Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội sẽ có thêm 2 quận mới: Nhân dân quyết định tên quận

Thứ sáu, 10:04 29/11/2013 | Xã hội

GiadinhNet - HĐND TP Hà Nội sẽ thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm thành 2 quận mới với 23 phường.

Hà Nội sẽ có thêm 2 quận mới: Nhân dân quyết định tên quận 1

Nhiều khu đô thị hiện đại đã được xây dựng trên địa bàn huyện Từ Liêm. Ảnh LM.

Sau đó, thành phố sẽ hoàn chỉnh hồ sơ và đề nghị Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị liên Bộ thẩm định để trình Chính phủ tại kỳ họp thường kỳ tháng 12/2013.

Lấy ý kiến nhân dân việc đặt tên quận mới

Chưa bổ sung Phó Chủ tịch UBND thành phố

Theo ông Nguyễn Văn Hoạt, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, từ 1/10/2013 Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Huy Tưởng đã nghỉ hưu. Theo quy định của việc tổ chức bộ máy thành phố thì UBND thành phố sẽ có bổ sung một người thay thế. Tuy nhiên hiện nay các cơ quan chức năng của thành phố đang trong quá trình xem xét lựa chọn theo quy trình, sau đó UBND thành phố sẽ báo cáo trình HĐND thành phố xem xét và bầu bổ sung một Phó Chủ tịch mới.

Tại buổi họp báo về kỳ họp thứ 8 HĐND TP Hà Nội (dự kiến từ 2 – 6/12), ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Hà Nôi cho biết, ngày 28/11, Văn phòng Chính phủ có thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 2 quận và 23 phường mới.

Theo ông Nam, đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm đã được TP Hà Nội chuẩn bị từ lâu, nhưng bây giờ mới được Chính phủ phê duyệt chủ trương. Sau khi Chính phủ đồng ý, thành phố sẽ thực hiện theo đúng các quy trình Nghị định 62 của Chính phủ ban hành năm 2011. “Hiện nay các xã và UBND huyện Từ Liêm đang triển khai các bước và HĐND thành phố đã chính thức bổ sung vào chương trình kỳ họp thứ 8”, ông Nam cho hay.

Về tên của 2 quận mới, ông Nam cho biết hiện nay đang tổ chức lấy ý kiến nhân dân của huyện Từ Liêm, trên cơ sở đó Chính phủ sẽ có quyết định. Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố nói: “Có nhiều phương án về tên  của 2 quận mới, nhưng hiện chưa chốt phương án nào”. Theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, việc xin ý kiến nhân dân về việc điều chỉnh địa giới hành chính phải hoàn thành chậm nhất là ngày 3/12/2013.

Ông Nguyễn Văn Hoạt  - Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội cho biết thêm, HĐND thành phố  sẽ xem xét thông qua Nghị quyết. Tuy nhiên theo ông Hoạt: “HĐND thành phố hoàn toàn không có thẩm quyền quyết định mà chỉ lấy ý kiến của nhân dân thông qua HĐND các cấp xã, phường, quận, huyện”. Ông Hoạt lý giải, Nghị quyết HĐND TP Hà Nội có 2 loại: Nghị quyết theo thẩm quyền HĐND, nghĩa là sau khi HĐND quyết thì giao UBND triển khai. Một loại nghị quyết khác là thực hiện theo luật định, nghĩa là Nghị quyết để báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định. Nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm là loại thứ hai.

Huyện Từ Liêm đủ điều kiện lên quận

Trước đó, trao đổi với báo chí, ông Lê Văn Thư, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm cho biết: “Nói chung, các điều kiện hiện nay đã hội đủ. Ngoài tiêu chí về dân số, hệ thống cơ sở hạ tầng của huyện Từ Liêm hiện nay hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu khi tách thành 2 quận. Bộ Nội vụ cũng đã làm việc với huyện Từ Liêm về vấn đề này”.

Ý tưởng tách huyện Từ Liêm thành 2 quận trên thực tế đã được khởi động từ nhiều năm trước. Năm 2001, khi Hà Nội đang xây dựng đề án tách một số xã thuộc huyện Gia Lâm để thành lập quận mới Long Biên, đã có ý tưởng tách một phần huyện Từ Liêm để hình thành một quận mới ở phía Tây Thủ đô. Tuy nhiên, trong khi quận Long Biên đã chính thức ra mắt vào ngày 1/1/2004 thì đề xuất tách quận mới từ huyện Từ Liêm lại lỡ hẹn. Tới thời điểm năm 2005-2006, câu chuyện Từ Liêm sẽ lên quận lại rộ lên. Thậm chí, khi đó đã xuất hiện cả tên gọi của 2 quận mới sau khi chia tách là quận Mỹ Đình và quận Từ Liêm. Dù vậy, vì nhiều lý do huyện Từ Liêm vẫn tiếp tục giữ nguyên cho tới ngày nay.

Nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch và kiến trúc Hà Nội, ông Đào Ngọc Nghiêm cho rằng, đây là thời điểm chín muồi để Từ Liêm lên quận. Sau nhiều năm đô thị hóa, hệ thống hạ tầng đô thị của Từ Liêm hiện nay đã đáp ứng được yêu cầu. Quy mô dân số hiện cũng đã quá tải, rất cần được quản lý theo mô hình trung tâm đô thị. Việc tách Từ Liêm thành 2 quận cũng hoàn toàn phù hợp với quy hoạch bởi quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội tới năm 2030, tầm nhìn 2050 đã xác định rõ, Từ Liêm nằm trong khu vực trung tâm đô thị và vùng phát triển mới.

Huyện Từ Liêm được thành lập ngày 31/5/1961 trên cơ sở quận 5, quận 6 và một số xã của huyện Hoài Đức, huyện Đan Phượng - tỉnh Hà Đông. Huyện gồm 26 xã, có diện tích đất trên 114 km2, dân số 12 vạn người. Năm 1974, huyện đã bàn giao xã Yên Lãng về khu phố Đống Đa. Đầu năm 1996, huyện đã bàn giao tiếp 5 xã (Tứ Liên, Nhật Tân, Quảng An, Xuân La, Phú Thứ) về quận Tây Hồ.
 
Cuối năm 1996, huyện bàn giao xã Nhân Chính với 9.229 nhân khẩu về quận Thanh Xuân. Từ ngày 30/8/1997, 4 thị trấn (Cầu Giấy, Mai Dịch, Nghĩa Đô, Nghĩa Tân) và 3 xã (Dịch Vọng, Yên Hòa, Trung Hòa) đã tách khỏi huyện để thành lập quận Cầu Giấy. Sau nhiều lần chia tách, hiện nay, Từ Liêm còn lại 15 xã và 1 thị trấn, có diện tích đất tự nhiên 75,15 km2 và dân số nhiều nhất so với các quận nội thành hiện có của Hà Nội, với trên 550.000 người.

Lê Minh

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 9 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 17 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 51 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 56 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top