Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hãi hùng những bãi rác bủa vây dân cư ở Hải Phòng

Thứ ba, 17:20 24/11/2020 | Xã hội

GiadinhNet – Nhiều năm gần đây, tình trạng bãi tập kết rác thải bủa vây một số khu dân cư ở Hải Phòng gây ảnh hưởng đến sức khỏe và đảo lộn đời sống sinh hoạt nhiều hộ dân trong vùng.

Theo phản ánh của người dân một số địa phương như thị trấn Trường Sơn (huyện An Lão); xã Thụy Hương (huyện Kiến Thụy)..., nhiều bãi rác thải sinh hoạt hiện nay đang trở nên quá tải hoặc chưa được xử lý triệt để dẫn đến môi trường sống bị ô nhiễm nặng nề, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người dân.

Hãi hùng những bãi rác bủa vây dân cư ở Hải Phòng - Ảnh 1.

Bãi rác thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão đang báo động quá tải

Tại thị trấn Trường Sơn (huyện An Lão), phần lớn bãi rác thải sinh hoạt được quy hoạch từ đầm cá trước đây và đến giờ cũng đang trong tình trạng quá tải vì mật độ dân cư quá lớn.

Theo quan sát của phóng viên, từ ngoài đường đê vào bãi rác, rất nhiều vật dụng cồng kềnh hay chất thải rắn chứa trong các bao tải vứt tràn lan ngập lối đi.

Hãi hùng những bãi rác bủa vây dân cư ở Hải Phòng - Ảnh 2.

Rác thải còn nằm rải rác, la liệt từ ngoài đường đê vào bãi tập kết

Ông L.V.N (42 tuổi), một người dân trong khu tập thể Xóm Gạch 2 sống gần bãi rác thải kể lại: "Những hôm gió bấc, mùi hôi thối bay theo chiều gió hay những hôm mưa phùn ẩm ẩm trời, ruồi nhặng bay vào nhà dân đến rùng mình. Chúng tôi biết địa phương không thể tìm được một địa điểm khác phù hợp thay thế bãi rác này nên cứ phải "sống chung với lũ" rồi tự khắc phục".

Trao đổi với Báo Gia đình và Xã hội, ông Hoàng Văn Thúy - Chủ tịch UBND thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão cho hay, địa phương là một cụm công nghiệp của huyện An Lão và thành phố Hải Phòng với dân số 8.000 người và 46 doanh nghiệp (với gần 10.000 công nhân) nên lượng rác thải tương đối lớn. Thị trấn Trường Sơn đã thực hiện phân loại rác ngay từ đầu nguồn, những rác thải mềm, phân hủy được xử lý theo quy trình và vài tháng tiến hành lấp đất 1 lần", ông Thúy thông tin.

Hãi hùng những bãi rác bủa vây dân cư ở Hải Phòng - Ảnh 3.

Ông Hoàng Văn Thúy, Chủ tịch UBND thị trấn Trường Sơn trao đổi với PV về tình trạng quá tải tại các bãi tập kết rác

Về nạn đổ trộm rác thải, ông Thúy cho hay, địa phương đã vài lần bắt được những trường hợp đổ trộm rác thải và xử phạt. Tuy vậy, các đối tượng xả thải trộm thường hoạt động về đêm, hành động nhanh chóng rồi rút khỏi hiện trường nên việc ngăn chặn khó triệt để. Gần đây, chúng tôi cho lắp camera ngay từ đầu ngõ và cả lối vào bãi rác để theo dõi và nhờ cơ quan công an hỗ trợ truy vết, xử phạt…", ông Thúy nêu giải pháp.

Cũng theo phản ánh của người dân, tại xã Thụy Hương (huyện Kiến Thụy), hiện có 3 bãi rác tạm đặt tại 3 thôn là Quế Lâm, Trà Phương và Phương Đôi. Theo quan sát của phóng viên, cự li từ các bãi rác về địa bàn dân cư chưa đạt 1km, không phù hợp tiêu chí nơi chôn lấp, xử lý bãi rác tạm. Riêng bãi rác thôn Trà Phương diện tích hơn 200m2 nằm giữa cánh đồng, cạnh mương tưới tiêu của người dân hiện cũng rơi vào tình trạng quá tải vì nơi đây mật độ dân cư tập trung đông, nhà hàng, trường học nhiều.

Hãi hùng những bãi rác bủa vây dân cư ở Hải Phòng - Ảnh 4.

Người dân thôn Trà Phương phàn nàn về bãi rác gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của họ

Cách bãi tập kết rác thải khoảng 400m, bà Nguyễn Thị Hòa (56 tuổi), người xã Thụy Hương, cho hay: "Do điểm tập kết rác khá gần khu dân cư nên hàng chục hộ trong thôn như gia đình tôi ngày ngày phải sống chung với rác thải. Nếu đây chỉ là nơi tập trung, làm đường cho rác đi thì được, chứ cứ để đó, ô nhiễm lắm. Mỗi lần nhà có việc phải làm cỗ, cả gia đình huy động người ra mắc quạt đuổi ruồi nhặng. Nếu có việc phải đi qua bãi rác là ruồi nhặng cũng bám vào người, theo về tận ngõ nhà".

Hãi hùng những bãi rác bủa vây dân cư ở Hải Phòng - Ảnh 5.

Người dân ám ảnh mỗi khi phải đi qua bãi rác, ruồi nhặng bám theo về tận ngõ

Theo ông Vũ Duy Quận - Chủ tịch UBND xã Thụy Hương, địa phương có diện tích tự nhiên hạn hẹp, chỉ 313ha, nên việc chọn địa điểm xây dựng các bãi rác tạm cũng gặp khó. Ông Quận thừa nhận, chính quyền xã đã ghi nhận nhiều ý kiến của nhân dân, tuy nhiên địa phương cũng chưa tìm được vị trí nào thay thế bãi rác hiện nay vì theo quy định, mô hình rác của thôn nào, thôn đó tự xử lý.

"Bên cạnh việc tập trung mua vôi bột, thuốc vi sinh, chế phẩm trừ ruồi, muỗi, vài ba tháng, chúng tôi tổ chức xử lý ép rác một lần để giảm ô nhiễm. Địa phương mong muốn sẽ có giải pháp đồng bộ trong xử lý rác. Hiện chính quyền huyện Kiến Thụy đã và đang xây dựng một nhà máy xử lý rác tập trung cho toàn huyện", ông Quận thông tin.

Liên quan đến mô hình xử lý, phân loại rác từ đầu nguồn, bà Đoàn Thị Mơ - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Hợp tác xã Môi trường và Dịch vụ thân thiện Thành Vinh chia sẻ: "Chúng tôi đã ký kết với một số địa phương của Hải Phòng tuyên truyền, hướng dẫn người dân phân loại rác như sử dụng vỏ trái cây ủ làm nước rửa bát, làm phân hữu cơ; những thứ đồng nát chấp nhận mua thì bán cho họ để tái chế... Những việc làm này vừa tiết kiệm được một số tiền nhỏ vừa giảm đáng kể lượng rác thải. Trong điều kiện đất nước còn nhiều việc phải lo, chưa cần phải dùng đến máy móc, nếu huy động được nguồn nhân lực tại chỗ sẽ chỉ còn 30% lượng rác thải từ nhà đưa ra bãi rác", bà Mơ khẳng định.

Đinh Huyền – Minh Lý

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 1 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 3 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top