Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Vướng mặt bằng sạch, dự án làm khổ dân

Thứ hai, 14:35 29/09/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Mặc dù đã được khởi công từ 4 năm nay, nhưng dự án cống hóa mương Nguyên Hồng “vắt” qua các phường của quận Đống Đa, Ba Đình bị “treo” khi đang thi công dang dở. Con đường này trong khi đang gây không ít bức xúc trong dân thì cơ quan liên quan vẫn ì ạch không cởi được “nút thắt” trong giải phóng mặt bằng.

 

Người tham gia giao thông vất vả khi vượt qua “đoạn đường khổ ải”. Ảnh: H.C
Người tham gia giao thông vất vả khi vượt qua “đoạn đường khổ ải”. Ảnh: H.C

 

Phản ánh đến Báo GĐ&XH, người dân sống dọc hai bên đường Nguyên Hồng (đoạn từ ngã tư Nguyên Hồng- Huỳnh Thúc Kháng đến Đê La Thành) bức xúc cho biết, nhiều năm nay họ phải chịu cảnh sống chung với bụi bẩn, ngập lụt và bùn đất từ công trình đang thi công rồi bỏ lửng này. Có mặt tại đoạn đường này chúng tôi ghi nhận mặt đường ngập ngụa bùn đất, nước lấp đầy các ổ trâu, ổ voi. Người tham gia giao thông qua đoạn đường này hết sức khó khăn vì không xác định được đâu là mặt đường, đâu là các bẫy ổ trâu, ổ voi. Được biết, công trình này đã dừng thi công nhiều tháng nay nhưng người dân không rõ lý do.

Điều tra của phóng viên cho thấy, đoạn đường này nằm trong dự án thoát nước cải thiện môi trường Hà Nội do Sở Xây dựng Hà Nội làm chủ đầu tư. Việc thi công cống hóa mương T6A Nguyên Hồng thuộc gói thầu số 3 cải tạo kênh mương thoát nước lưu vực sông Tô Lịch, Hoàng Liệt, sông Lừ, sông Sét.

Việc thi công bắt đầu từ năm 2011 nhưng với tiến độ… rùa, đơn vị thi công theo kiểu cầm chừng nên đã để lại những hậu quả về môi trường. Bà Nguyễn Ngọc Minh ở khu tập thể Thành Công cho biết: “Đầu năm 2014, công trình đã hoàn thành 80-90%, nhưng bất ngờ công trình dừng lại không thi công tiếp khiến mặt đường trở nên lồi lõm, nhầy nhụa. Trời nắng thì bụi, trời mưa thì ngập lụt, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Chúng tôi đã từng kiến nghị nhiều lần nhưng chẳng thấy chuyển biến gì”.

Vậy vì sao công trình này dang dở, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng trăm hộ dân và người tham gia giao thông? Về vấn đề này, Ban quản lý dự án thoát nước của Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng, theo phương án kỹ thuật được phê duyệt, tuyến cống T6A Nguyên Hồng có tổng chiều dài 708m, điểm đầu đấu nối với cống hộp hiện trạng trước khu vực sân khấu ngoài trời (Đài Truyền hình Việt Nam) và điểm cuối đấu nối với cống hộp (trước Phòng thu thuế TP Hà Nội). Dự án gồm các hạng mục: Cải tạo, cống hóa hộp đôi mương Nguyên Hồng, lát gạch block trên cống hộp, cải tạo mặt đường Nguyên Hồng bằng át phan rộng 7,5m, hào kỹ thuật chạy ngầm dưới đường và vỉa hè bên trái tuyến; đường gom dân sinh bên phải tuyến át phan rộng 1,2-7,5m. Dự án phải tạm dừng thi công vì chưa có mặt bằng sạch.

Sau nhiều năm thi công, đến nay đơn vị thi công là Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng mới thi công được trên 627 m chiều dài cống hộp. Phần mặt bằng mà nhà thầu nhận bàn giao chỉ đủ điều kiện để thi công cống hộp, không đủ điều kiện thi công rãnh, hè, hào kỹ thuật để hạ ngầm dây điện, cáp đi nổi trên toàn tuyến.

Theo quy hoạch thì đường Nguyên Hồng có chiều rộng toàn tuyến là 7,5m. Để đảm bảo cho quy hoạch này vẫn cần cắt đất của trên 70 hộ dân và tổ chức với khoảng 1.000m2 đất. Được biết, trách nhiệm trong giải phóng mặt bằng cho tuyến đường này hiện nay thuộc về UBND quận Ba Đình, UBND phường Thành Công, Ban quản lý dự án thoát nước. Do còn khúc mắc về giá đền bù giữa người dân phải giải phóng mặt bằng với đơn vị quản lý nên dự án vẫn… dậm chân tại chỗ.  

 H. Châu- N. Văn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Clip: Xe con va chạm ô tô tải, 4 người thương vong

Clip: Xe con va chạm ô tô tải, 4 người thương vong

Đời sống - 16 phút trước

GĐXH - Vụ tai nạn giữa xe con với ô tô tải vừa xảy ra trên địa bàn Hà Tĩnh khiến 4 người thương vong.

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Thời sự - 19 phút trước

Vụ chìm sà lan làm 5 thuyền viên mất tích, đến nay cơ quan chức năng vớt được 3 thi thể trên vùng biển Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 26 phút trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Xe máy do nam sinh điều khiển với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, khi đi qua nút giao thì bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô con đang sang đường.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 3 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 4 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top