Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Tranh cãi bất ngờ trước bia đá nghi “vênh” thông tin lịch sử

Thứ tư, 14:00 20/07/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Trong lúc tham quan khu di tích lịch sử đình Quán La (quận Tây Hồ, Hà Nội), nhiều cụ cao niên bất ngờ phát hiện nhiều thông tin trên tấm bia giới thiệu bị nhầm lẫn theo kiểu “râu ông nọ cắm cằm bà kia”. Tuy nhiên, chủ nhân soạn bia thì cho rằng có đủ bằng chứng lịch sử để chứng minh nội dung viết là “chuẩn”.

Chuẩn theo sử sách, sắc Thịnh Đức Nguyên niên (1653) là đời vua Lê Thần Tông chứ không phải đời vua Lê Thánh Tông. Ảnh: T.G
Chuẩn theo sử sách, sắc Thịnh Đức Nguyên niên (1653) là đời vua Lê Thần Tông chứ không phải đời vua Lê Thánh Tông. Ảnh: T.G

Nhầm lẫn nghiêm trọng?

Theo tìm hiểu của phóng viên, chùa Quán La còn gọi là chùa Xuân La, tên chữ là Khai Nguyên tự, có từ cuối thế kỷ 17. Năm 1984, chùa được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa - nghệ thuật kiến trúc cấp quốc gia. Đình Quán La nằm trong tổ hợp cụm công trình này và thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước tham quan. Đáng chú ý, trước cổng đình Quán La có dựng một tấm bia cao khoảng 1m7, rộng 1m với nội dung viết về 18 sắc phong quý. Theo lời các cụ cao niên trong làng, tấm bia này xuất hiện ở đây từ hơn 4 năm trước nhưng gần đây qua tìm hiểu, họ phát hiện nhiều chi tiết về lịch sử bị sai lệch. “Ở đoạn viết về 18 sắc phong quý mà Thành hoàng làng Quán La được phong có ghi “sắc đầu tiên là sắc Thịnh Đức nguyên niên (1653) đời vua Lê Thánh Tông”. Thực tế, Thịnh Đức nguyên niên là niên hiệu dưới thời vua Lê Thần Tông. Đây là một sự nhầm lẫn nghiêm trọng khiến thế hệ con cháu hiểu sai về lịch sử phong kiến”, cụ Trung, một cao niên địa phương phân tích.

Khi PV Báo GĐ&XH cung cấp thông tin trên đến Giáo sư Trần Lâm Biền, Nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam thì ông tỏ ra khá bức xúc về sự sai lệch này. Tác giả của nhiều công trình nghiên cứu về văn hóa khẳng định: “Thịnh Đức nguyên niên (1653) là niên hiệu dưới thời vua Lê Thần Tông; sống 1607 – 1662; trị vì: 1619-1643 và 1649-1662. Lê Thần Tông là vị vua thứ 6 của nhà Lê Trung hưng trong lịch sử Việt Nam. Còn vua Lê Thánh Tông sinh năm 1442 - 1497; trị vì từ năm 1460 đến năm 1497. Vua Lê Thánh Tông là hoàng đế thứ 5 của nhà Lê sơ trong lịch sử Việt Nam. Như vậy, giữa vua Lê Thánh Tông và vua Lê Thần Tông sống và trị vì cách nhau gần 200 năm. Tôi không hiểu vì sao người ta có thể viết và dựng một tấm bia đá có sự nhầm lẫn đến như vậy. Thực trạng này nói lên sự thiếu quan tâm đến di tích lịch sử văn hoá, thiếu trách nhiệm với nhân dân của nhà quản lý di tích”.

Tác giả văn bia là của Phó Chủ tịch phường

Tiếp tục đi tìm hiểu nguyên nhân về sự nhầm lẫn về lịch sử trên tấm bia trước đình làng Quán La, phóng viên nhận được câu trả lời khá lúng túng của ông Nguyễn Văn Ngư, Trưởng ban di tích đình chùa Quán La. Theo phân trần của ông Ngư, do không hiểu biết cặn kẽ về lịch sử nên khi lập tấm bia giới thiệu, ông đã nhờ ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND phường Xuân La (Tây Hồ) soạn. Khi phóng viên đặt câu hỏi về việc lập bia giới thiệu trước cổng đình làng, phía ban quản lý di tích có xin phép cơ quan chức năng không thì ông Ngư cho hay: “Vì đây chỉ là tấm bia ghi lại lịch sử đình và làng nên tôi nghĩ không cần phải xin phép. Trước phản ánh của báo chúng tôi sẽ họp bàn để kiểm tra lại. Nếu đúng có nhầm lẫn chúng tôi sẽ sớm chỉnh sửa lại cho đúng”.

Chiều ngày 19/7, trao đổi với ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND phường Xuân La, ông Dũng xác nhận nội dung trên bia là do ông soạn. Ông Dũng cho rằng, ông và UBND phường có đủ bằng chứng lịch sử để kiểm chứng nội dung trên bia đá. Cũng theo ông Dũng, nội dung được khắc trên bia đá mang tính chất như lời giới thiệu. Hiện nay, trên địa bàn phường Xuân La có nhiều di tích và di vật đang gây tranh cãi về các thông tin liên quan. Tuy nhiên, trước các thông tin PV nêu, ông Dũng cho biết ông sẽ kiểm tra lại và cung cấp thông tin trả lời sớm.

Theo sử sách lưu lại, vùng đất thuộc làng Quán La hiện vẫn còn tồn tại 3 gò đất trong quần thể Thất Tinh. Trên gò Thất Diệu có đình Quán La, một gò có chùa Khai Nguyên và một gò có miếu thờ các kỹ nữ Chiêm Thành. 3 gò đất này đều nằm sát cạnh nhau, cách vài chục bước chân. Qua lời kể của các cụ cao niên trong làng, hệ thống gò Thất Tinh ở Quán La dùng trong lễ cầu mưa cầu mát. Hàng năm, cứ đến ngày 14/4 âm lịch, dân làng lại tổ chức lễ cầu mưa cầu mát tại đình Quán La.

BQL di tích không được tự ý lập bia giới thiệu

Ngày 19/7, trao đổi với PV Báo GĐ&XH, đại diện Sở Văn hóa – Thể thao & Du lịch Hà Nội cho biết: “Để tu bổ, tôn tạo di tích hay là lập bia tuyên truyền, giới thiệu thì phải được sự cấp phép của cơ quan có thẩm quyền, cụ thể là Bộ VH-TT&DL, Sở VH-TT&DL theo cấp quản lý di tích xếp hạng. Việc Ban quản lý di tích tự ý lập bia giới thiệu là sai còn việc ghi thông tin sai càng không thể chấp nhận được”. Bộ VH-TT&DL cũng đưa ra khuyến cáo, việc đưa các hiện vật vào Khu di tích phải thực hiện theo quy trình, thủ tục của pháp luật về di sản văn hóa hiện hành. Cụ thể, Sở VHTT&DL cần mời các nhà khoa học (sử học, Hán nôm, di sản văn hóa, mỹ thuật cổ, bảo tồn di tích…) thẩm định nội dung các văn bia, nếu nội dung có nhiều sai sót thì cần loại ra khỏi di tích. Bia nào đáp ứng yêu cầu nên xem xét làm thủ tục cho phép dựng tại di tích.

Cao Tuân – Văn Thanh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 8 phút trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 26 phút trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 36 phút trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 44 phút trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Đời sống - 1 giờ trước

SKĐS - Chuyển 400 triệu đồng cho con trai, do sơ suất, một phụ nữ ở TP HCM chuyển nhầm sang tài khoản của một thanh niên quê Nghệ An đang làm việc ở nước ngoài.

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới cho thấy, 4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4.

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hoàng loạt cây xanh tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ gãy, đổ nếu gặp mưa dông và gió to gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sáng 23/4, thi thể cô gái trẻ tử vong dưới hồ nước tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng) đã được lực lượng chức năng vớt lên bờ, nguyên nhân đuối nước nghi do nạn nhân nhảy cầu tự tử.

Top