Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Thông tin mới nhất vụ cư dân tố tổ bảo vệ hành hung gây thương tích ở khu đô thị Nam Trung Yên

Thứ ba, 19:01 12/03/2019 | Xã hội

GiadinhNet – Người hành hung cư dân ở khu đô thị Nam Trung Yên đã gặp, xin lỗi người dân.

Liên quan đến nghi vấn nhiều bảo vệ của tòa nhà tại Khu đô thị Nam Trung Yên (Hà Nội) cùng đám đông đánh hội đồng một cư dân đang sinh sống tại tòa nhà, ông Nguyễn Xuân Vượng - Trưởng Công an phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, hai bên đã gặp nhau xin giảng hòa và giải quyết mâu thuẫn.

Theo ông Vượng, chiều 11/3, người hành hung anh N.V.H. (trú tại Khu đô thị Nam Trung Yên) đã đến xin lỗi anh H., đồng thời hai bên thống nhất sẽ không kiện tụng nhau.

Anh N.V.H tố cáo bị đánh hội đồng, xuất hiện nhiều vết thương trên cơ thể. Ảnh: Dân trí

Anh N.V.H tố cáo bị đánh hội đồng, xuất hiện nhiều vết thương trên cơ thể. Ảnh: Dân trí

“Khi đêm xảy ra vụ việc cơ quan công an đã xuống làm việc, phía anh H. bảo không cần nhờ công an, hai bên sẽ giải quyết. Tuy nhiên, sáng hôm sau, anh H. lại lên cơ quan đề nghị giải quyết theo pháp luật. Khi cơ quan công an đề nghị đi khám thương, anh H. không muốn đi khám thương và cho biết chỉ cần răn đe đối tượng. Sau đó, hai bên đã tự giải quyết. Người đánh đã xin lỗi, anh H. đã rút đơn…”, ông Vượng nói.

Cũng theo ông Vượng, người tham gia đánh anh H. cũng là cư dân ở trong khu đô thị, là hàng xóm của anh H.

Trước đó, trong đơn gửi tới cơ quan công an, anh H. phản ánh, khoảng 21h tối ngày 4/3, anh có đi ra khu vực sảnh Khu đô thị Nam Trung Yên để nhận tài liệu do một người đi xe máy mang đến.

Bỗng nhiên, người bảo vệ tên là Hoa - nhân viên của Xí nghiệp quản lý dịch vụ và khai thác đô thị (Công ty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội) trong tình trạng nồng nặc mùi rượu chạy đến quát mắng, buông lời nói không chuẩn mực về việc người giao tài liệu đỗ xe máy sai quy định.

Dù bị quát tháo, nhưng anh H vẫn nhỏ nhẹ đề nghị anh Hoa không nên to tiếng. Lúc này, người giao tài liệu đã gọn xe vào đuôi một chiếc ô tô. Tuy nhiên anh Hoa vẫn tỏ thái độ hùng hổ và quát mắng rất mất lịch sự…

Sau khi 2 bên cự cãi, người bảo vệ tên Hoa đã chạy đi lấy hung khí rồi gây thương tích cho anh. Thấy vậy, ông Khu (Tổ trưởng Tổ bảo vệ) và anh Ninh (nhân viên bảo vệ) chạy tới can ngăn nhưng lại có có thêm một bảo vệ khác xông vào đánh anh H. tới tấp.

Trong lúc anh H. bỏ lên nhà thì bất thình lình xuất hiện một người dân khác trú cùng tòa nhà ở gần đó tiếp tục lao vào đánh anh.

Trước những hành động của tổ bảo vệ tòa nhà và đám đông gây ra, anh H. đã làm đơn trình báo gửi lực lượng chức năng, các đơn vị có liên quan để làm rõ vụ việc, bảo vệ quyền lợi của mình.

Hoàng Duyên

Đỗ Lực
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top