Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội sẽ tiếp tục cắt cỏ và vẫn tiết kiệm được hơn 700 tỷ đồng/năm

Thứ hai, 15:31 26/09/2016 | Xã hội

GiadinhNet – Sau 1 tháng rà soát và qua 6 cuộc họp với các đơn vị liên quan, UBND TP Hà Nội đã làm rõ được trong khoản chi 800 tỷ đồng thì có đến 786 tỷ dùng cho việc cắt tỉa vườn hoa, thảm cỏ.


Hà Nội sẽ tiếp tục cắt cỏ và vẫn tiết kiệm được hơn 700 tỷ đồng/năm. Ảnh TL

Hà Nội sẽ tiếp tục cắt cỏ và vẫn tiết kiệm được hơn 700 tỷ đồng/năm. Ảnh TL

Sáng 26/9, trong buổi làm việc với UBND TP Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhắc đến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc Hà Nội phải chi 700-800 tỷ đồng/năm cho việc cắt cỏ, tỉa cây.

Bộ trưởng cho rằng, 700-800 tỷ đồng là rất lớn nhưng Hà Nội cũng không thể không tiến hành việc chỉnh trang đô thị, chăm sóc không gian công cộng…

Trước đó, trong buổi tiếp xúc cử tri tại quận Hoàn Kiếm ngày 15/8, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã công bố các con số liên quan đến vấn đề chi phí dành cho cắt cỏ trên địa bàn.

Theo đó, chi phí để cắt cỏ cho 24km trên Đại lộ Thăng Long là 53 tỷ đồng/năm. Và việc dừng cắt cỏ trên toàn địa bàn TP sẽ tiết kiệm cho ngân sách là 700 tỷ đồng/năm.

Những thông tin nêu trên được công bố đã khiến dư luận xôn xao. Trên nhiều tuyến phố thời gian qua, đơn vị chức năng chỉ trồng thêm cây xanh, cắt tỉa cây xanh chứ không có hạng mục cắt cỏ, tỉa cây như trước.

Một số tuyến phố cây, cỏ tốt um tùm, có người dân ngoại thành đã vào nội đô để cắt cỏ ở giải phân cách về cho chăn nuôi. Trên các thảm cỏ ở trục cầu Nhật Tân, Võ Nguyên Giáp, nếu như trước đây được cắt tỉa thường xuyên thì thời gian qua công việc này được cho tạm dừng.

Người dân huyện Đông Anh đã tranh thủ những bãi cỏ tốt um tùm này để làm nguồn thức ăn cho trâu, bò.

Trước vấn đề do tổ công tác của Chính phủ đặt ra nêu trên, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, sau 6 lần họp mới làm rõ được khoản tiền hơn 800 tỷ đồng mỗi năm gần như chỉ để dùng cho việc cắt cỏ chứ chưa có chăm sóc cây xanh.

Đây là khoản chi vô lý nên Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu tách rõ khoản chi phí này. Kết quả ghi nhận về cho thấy, trong hơn 800 tỷ đồng chi phí, có đến 786 tỷ là để cắt tỉa vườn hoa, thảm cỏ.

Vì sự bất hợp lý nêu trên nên Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã làm việc với Công ty công viên cây xanh, Công ty vườn thú, Công ty quản lý Công viên Thống Nhất, yêu cầu tính lại đơn giá, định mức và sẽ cắt giảm số chi phí 886 tỷ như đã lên kế hoạch xuống còn 178 tỷ, tiết kiệm được 708 tỷ.

Lãnh đạo TP Hà Nội khẳng định với cách làm này, việc duy tu, duy trì cây xanh sẽ tiếp tục được làm. Một tháng qua, TP chỉ tạm dừng để rà soát thì nhận được phản ánh của một số người dân là cỏ mọc um tùm, thành phố kém đẹp.

Người đứng đầu chính quyền thành phố khẳng định sẽ làm tiếp việc cắt cỏ, tỉa cây, trang trí đường phố và sẽ làm đẹp hơn, trồng nhiều cây xanh hơn chứ không phải dừng hẳn việc chăm sóc vườn cây, thảm cỏ trên địa bàn thủ đô nhưng phải làm theo cách khác.

TP Hà Nội sẽ nhập máy móc và áp dụng phương thức cắt tỉa cây, cỏ hiện đại nhằm tiết giảm chi phí, tăng năng suất.

Minh Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 12 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 13 phút trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 5 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top