Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Tranh cãi quanh đề xuất xây dựng hồ điều tiết ngầm

Thứ ba, 08:34 05/06/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Dư luận cho rằng, việc xây dựng hồ điều tiết ngầm tại khu vực chợ Hàng Da, Hà Nội không phải là giải pháp xử lý từ gốc rễ, thay vào đó là nên nạo vét hồ, kênh và mở rộng các cống thoát nước hẹp. Trong khi đó các chuyên gia lại cho rằng, đây là giải pháp tình thế có thể áp dụng.


Đề xuất xây dựng hồ điều tiết ngầm chứa 2.000m3 nước mưa “vấp” phải ý kiến dư luận.     Ảnh: PV

Đề xuất xây dựng hồ điều tiết ngầm chứa 2.000m3 nước mưa “vấp” phải ý kiến dư luận. Ảnh: PV

2.000m3 nước có đáng để xây hồ?

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (Công ty Thoát nước Hà Nội) vừa đề xuất thí điểm xây hồ ngầm có sức chứa 2.000m3 nước mưa để chống ngập ở khu vực Đường Thành, chợ Hàng Da, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Theo thông tin từ Công ty Thoát nước Hà Nội, hồ điều tiết ngầm có công nghệ từ Nhật Bản, được tạo nên từ các mô-đun Cross-Wave xếp chồng lên nhau, độ bền cao và khả năng chịu tải thẳng đứng khoảng 25 tấn. Việc ứng dụng vật liệu chế tạo từ Polypropylene để xây hồ điều tiết được cho là rất thích hợp với những đô thị lớn, năng động và quỹ đất không còn nhiều như TP HCM và TP Hà Nội. Đặc biệt là giải quyết tình trạng ngập úng tại nội đô như hiện nay. Tuy nhiên, ngay sau đề xuất, đã vấp phải ý kiến trái chiều từ dư luận, đa phần các ý kiến đều bày tỏ lo ngại về công dụng, sức chứa cũng như sử dụng nguồn chi phí lớn cho việc xây dựng hồ điều tiết ngầm.

Chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Ngô Sơn (47 tuổi, ở Đại La, Hà Nội) cho biết: “Tôi cho rằng việc xây dựng hồ điều tiết ngầm là lãng phí và không khả thi. 2.000m3 nước thì được bao nhiêu? Một hồ nước mà không có điểm thoát thì chỉ cần một trận mưa nhỏ là có thể đầy nước, thậm chí là gây ngập úng cục bộ”. Anh Hoàng Anh (30 tuổi, ở Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) cho rằng: “Việc chống ngập này không khác gì các giải pháp chống kẹt xe, giảm tải tắc đường, nhưng trên thực tế, thực trạng vẫn cứ diễn ra triền miên mà không có dấu hiệu giảm. Tôi cho rằng, đây không phải là giải pháp xử lý từ gốc rễ, mà chỉ là giải pháp tạm thời, mang tính cục bộ và không hiệu quả. Thay vào đó, cần tính đến giải pháp mang tính thời gian như tôn tạo hệ thống thuỷ lợi nội đô, khơi thông cống rãnh, nạo vét và mở rộng hệ thống cống thoát nước, các hồ điều hoà ở khu vực trung tâm Hà Nội”.

Cũng theo anh Hoàng Anh, bản chất ngập là do cốt đường thấp, nên việc đào đường, xây hồ ngầm khiến nước ở mọi nơi cùng đổ về. Việc này sẽ dễ gây ra hiện tượng ngập cục bộ. Ông Nguyễn Xuân Trường (56 tuổi, ở phố Hàng Bông, Hà Nội) gay gắt: “2.000m3 sẽ chẳng đáng là bao với một trận mưa lớn và mưa lớn liên tục trong vài ngày thì hồ điều tiết ngầm gần như vô dụng. Hơn nữa, cứ sau mỗi trận mưa mà vẫn phải dùng máy bơm để hút cạn bể, thì tôi thấy đề xuất xây hồ điều tiết ngầm gần như không có cơ sở thuyết phục”.

Giải pháp tình thế cần thiết

Theo ông Bùi Ngọc Uyên, Phó trưởng phòng Đối ngoại - Truyền thông, Công ty Thoát nước Hà Nội, hồ điều tiết ngầm có ưu điểm là có thể lưu trữ tới 90% thể tích nước mưa trong hồ. Trong khi đó, thời gian thi công rất ngắn, sau khi trải thảm bê tông, nhựa, các phương tiện vẫn đi lại bình thường. Nếu được xây dựng thì đây sẽ là giải pháp thoát ngập cho khu vực phố cổ. Đồng thời, nước chứa trong hồ ngầm có thể sử dụng cho công tác cứu hoả, tưới cây hoặc rửa đường khi cần thiết. Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, TS Phạm Sỹ Liêm, Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết: “Nếu đây là giải pháp thoát ngập thì phải đặt câu hỏi ngược lại là tại sao Thủ đô Hà Nội lại xảy ra tình trạng ngập cục bộ như hiện nay? Phải phân tích, đánh giá toàn bộ và chỉ rõ nguyên nhân thường xuyên xảy ra ngập, từ đó, đưa ra lộ trình, giải pháp mang tính toàn diện để giải quyết tình trạng ngập cục bộ tại nội đô. Tuy nhiên, trước khi có giải pháp căn cơ mang tính toàn diện thì việc xây dựng hồ điều tiết ngầm trong khu vực trung tâm thành phố được coi là giải pháp tình thế khá cần thiết trong việc giải quyết tình trạng ngập như hiện nay”.

Cũng theo TS Phạm Sỹ Liêm, những công trình ngầm xây mới phải tính được bài toán tránh chặn dòng chảy ngầm, độ cốt nền bắt buộc phải thấp hơn độ cốt nền hiện tại, để tránh việc chặn dòng chảy ngầm. TS Phạm Sỹ Liêm nhấn mạnh, Hà Nội là vùng đồng bằng, địa hình phẳng, cho nên nước mưa khó thoát. Chính vì vậy, từ trước tới nay, nước mưa chủ yếu được thải xuống hồ, nước dưới hồ thì cứ theo độ dốc mà chảy ra ngoài. Hồ Gươm, hồ Trúc Bạch, hồ Tây, hồ Hoàng Cầu… đều đóng vai trò điều hoà khu vực. Chính vì vậy, những khu vực không có hồ điều hoà, đặc biệt là khu vực trung tâm phố cổ như Đường Thành, Tạ Hiện, Hàng Ngang, Hàng Đào… rất cần những hồ điều tiết ngầm. Đây cũng là giải pháp khi có hoả hoạn xảy ra. Mô hình này cũng được ứng dụng tại một số nước trong khu vực Đông Nam Á.

Bảo Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến thì cá nhân, tổ chức có thể sẽ phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện một số hành vi như lấn, chiếm đất, hủy hoại đất.

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, "trùm" lừa đảo Trần Thị Mỹ Hiền đã bỏ trốn.

Đề xuất miễn, giảm lệ phí cho công dân thay đổi thông tin, giấy tờ tùy thân sau sáp nhập xã, phường ở Hà Nội

Đề xuất miễn, giảm lệ phí cho công dân thay đổi thông tin, giấy tờ tùy thân sau sáp nhập xã, phường ở Hà Nội

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Đến nay, 26 quận, huyện có phường, xã phải sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025 đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri và thống nhất phương án sáp nhập. Trong đó, nhiều địa phương cũng đã đề xuất những giải pháp nhằm hỗ trợ về chi phí, miễn lệ phí cho công dân thay đổi giấy tờ tùy thân, thủ tục hành chính... sau sáp nhập.

Hé lộ ký hiệu nhỏ được thêm trên vai áo lực lượng CSCĐ nhưng có thể cứu sống sinh mạng nhiều chiến sĩ

Hé lộ ký hiệu nhỏ được thêm trên vai áo lực lượng CSCĐ nhưng có thể cứu sống sinh mạng nhiều chiến sĩ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Cùng với biểu tượng quốc kỳ Việt Nam, miếng dán có ký hiệu khác nhau trên vai áo lực lượng cảnh sát cơ động trong buổi diễu binh, diễu hành nhân 50 năm ngày Truyền thống Lực lượng Cảnh sát cơ động thu hút sự chú ý của nhiều người.

Chi tiết 16 điểm bắn pháo hoa ở TP HCM dịp lễ 30-4

Chi tiết 16 điểm bắn pháo hoa ở TP HCM dịp lễ 30-4

Đời sống - 2 giờ trước

16 điểm bắn pháo hoa gồm 10 điểm dọc tuyến sông Sài Gòn (1 điểm tầm cao và 9 điểm tầm thấp) và 6 điểm tại các quận, huyện.

Vi phạm PCCC, nhà sách Tiến Thọ vẫn mở cửa hoạt động, coi thường tính mạng người dân, bất chấp chỉ đạo của cơ quan chức năng

Vi phạm PCCC, nhà sách Tiến Thọ vẫn mở cửa hoạt động, coi thường tính mạng người dân, bất chấp chỉ đạo của cơ quan chức năng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Nhà sách Tiến Thọ tại phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn tiếp tục mở cửa hoạt động, không tuân thủ văn bản chỉ đạo của cơ quan chức năng.

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ngày 15/5/2022, tại sâu trong khu vực rừng quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Một nhân viên bảo vệ rừng đã bị một người quen dùng dao đâm tử vong. Phải mất tới gần 2 năm truy đuổi, công an mới tìm ra manh mối về tên giết người "máu lạnh" này.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 16/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Dù anh trai đã bị tuyên án tử hình vì sát hại một lái xe ôm công nghệ để cướp, nhưng Tuân vẫn không sợ mà tiếp tục “nối gót” anh.

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Sau hơn 20 năm sử dụng, Trường THCS Thiệu Công, xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) xuống cấp nghiêm trọng khiến nhiều học sinh phải học tập trong căn phòng tạm ẩm thấp, không đảm bảo an toàn.

Top