Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Tĩnh: Xuân Liên tiếp tục nâng cao các tiêu chí sau khi hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Thứ ba, 11:01 02/04/2019 | Xã hội

Sau khi đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới (NTM) với quyết tâm cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, được sự đồng thuận của nhân dân và bằng nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp…xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao các tiêu chí đã thu được kết quả tích cực.


Nhiều con đường sạch đẹp sau khi xây dựng NTM ở Xuân Liên

Nhiều con đường sạch đẹp sau khi xây dựng NTM ở Xuân Liên

Năm 2017, được sự chỉ đạo của Ban thường vụ Đảng ủy xã Xuân Liên, Ban chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng NTM xã đã huy động nhân dân tích cực thực hiện hoàn thành 20/20 tiêu chí theo QĐ 05 của tỉnh, đạt chuẩn NTM.

Sau khi đạt chuẩn xã tiếp tục vận động nhân dân tích cực vào cuộc, xác định “Xây dựng NTM là có điểm xuất phát nhưng không có điểm kết thúc” huy động tối đa các nguồn lực, tranh thủ hỗ trợ chính sách của các cấp, con em xa quê…

Trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Huyện ủy, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Cùng với sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, xã Xuân Liên đã phát huy hiệu quả nguồn lực tại chỗ, huy động nội lực của người dân để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Trong quá trình thực hiện luôn bảo đảm sự công khai, minh bạch, phát huy vai trò làm chủ, sự giám sát của nhân dân đối với các công trình cơ sở hạ tầng; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.


Đoàn viên thanh niên xã Xuân Liên triển khai mô hình phân loại rác thải

Đoàn viên thanh niên xã Xuân Liên triển khai mô hình phân loại rác thải

Sau khi hoàn thành chương trình xây dựng NTM xã Xuân Liên đã có thêm nhiều con đường mới sạch đẹp, nhiều công trình văn hóa khang trang phục vụ cộng đồng, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Ngay từ đầu năm 2019, hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng huyện NTM kiểu mẫu, đô thị loại IV giai đoạn 2019-2025” của Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Nghi Xuân, được sự chỉ đạo của Ban thường vụ đảng ủy xã, Xuân Liên đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019-2025”.

Đồng thời, chủ động xây dựng khung kế hoạch, phân công, phân nhiệm cho các thành viên Ban chỉ đạo, ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã phụ trách chỉ đạo, hỗ trợ các đơn vị thôn xây dựng khung kế hoạch thực hiện các nội dung tiêu chí.

Sau 3 tháng đầu năm 2019 ra quân chính quyền xã Xuân Liên đã khởi công xây dựng 718 m mương tưới Bần Hà; Hoàn thành công trình Nhà ăn bán trú trường Mầm non hơn 1 tỷ đồng; Hoàn thành 600m tuyến đường nội đồng; Xây dựng hai cổng chào của xã; 170 cột cờ dọc tuyến 547…

Bên cạnh đó, chính quyền xã đã phối hợp với người dân phát quang các tuyến hàng lang đường giao thông, khơi thông 1300 m mương thoát nước khu dân cư


Chính quyền cùng người dân phối hợp nạo vét kênh mương

Chính quyền cùng người dân phối hợp nạo vét kênh mương

Chính quyền xã Xuân Liên đã vận động được người dân hiến hơn 600m2 đất để mở rộng lề đường. Đổ bê tông lề 2 bên đường (dày 7cm) các tuyến trục chính xã dài 2,7km; Thi công XD tuyến mương thoát nước KDC 241 m. Trồng mới 750m HRX tại các thôn Linh Vượng, Cường Thịnh, Linh Trung…

Nhận thấy xã Xuân Liên là một địa bàn phù hợp để phát triển kinh tế, một số doanh nghiệp cũng đã lựa chọn nơi đây để đầu tư làm ăn kinh tế. Nhiều doanh nghiệp nuôi tôm trên cát ở xã Xuân Liên thu về hàng chục tỷ mỗi năm, nó cải thiện công ăn việc làm cho nhiều người dân địa phương.

Bên cạnh đó, xã Xuân Liên đã tập trung chỉ đạo phát huy những lợi thế điều kiện tự nhiên, tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ về giống cây trồng, phân bón, khoa học kỹ thuật, thuỷ lợi, khuyến khích nông dân xây dựng các mô hình kinh tế mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các giống cây có giá trị kinh tế vào sản xuất, nâng cao thu nhập cho nông dân.

Bà Trần Thị Phương – Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Liên cho biết: “Xã đã xây dựng Đề án phát triển kinh tế theo chương trình NTM trên cơ sở phát huy lợi thế của vùng bãi ngang, đó là nuôi trồng thủy sản kết hợp trồng cây ăn quả, đồng thời vận động người dân tích cực cải tạo vườn tạp, đất gò đầm trồng các loại cây ăn quả”.

Để duy trì kết quả của Chương trình xây dựng NTM, trong những năm tiếp theo, chính quyền xã Xuân Liên sẽ tập trung giữ vững các tiêu chí. Trong đó, quan trọng nhất là tiếp tục nâng cao thu nhập của người dân; đẩy mạnh nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả...

Nguyễn Sơn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 5 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 5 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top