Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội ra công điện khẩn nhằm ứng phó với tác động khủng khiếp của siêu bão Mangkhut

Thứ bảy, 09:01 15/09/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Với cấp gió hiện tại, bão Mangkhut đạt cấp 5 (cấp lớn nhất trong thang bảng quốc tế), mạnh hơn cơn bão Harvy đã đổ bộ vào nước Mỹ năm 2017 (cấp 4). Trước nguy cơ siêu bão tác động vào 27 tỉnh thành Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã có công điện để đối phó với siêu bão mạnh nhất lịch sử này.

Với cường độ cấp 17, siêu bão Mangkhut đã đổ bộ vào vùng đông bắc Luzon ở tỉnh Cagayan vào khoảng 2h30 sáng nay (15/9 - giờ địa phương). Cơn bão có sức gió tối đa 270km/h, gió giật ở mức lên tới 325 km/giờ, tương đương với cơn bão cấp 5 trong thang báo bão Mỹ.

Bão khả năng rất cao ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta vào ngày 17/9.

Cơn bão khi đổ bộ sẽ gây ảnh hưởng đến 27 tỉnh Bắc Bộ. Cường độ của bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 14, hoàn lưu của cơn bão có bán kính rất rộng, từ 400-500 km tính từ tâm bão và gây mưa lớn cho Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Bão gây sóng lớn cao 14 m ở khu vực bắc Biển Đông, cao 5 m ở quần đảo Hoàng Sa, giữa Biển Đông. Tổ hợp nước biển dâng và sóng ở khu vực ven bờ cao từ 4-5 m.


Cơ quan khí tượng quốc gia dự báo hướng di chuyển của siêu bão Mangkhut. Ảnh: NCHMF.

Cơ quan khí tượng quốc gia dự báo hướng di chuyển của siêu bão Mangkhut. Ảnh: NCHMF.

Để chủ động phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả của siêu bão Mangkhut, chiều ngày 14/9/2018, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu:

1. Các cấp, các ngành, các đơn vị trên địa bàn Thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến siêu bão Mangkhut, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, trang thiết bị chủ động chỉ đạo ứng phó kịp thời mọi diễn biến của bão.

2. Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã theo dõi chặt chẽ tình hình siêu bão Mangkhut, chủ động tổ chức sơ tán nhân dân.

3. Giám đốc các Sở, thủ trưởng các ngành, đơn vị, các thành viên Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động kiểm tra, nắm chắc tình hình cơ sở, chỉ đạo phòng, chống siêu bão Mangkhut theo quy định.

4. Sở Xây dựng chỉ đạo:

- Công ty Thoát nước Hà Nội đảm bảo thông thoáng, xử lý kịp thời tiêu thoát nước.

- Công ty Công viên cây xanh Hà Nội cắt tỉa ngay cây nặng tán, chặt hạ những cây xanh có nguy cơ đổ, gẫy mất an toàn; kịp thời giải tỏa cây đổ không để ùn tắc giao thông.

- Các Công ty Chiếu sáng đô thị Hà Nội đảm bảo chiếu sáng công cộng.

- Các Công ty kinh doanh nước sạch trên địa bàn Thành phố đảm bảo cung cấp đủ nước sạch cho nhân dân.

- Các Công ty môi trường triển khai phương án đảm bảo vệ sinh môi trường.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai phương án phòng, chống úng ngập, bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

6. Sở Giao thông vận tải bố trí lực lượng hướng dẫn và đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường thủy, cầu trên các tuyến giao thông.

7. Công an thành phố Hà Nội tăng cường lực lượng ứng trực, triển khai các phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

8. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện thường trực ứng cứu kịp thời khi có tình huống xẩy ra.

9. Sở Công Thương kiểm tra công tác tạm trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ phòng chống thiên tai, hỗ trợ đảm bảo đời sống nhân dân khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất, ổn định thị trường.

10. Sở Y tế thực hiện trực cấp cứu 24/24 giờ để cấp cứu kịp thời các tai nạn, sự cố trong thời gian bão, mưa, lũ, úng ngập, sự cố thiên tai.

11. Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, triển khai phương án bảo đảm an toàn cho giáo viên và học sinh, cơ sở vật chất trường, lớp trên địa bàn Thành phố.

12. Sở Thông tin và Truyền thông đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả bão, mưa, lũ, úng ngập, sự cố thiên tai.

Lily (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 3 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 3 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 4 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Top