Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Văn bản trả lời gây bức xúc cho người dân

Thứ sáu, 09:56 24/08/2018 | Xã hội

GiadinhNet – Làm đơn tố cáo việc thực hiện chính sách người có công trên địa bàn, một công dân huyện Thạch Thất đã nhận về thông báo trả lời có nội dung chưa thỏa đáng từ UBND huyện.


Nhà ông Khải vẫn còn nguyên nhưng công văn trả lời công dân của huyện Thạch Thất cho là đã tháo dỡ và có hẳn cả biên bản tháo dỡ. Ảnh TG

Nhà ông Khải vẫn còn nguyên nhưng công văn trả lời công dân của huyện Thạch Thất cho là đã tháo dỡ và có hẳn cả biên bản tháo dỡ. Ảnh TG

Tài liệu mà phóng viên Báo Gia đình và Xã hội có được cho thấyvăn bản số 582/TB-UBND ký ngày 31/5/2018, kết luận nội dung tố cáo gửi công dân trên địa bàn huyện liên quan đến mảng chính sách người có công chưa thỏa đáng.

Một trong những nội dung bị công dân tố cáo đó là: “Một số đối tượng đủ điều kiện nhưng không được hỗ trợ nhà ở. Trường hợp ông Khuất Văn Khải (huyện Thạch Thất) chưa tháo dỡ nhà cũ nhưng vẫn được hỗ trợ nhà ở”.

Về nội dung này, trong văn bản 582/TB-UBND cho rằng, trường hợp ông Khuất Văn Khải, sinh năm 1945 thuộc đối tượng người có công.


Ông Khải đang giới thiệu về ngôi nhà của mình. Ảnh cắt từ Clip

Ông Khải đang giới thiệu về ngôi nhà của mình. Ảnh cắt từ Clip

“Theo báo cáo và hồ sơ lưu giữ tại Phòng LĐ-TBXH huyện Thạch Thất cho thấy, việc cấp tiền hỗ trợ năm 2017 cho ông Khuất Văn Khải là đối tượng người có công để sữa chữa nhà ở là đúng quy định của pháp luật.

Phòng LĐ-TBXH đã phối hợp với UBND xã Cẩm Yên tiến hành xác minh và thiết lập biên bản tháo dỡ, biên bản kết thúc xây dựng, xác định được việc gia đình ông Khuất Văn Khải có tháo dỡ nhà và có xây dựng nhà mới, đối chiếu với các quy định của pháp luật hộ đủ điều kiện được nhận tiền hỗ trợ sữa chữa nhà ở với số tiền là 70.000.000 đồng”.

Sau khi nhận được trả lời nêu trên, công dân tố cáo đã rất bất bình. Họ cho rằng, văn bản trên trả lời chưa thỏa đáng.

Theo phản ánh của công dân tố cáo, hộ nhà ông ở cùng thôn với hộ ông Khải. Hộ ông Khải là hộ chính sách và được hưởng chế độ là đúng. Tuy nhiên, ông Khải xây nhà từ năm 2015 và mới nhận hỗ trợ năm 2017.

Đặc biệt, hộ không Khải không hề phải phá dỡ nhà cũ như trong công văn trả lời. Đến giữa tháng 8/2018, căn nhà cũ của ông Khải vẫn còn nguyên và vẫn được ông Khải sử dụng.

Trước các thông tin nêu trên, ngày 11/8, phóng viên Báo Gia đình và Xã hội đã về địa phương xác minh sự việc. Tại nhà ông Khải (huyện Thạch Thất), con dâu ông này cho biết, nhà ông được xây năm 2015 và đến năm 2017 thì được nhận 70 triệu đồng tiền chính sách. Vợ chồng chị được ông Khải cho 40 triệu đồng.

Còn ông Khải thì cho biết, căn nhà 2 tầng bế thế ông xây ngót tỷ bạc và căn nhà cũ đến nay vẫn còn nguyên. Ông Khải đã trực tiếp dẫn phóng viên đi thị sát căn nhà này.

Thực tế tại nhà ông Khải cho thấy, việc công dân phản ánh đã được UBND huyện Thạch Thất trả lời dân hoàn toàn không thỏa đáng.

Báo GĐ&XH đề nghị UBND TP Hà Nội vào cuộc xử lý sự việc nêu trên.

Nhóm phóng viên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 4 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Top