốc Hoàn)…”. Theo xác minh của Điện lực Cầu Giấy thì đơn vị tư vấn giám sát nêu trên là Công ty CP Tư vấn đầu tư hạ tầng và năng lượng điện.

Tuy nhiên, trong thời điểm xảy ra sự cố chập điện sáng 29/7, phần biên bản chỉ có đại diện của đơn vị thi công, Công an phường Dịch Vọng Hậu, Điện lực Cầu Giấy, Ban QLDA 239/05 Bộ Công an chứ tuyệt nhiên không có đại diện của đơn vị tư vấn giám sát. Vậy, đại diện tư vấn giám sát đi đâu, làm gì khi đơn vị thi công “chọc thủng” đường dây điện trung thế gây ra tai nạn? Trách nhiệm của đơn vị này trong vụ việc đáng tiếc vẫn chưa được làm rõ!
 
Công Tâm
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 6 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 7 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top