Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Dương: Giám đốc doanh nghiệp bị kẻ xấu đốt ô tô trong đêm

Thứ ba, 16:22 03/04/2018 | Xã hội

GiadinhNet - "Từ cuối năm 2016 đến nay, gia đình tôi bị kẻ xấu nhiều lần đốt gỗ và gần đây nhất vào chiều tối 30 Tết", anh Mạnh cho biết.

Báo Gia đình & Xã hội vừa nhận được đơn phản ánh của anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1984), nguyên quán tại thôn Cao La, xã Dân Chủ, hiện đang trú quán tại thôn Đồng Tràng, xã Quang Phục, cùng huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) về việc gia đình anh bị một người lạ mặt đốt xe ô tô tải vào đêm khuya.

Nam thanh niên mặc áo chống nắng đi xe máy là đối tượng đốt xe ô tô của anh Mạnh. Ảnh: Đ.Tùy

Nam thanh niên mặc áo chống nắng đi xe máy là đối tượng đốt xe ô tô của anh Mạnh. Ảnh: Đ.Tùy

Theo đơn trình báo của nạn nhân, vào khoảng 22h15 đêm 27/3, gia đình anh có để chiếc ô tô tải nhãn hiệu THACO Trường Hải, có trọng lượng 2,2 tấn BKS 34C – 165.56 thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Ánh Linh đỗ đối diện xưởng gỗ (do anh làm chủ) có địa chỉ tại thôn Đồng Tràng, xã Quang Phục thì bỗng dưng chiếc xe bốc cháy.

Sau khi được anh Phạm Văn Cương (SN 1978), trú tại thôn Đồng Tràng đi về qua phát hiện, anh đã hô hoán và nhờ hàng xóm cùng người làm tiến hành dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ ca bin và một ít gỗ trên xe.

Toàn bộ sự việc kẻ xấu đốt xe được camera gia đình ghi lại. Ảnh: Đ.Tùy

Toàn bộ sự việc kẻ xấu đốt xe được camera gia đình ghi lại. Ảnh: Đ.Tùy

Anh Mạnh cho biết: “Khi xem lại camera của gia đình, tôi phát hiện một nam thanh niên mặc áo chống nắng có mũ đội trùm đầu, đi xe máy qua lại 2 lần rồi dựng xe ven đường, sau đó lẻn vào đốt ô tô và tẩu thoát về hướng nhà nghỉ TL”.

Ngay trong đêm xảy ra sự việc, Công an xã Quang Phục đã có mặt tại hiện trường lập biên bản. Anh Mạnh cũng đã làm đơn trình báo gửi công an địa phương và Công an huyện Tứ Kỳ.

Sau hôm xảy ra sự việc, Công an huyện Tứ Kỳ cùng đội giám định hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã về khám nghiệm hiện trường, giám định chiếc xe tải bị đốt và thu đoạn camera ghi lại sự việc tiến hành điều tra.

Vị trí chiếc xe ô tô tải của anh Mạnh bị đốt cháy. Ảnh: Đ.Tùy

Vị trí chiếc xe ô tô tải của anh Mạnh bị đốt cháy. Ảnh: Đ.Tùy

Anh Mạnh cho biết thêm: “Đây không phải lần đầu tiên kẻ xấu cố tình hãm hại gia đình khi đốt gỗ nhằm phá hoại tài sản. Từ cuối năm 2016 đến nay, gia đình tôi bị kẻ xấu nhiều lần đốt gỗ và gần đây nhất vào chiều tối 30 Tết.

Tuy nhiên, những lần đó, tôi không báo với chính quyền địa phương. Lần này thì gia đình quyết tâm vạch mặt kẻ hãm hại nên đã trình báo với cơ quan chức năng”.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, năm 2015 gia đình anh Mạnh thuê mảnh đất của một hộ dân ở thôn Đồng Tràng, xã Quang Phục để mở xưởng gỗ. Khoảng 5 tháng sau, anh mua lại toàn bộ khu đất này và tiến hành mở rộng nhà xưởng.

Toàn bộ phần cabin bị ngọn lửa thiêu rụi. Ảnh: Đ.Tùy

Toàn bộ phần cabin bị ngọn lửa thiêu rụi. Ảnh: Đ.Tùy

Thời điểm anh thuê đất và xây dựng, xung quanh nhà anh chưa có một cửa hàng nào. Tuy nhiên, sau đó có một hộ dân trong thôn Đồng Tràng xây dựng nhà nghỉ bên cạnh và có nhiều lần sang trao đổi với anh về vấn đề máy hút bụi của xưởng gỗ.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào trưa nay (3/4), đại diện Công an xã Quang Phục thông tin, khi xảy ra sự việc cháy xe ô tô của gia đình anh Mạnh, lực lượng công an xã có mặt tại hiện trường tiến hành lập biên bản, sau đó công an địa phương đã chuyển toàn bộ hồ sơ ban đầu cho Công an huyện Tứ kỳ thụ lý, giải quyết.

Được biết, xưởng gỗ của anh Mạnh rộng khoảng 600m2 với 18 công nhân, chủ yếu sản xuất bao bì gỗ và gỗ công nghiệp.

Đối tượng lạ mặt đốt xe ô tô tải của giám đốc doanh nghiệp

Đức Tùy

Clip: Gia đình cung cấp

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 41 phút trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 3 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 3 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 3 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Top