Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Sợ bão số 4 gây mưa lớn, chung cư – biệt thự "tậu" bao cát chặn hầm chống ngập

Thứ ba, 16:11 25/07/2017 | Xã hội

Một số chung cư, biệt thự tại Hà Nội trong sáng ngày 25/7 đã có những động thái nhất định để đối phó với tình hình mưa bão.

Theo dự báo thời tiết, dù cơn bão số 4 đổ bộ vào miền Trung nhưng Bắc Bộ sẽ có mưa lớn từ chiều tối ngày 25/7, chính vì vậy nhiều khu cư dân, chung cư, khu liền kề, biệt thự tại Hà Nội đã lên phương án chống mưa bão, chống ngập.

Cơn bão số 2 đổ bộ vào đất liền khiến Hà Nội chịu ảnh hưởng của hoàn lưu và rất nhiều nơi xảy ra ngập lụt nghiêm trọng trong những ngày vừa qua. Hiện bão số 4 đang chuẩn bị đổ bộ vào đất liền các tỉnh miền Trung và gây mưa tại Hà Nội cũng như các tỉnh lân cận. Trước tình hình đó, người dân tại nhiều khu dân cư ở Hà Nội không khỏi lo lắng về việc ngập úng có thể sẽ tiếp tục xảy ra.

KĐT Văn Phú chìm trong biển nước do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2.

Ghi nhận của chúng tôi tại KĐT Nam An Khánh (Hoài Đức – Hà Nội), tại các khu nhà liền kề dọc đường Lê Trọng Tấn, rất nhiều gia đình đang sinh sống tại đây đã sẵn sàng đưa máy bơm, gom những bao đất chặn nước chui vào hầm.

Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Tùng – sinh sống tại đây cho biết: "Trận bão lần trước cả khu bị ảnh hưởng nên khi biết bão số 4 chuẩn bị đổ bộ vào, nhiều người đã mua bao đất, cát để đắp chặn trước cửa hầm với hi vọng nước sẽ không chui vào được".

Trong khi đó, anh Lê Văn Tài – chủ một cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng cho rằng: "Phải rất vất vả chúng tôi mới hút hết nước trong hầm căn nhà đi vì trận bão lần trước. Chính vì vậy lần này biết bão số 4 chuẩn bị đổ bộ vào đất liền tôi đã mua cát đóng thành bao tải để chặn sẵn trước cửa hầm".

Tại KĐT Văn Phú, nhiều hộ gia đình cũng bị ngập úng trong đợt vừa rồi cũng đã lên các phương án chống ngập úng như: Di chuyển đồ đạc lên nơi khô ráo, khơi thông cống thoát nước để đảm bảo thoát nước tốt nhất.

Một chung cư tại KĐT Văn Phú phòng bị hàng chục bao tải cát phòng nước chui vào hầm.

Ngay cả một chung cư thuộc KĐT này cũng đã đặt sẵn hàng chục bao tải cát đề phòng mưa lớn gây ngập hầm.

Nói về điều này, chị Nguyễn Thùy Chi – sống tại KĐT Văn Phú cho hay: "Có lẽ do khu vực nằm chỗ trũng, thoát nước lại kém nên cứ lần nào mưa lớn là ngập. Chính vì vậy, trước cơn bão số 4 chuẩn bị đổ bộ nhiều hộ dân sống ở đây đã phải phòng bị một số phương án như trên".

Tại chung cư HH2 Xuân Mai cũng đã có những phương án để phòng tránh, trong đó, đơn vị thoát nước cũng đã sẵn sàng túc trực tránh ngập cho khu chung cư, hướng dẫn cư dân phòng tránh ngập úng.

Còn tại 1 khu đô thị khác tại quận Hà Đông, Ban quản trị chung cư cũng đã phát đi thông báo cụ thể để phòng tránh mưa bão cho bà con trong chung cư được biết.

Một số hình ảnh chúng tôi ghi lại được.

Người dân trong KĐT Văn Phú đã lên những phương án phòng ngập úng do ảnh hưởng của bão số 4.

Một nhà hàng tại KĐT Nam An Khánh đã đắp sẵn những bao cát tránh nước tràn vào hầm.

Các cơ sở kinh doanh cũng đã mua cát đắp chặn nước trước hầm.

Thậm chí để sẵn vòi nước, máy bơm để xử lý nếu có mưa ngập xảy ra.

Theo người dân KĐT Nam An Khánh mỗi lần mưa ngập ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống.

Đường nội bộ cách đây không lâu cũng từng bị ngập trắng.
Một chung cư tại Hà Đông phát đi thông báo ứng phó với mưa bão do ảnh hưởng bão số 4 tới cư dân.
Một chung cư tại Hà Đông phát đi thông báo ứng phó với mưa bão do ảnh hưởng bão số 4 tới cư dân.

Bão số 4 đổ bộ Hà Tĩnh - Quảng Trị vào chiều tối nay

Theo dự báo, vào chiều tối 25/7, bão số 4 mạnh cấp 8 (60-75 km/h) sẽ vào các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho hay bão số 4 (tên quốc tế là Sơn Ca) tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng tây.

Sáng nay (25/7), tâm bão ở cách bờ biển các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Trị khoảng 290 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/h), giật cấp 9-10.

Cũng trong sáng nay, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã tổ chức Hội nghị trực tuyến ứng phó với bão số 4. Hội nghị do Bộ trưởng Bộ NN&PTNT chủ trì. Tham dự Hội nghị có các Bộ, ngành liên quan và 6 tỉnh nằm trong vùng ảnh hưởng của bão số 4 gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Tại Hội nghị, ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, khoảng 16-19h hôm nay (25/7), tâm bão số 4 sẽ vào các tỉnh phía Nam của tỉnh Hà Tĩnh đến Quảng Trị, trọng tâm là tỉnh Quảng Bình. Tuy nhiên, gió mạnh sẽ vào bờ trước khi tâm bão đổ bộ khoảng 3 giờ.

Ông Cường cho biết, trong sáng nay, khu vực Trung Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa lớn, lượng mưa khu vực này trên dưới 200mm. Đây là khu vực có nhiều hồ đập, hồ chứa nhỏ cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi có mưa lớn.

Theo Lê Bảo (Trí Thức Trẻ)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 31 phút trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 47 phút trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 1 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Top