Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Vỡ bể trên nóc chung cư, nhiều hộ dân “chìm” trong biển nước

Thứ ba, 08:35 16/08/2016 | Xã hội

GiadinhNet – Bể 30m3 nước bị vỡ khiến hơn 120 hộ dân sống tại chung cư NO2 (Láng Thượng, Ba Đình) hoảng loạn.

Theo phản ánh của người dân sống tại tòa nhà, vào khoảng 15h30 ngày 14/8 bể nước trên trần bỗng nhiên vỡ, nước chảy lênh láng tại nhiều tầng của tòa nhà.

Bể nước vỡ khiến nước chảy vào nhiều căn hộ. Thời điểm vỡ bể, cư dân tòa nhà nhanh chóng dùng các vật liệu khác nhau để tát nước ra khỏi căn hộ của mình. Bên cạnh đó, sự cố còn làm tê liệt hai thang máy của tòa nhà.


Nhiều người dân xử lý nhanh chóng để nước không tràn vào thang máy (ảnh người dân cung cấp)

Nhiều người dân xử lý nhanh chóng để nước không tràn vào thang máy (ảnh người dân cung cấp)

Lo sợ nước chảy vào trong các căn hộ, vào thang máy người dân nơi đây đã huy động những cư dân có mặt ở nhà để tham gia các công tác chống ngập. Biện pháp được đưa ra là tát nước xuống thang bộ để không bị chảy vào các căn hộ, thang máy. Từ người già đến trẻ nhỏ đều tham gia tát nước.

Tòa chung cư N02 Láng Thượng có 11 tầng với 120 căn hộ với ngót 1000 nhân khẩu, là tòa nhà tái định cư của người dân khu vực Cát Linh (Đống Đa - Hà Nội). Tòa nhà dược đưa vào sử dụng khoảng 2 năm trở lại đây nhưng đã bộc lộ quá nhiều bất cập khiến cư dân vô cùng bức xúc.


Chung cư N02 Láng Thượng. Ảnh: Ngọc Thi

Chung cư N02 Láng Thượng. Ảnh: Ngọc Thi

Được biết, đây là lần thứ 3 xảy ra sự cố về bể nước. Lần đầu đơn vị quản lý tòa nhà khắc phục bằng việc trát keo vào chỗ bị bục nhưng chỉ sau vài tháng tình trạng đó lại tiếp diễn.

Bà Lê Thị Nhung, 74 tuổi, người dân sống tại căn hộ số 1109 của tòa nhà cho biết: “Chúng tôi ngao ngán tình trạng này lắm rồi, bể nước bị bục thường xuyên. Mỗi lần khắc phục sự cố xong thì xảy ra tình trạng mất nước kéo dài. Đợt này bể bục, có hai thang máy bị ảnh hưởng, người dân sống ở tầng 11 không thể di chuyển. Chỉ mong đơn vị quản lý vận hàng tòa nhà sớm khắc phục tình trạng này để người dân yên tâm”.


Bể trên trần bị vỡ. Ảnh: Ngọc Thi

Bể trên trần bị vỡ. Ảnh: Ngọc Thi


Vào 16h ngày 15/8 tại tầng 11 của tòa nhà nước vẫn tràn tại hành lang chung. Ảnh: Ngọc Thi

Vào 16h ngày 15/8 tại tầng 11 của tòa nhà nước vẫn tràn tại hành lang chung. Ảnh: Ngọc Thi


Bà Lê Thị Nhung giới thiệu với phóng viên về tình trạng của bể nước. Ảnh: Ngọc Thi

Bà Lê Thị Nhung giới thiệu với phóng viên về tình trạng của bể nước. Ảnh: Ngọc Thi

Bà cho biết thêm, cũng may sự cố diễn ra vào ngày chủ nhật, nhiều người được nghỉ nên chưa có sự cố lớn xảy ra. Hơn nữa, tường nhà còn mới nhưng thường xuyên bị ngấm nước khiến chúng bong tróc, ẩm thấm. Nhiều người dân sống tại tòa nhà lo lắng nếu tình trạng này không được khắc phục sẽ dẫn đến sập nhà.

Trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Hường, người dân sống tại chung cư cho biết: “Đã ý kiến rất nhiều lên đơn vị chủ quản nhưng rồi đâu lại vào đấy, lần này bị bục như thế này cư dân chúng tôi lại phải chịu cảnh mất thang máy, mất nước nhiều ngày”.


Tường mốc meo, bong tróc do thường xuyên bị ngấm nước. Ảnh: Ngọc Thi

Tường mốc meo, bong tróc do thường xuyên bị ngấm nước. Ảnh: Ngọc Thi

Ghi nhận của phóng viên cho đến thời điểm 16h ngày 15/8, tại các căn hộ cơ bản đã rút hết, sinh hoạt của hàng trăm hộ dân tòa nhà dần ổn. Bể nước trên trần đã được lực lượng quản lý tòa nhà cử người đến sửa nhưng chưa xong. Nước đã rút, thang máy đã hoạt động trở lại bình thường.

Nhiều người dân sống tại tòa nhà cho biết thêm, chất lượng các công trình rất kém, chung cư mới đưa vào sử dụng 2 năm mà nhiều hạng mục đã xuống cấp. Cách đây 1 năm, vào nửa đêm ống nước bị vỡ khiến nhà xe bị ngập lênh láng.

Một số hình ảnh ghi nhận người dân tát nước:


Cứ ai có nhà là tham gia tát nước (ảnh người dân cung cấp)

Cứ ai có nhà là tham gia tát nước (ảnh người dân cung cấp)


Từ người lớn đến trẻ nhỏ đều tham gia tát nước (ảnh người dân cung cấp)

Từ người lớn đến trẻ nhỏ đều tham gia tát nước (ảnh người dân cung cấp)

Ngọc Thi

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top