Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Tràn lan vi phạm xây dựng ở quận Cầu Giấy

Thứ sáu, 11:36 13/12/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Đầu tháng 11, lực lượng Thanh tra xây dựng TP Hà Nội đã được kiện toàn. Đầu tháng 12, sau kỳ họp HĐND thành phố, ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định năm 2014 là năm “Trật tự văn minh đô thị”. Không biết “trật tự” sẽ được thực hiện ra sao khi mà ở quận Cầu Giấy, tình trạng vi phạm quy định về xây dựng đang tràn lan khắp nơi?

Hà Nội: Tràn lan vi phạm xây dựng ở quận Cầu Giấy 1

Nhà D5, A17 đoạn giao giữa phố Cốm Vòng và Dịch Vọng Hậu cao 6 tầng, 1 tum, vượt mức quy định được xây. Ảnh: M.Anh.

Tràn lan nhà xây vượt phép

Theo khảo sát của PV Báo GĐ&XH tại quận Cầu Giấy, tình trạng vi phạm trật tự xây dựng xảy ra tràn lan trên diện rộng. Thực trạng này cho thấy, sắp tới các cấp chính quyền thành phố và quận Cầu Giấy sẽ còn nhiều việc để làm nhằm thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố về “Năm trật tự văn minh đô thị 2014”. Tuy nhiên, việc thực hiện chắc chắn sẽ khó khăn, vì người ta không thể “cắt ngọn” các công trình một cách đồng loạt được!

Phòng Quản lý đô thị - quận Cầu Giấy, đơn vị cấp giấy phép xây dựng cho các công trình dân sinh trên địa bàn cho biết, trong các khu dân cư, tùy vị trí thì nhà dân được cấp phép cao nhất là 5 tầng còn trong khu đô thị theo quy hoạch chỉ được xây 3 tầng và 1 tum. Tuy nhiên, theo khảo sát của PV Báo GĐ&XH, tình trạng bất tuân luật tại địa bàn này xảy ra khá phổ biến khiến người dân bức xúc, bởi theo họ, khi họ xây nhà, chỉ cần “lệch phép” một “ly” thì đều bị đập bỏ nhưng không ít các hộ khác vượt tầng gấp rưỡi, gấp đôi quy định thì vẫn được “làm ngơ”.

Điển hình là các sai phạm được phản ánh đến từ phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy). Trên phố Cốm Vòng, thuộc địa bàn quản lý của phường này không khó để điểm danh các công trình xây vượt tầng theo quy định. Phần lớn số nhà này đều “đội” thêm từ 2-3 tầng so với quy định. Thậm chí, có cả những công trình được cho là xây vượt tầng lại nằm sát vách… UBND phường Dịch Vọng Hậu(?!). Theo phản ánh của người dân, nhà D5, A17 đoạn giao giữa phố Cốm Vòng và Dịch Vọng Hậu xây cao vút lên 6 tầng và 1 tum. Hiện công trình này là một nhà hàng Nướng, Lẩu không khói”. Ghi nhận của PV cho thấy, ngoài 6 tầng thì phần tum phía trên cũng được xây, lắp mái hoành tráng tương đương cao độ của một tầng. Đối chiếu với quy định tối đa về số tầng được xây do Phòng Quản lý đô thị quận Cầu Giấy cung cấp thì công trình này xây vượt từ 1-2 tầng.

Cách đó không xa, đối diện số 7 phố Cốm Vòng là tòa nhà có độ cao hơn 7 tầng. Hiện đây là trụ sở của “Trung tâm Anh ngữ trẻ”. Điều đáng nói là xung quanh tòa nhà cao vút này là cả dãy phố chỉ xây cao đúng theo quy hoạch là 3-5 tầng. Cũng nằm trên địa phận phường Dịch Vọng Hậu, tòa nhà Hòa Giang (số 6, ngõ 105, đường Nguyễn Phong Sắc) được cho là điển hình về sự “vi phạm trật tự xây dựng”. Tòa nhà này mới hoàn thành xây dựng và cao đến 9 tầng. Kế bên, là khách sạn Queens Hotel cũng được xây cao đến 7 tầng và 1 tum. Trên đây mới chỉ là phần nổi của sự “vi phạm” về trật tự xây dựng tại phường Dịch Vọng Hậu. Đáng nói là tất cả các công trình được cho là vi phạm về số tầng cấp phép này đều nằm quanh trụ sở UBND phường, trong bán kính khoảng 500m.

Lãnh đạo địa phương “có vấn đề”?

Ngày 9/12, Phòng Quản lý Đô thị quận Cầu Giấy khẳng định theo quy định về quản lý xây dựng thì nhà trong khu đô thị chỉ được xây không quá 4 tầng và những tuyến phố lớn cũng chỉ có độ cao tối đa là 5 tầng. Như vậy, hiển nhiên những căn nhà xây vượt quá số tầng nêu trên đều nằm trong diện vi phạm trật tự xây dựng. Vậy, tại sao các công trình này vẫn được cơ quan chức năng phường, quận cho xây, cho tồn tại? Theo tìm hiểu của PV Báo GĐ&XH, trước đây, quận Cầu Giấy có văn bản trình cơ quan chức năng TP Hà Nội đề nghị cho các hộ dân trong và ngoài khu đô thị xây cao đến 5 tầng. Văn bản này tới nay chưa được các cơ quan chức năng thành phố chấp thuận. Tuy nhiên, từ khi quận Cầu Giấy có văn bản kiến nghị này thì tình trạng vi phạm diễn biến phức tạp. Trong khi chưa có chấp thuận của thành phố về việc được phép “xây đến 5 tầng” thì nơi đây đã xây tới 6-7 tầng, thậm chí là 9 tầng.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Quang Hồng, Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Hậu cho biết sẽ tổng hợp hồ sơ và trả lời phóng viên về số công trình được cho là vượt tầng so với quy định nêu trên. Liên quan đến lĩnh vực xây dựng trên địa bàn quận Cầu Giấy, ông Nguyễn Việt Dũng - Thanh tra xây dựng cho biết, một số công trình vi phạm trên địa bàn trong đó có số công trình nêu trên đều xây dựng trước khi ông về tiếp quản thanh tra xây dựng địa bàn. Hồ sơ vi phạm và xử lý vi phạm đều lưu ở UBND phường. Ông Dũng cho biết thêm, có công trình xây dựng vi phạm nằm trong thời gian chuyển tiếp khi quyết định thí điểm thanh tra xây dựng quận, huyện của TP Hà Nội hết hiệu lực và chưa được kiện toàn. Khi đó, thanh tra xây dựng không có con dấu, không còn thẩm quyền quyết định xử lý vi phạm.

Đã đến lúc lãnh đạo quận Cầu Giấy phải lên tiếng khẳng định về thông tin kiến nghị gửi các cơ quan chức năng TP Hà Nội chấp thuận điều chỉnh độ cao từ 3 tầng 1 tum lên 5 tầng (trong khu đô thị) để nhằm “kiểm soát” tình trạng “té nước theo mưa” của không ít hộ dân. Mặt khác, dư luận đang chờ sự xử lý cụ thể đối với số công trình được cho là vi phạm nêu trên khi lâu nay nó vẫn ngang nhiên tồn tại.
 
Minh Anh
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 47 phút trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top