Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hai chủ quán ở Bắc Giang nấu cơm miễn phí cứu đói công nhân vùng dịch

Chủ nhật, 18:55 13/06/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Phải đóng cửa quán để phòng chống COVID-19 theo quy định nhưng hai ông chủ quán cơm lại bận rộn hơn khi quyết định nấu cơm miễn phí phục vụ cho công nhân đang mắc kẹt trong vùng dịch.

Theo ông Nguyễn Hữu Hưng (Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Yên Dũng, Bắc Giang), cuộc sống của công nhân mắc kẹt dịch trọ ở 3 xã Nội Hoàng, Tiền Phong, Song Khê (huyện Yên Dũng) bị ảnh hưởng nặng nề vì dịch. Hàng loạt công nhân làm thời vụ trong các khu công nghiệp phải nghỉ dịch trong hoàn cảnh chưa lĩnh lương, không có tiền, không có người thân, chỗ trọ chưa ổn định… nên đã không kịp trở tay lo cho cuộc sống.

Ngay từ những ngày đầu tiên ấy, một số hộ kinh doanh ăn uống tuy đóng cửa nghỉ dịch theo quy định nhưng đã chuyển sang nấu cơm miễn phí cứu đói cho công nhân. Trong số đó có gia đình anh Thân Văn Luyện (sinh năm 1988) cùng vợ là Ngô Thị Bình (kinh doanh quán cơm ở đường Võ Nguyên Giáp, xã Tiền Phong), và anh Nguyễn Văn Tự (sinh năm 1985, chủ quán cơm ở xã Nội Hoàng).

Anh Luyện cho biết, gia đình anh đã tuân thủ lệnh đóng cửa quán cơm theo yêu cầu của chính quyền. Chị Bình lướt web và đọc được những lời kêu cứu trên mạng nên giục chồng lên UBND xã xin phép nấu cơm 0 đồng cứu công nhân kẹt dịch qua cơn thiếu đói, khó khăn.

Hai chủ quán ở Bắc Giang nấu cơm miễn phí cứu đói công nhân vùng dịch - Ảnh 2.

Hai vợ chồng lăn như bống những ngày đầu tiên có dịch để nấu cơm 0 đồng. ảnh: T.G

Đồng tình với vợ, anh Luyện đã lên ngay UBND xã Tiền Phong báo cáo chính quyền nhân nghỉ dịch thì xin nấu cơm từ thiện cho các công nhân mắc kẹt dịch đỡ khó khăn và đã được đồng ý ngay.

2 ngày đầu, vợ chồng anh Luyện bỏ vốn hoàn toàn để nấu cơm và đăng lên Facebook, nhờ người thân, bạn bè thông báo cho mọi người biết để các công nhân tới nhận cơm từ thiện. Sau đó, Công ty cổ phần bất động sản Newland đã đồng hành cùng vợ chồng anh. Ủy ban nhân dân xã Tiền Phong cũng ủng hộ gạo cho vợ chồng anh làm đầu mối kéo dài việc nấu cơm 0 đồng cứu đói cho công nhân.

Hai chủ quán ở Bắc Giang nấu cơm miễn phí cứu đói công nhân vùng dịch - Ảnh 3.

Công nhân xếp hàng chờ nhận cơm. Ảnh T.G

Hội Từ thiện Hoa Hướng Dương ủng hộ 1 tạ gạo và 10kg lạc. Có 2 "Mạnh Thường Quân" biết chuyện cũng góp vốn để nấu cơm. Một số người dân biết việc cũng ủng hộ tiền, thực phẩm, hoặc góp sức cùng vợ chồng anh nấu cơm từ thiện. Chị Lê Thị Mỹ Lệ (Hội Phụ nữ xã Tiền Phong) đem tới ủng hộ quán 2 thùng khẩu trang nhờ phát cho công nhân.

Việc nhiều, lại dịch dã nên mới đầu chỉ có hai vợ xoay xở, "lăn như bống" làm hàng. Ngày cao điểm, hai vợ chồng anh Luyện nấu 270 suất cơm. Sau đó có người thân, bạn bè tới giúp phụ bếp, phân phối cơm, rồi khuyến cáo công nhân bố trí giãn khung giờ phát cơm cho từng khu vực, đứng đúng khoảng cách để nhận cơm.

Có những bạn tình nguyện tới giúp cả công sức và hỗ trợ thêm gạo, rau. Có bạn còn dùng ô tô đi nhận thực phẩm về, rồi chở cơm tới phát ở các xã Nội Hoàng, Song Khê – nơi có nhiều công nhân ở trọ.

Hai chủ quán ở Bắc Giang nấu cơm miễn phí cứu đói công nhân vùng dịch - Ảnh 4.

Bạn bè đưa ô tô tới giúp vợ chồng anh Luyện đi nhận thực phẩm, phát cơm tới các xã lân cận. Ảnh T.G

Ở xã Nội Hoàng (huyện Yên Dũng), anh Nguyễn Minh Tự là chủ quán cơm đầu tiên nấu cơm từ thiện cứu đói cho công nhân bị kẹt dịch. 

Hai chủ quán ở Bắc Giang nấu cơm miễn phí cứu đói công nhân vùng dịch - Ảnh 5.

Anh Nguyễn Minh Tự.

Anh Tự từng đi làm thuê nên rất thương cảm hoàn cảnh éo le của công nhân và muốn giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Anh Tự nghĩ quán ăn có đầy đủ dụng cụ nhà bếp, lại sẵn nguồn cung thực phẩm… nên đã bỏ tiền ra mua nguyên liệu nấu cơm phát miễn phí cho công nhân.

Hai chủ quán ở Bắc Giang nấu cơm miễn phí cứu đói công nhân vùng dịch - Ảnh 6.

Quán nghỉ dịch, nhưng chủ và nhân viên tất bật làm việc hơn. Ảnh T.G

Ngày đầu tiên, anh Tự nấu khoảng 400 suất cơm nhờ bạn bè lên mạng xã hội thông báo để công nhân tới nhận. Kết quả ngoài mong đợi là 400 suất cơm hết veo. 

Ngày thứ 2 và các ngày sau, anh Tự và nhân viên quán không ngơi tay chế biến lượng lớn rau củ, thịt cá để nấu nướng rồi chia vào các hộp nhỏ để phát cho công nhân. Quán nghỉ dịch, nhưng anh Tự và các nhân viên còn tất bật làm việc nhiều hơn.

Hai chủ quán ở Bắc Giang nấu cơm miễn phí cứu đói công nhân vùng dịch - Ảnh 7.

Bà con trong thôn và bạn bè tới giúp. Ảnh: T.G

Ngày kỷ lục nhất, quán của anh Tự đã nấu tới 850 suất cơm chia làm 2 bữa (sáng 600 suất, chiều 250 suất). Thực phẩm có gì nấu nấy, chủ yếu là thịt kho, rau xào, đậu rán, cá sốt.... Hàng ngày, các chủ nhà trọ đăng ký suất ăn, trưa và tối đến nhận mang về cho công nhân mắc kẹt.

Một số nhà hảo tâm biết việc làm thiết thực của anh đã hỗ trợ tiền và nguyên liệu góp phần cứu đói cho công nhân. Những ngày sau có thêm các nhà kinh doanh khác cũng nấu cơm từ thiện nên nhóm anh Tự chỉ còn nấu mỗi ngày vài trăm suất, không quá nhiều như mấy ngày đầu.

Hai chủ quán ở Bắc Giang nấu cơm miễn phí cứu đói công nhân vùng dịch - Ảnh 8.

Công nhân đến nhận cơm. Ảnh: T.G

Anh Tự, anh Luyện tâm sự rằng, đầu tiên họ chỉ định giúp các công nhân qua cơn đói 1, 2 ngày đã là vui rồi. Không ngờ việc làm nhỏ bé đó lại được cả chính quyền, bà con ủng hộ, các đoàn từ thiện giúp tiếp để kéo dài hơn việc nấu cơm 0 đồng. Trong khó khăn, không ai bảo ai mà tất cả mọi người cùng chung tay giúp sức với tinh thần "lá lành đùm lá rách". Hy vọng dịch bệnh sớm tiêu tan để mọi người được trở lại nhịp sống bình thường.

Uyển Hương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 33 phút trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 1 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 12 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 12 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top