Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Phố cổ lại lộn xộn sau lệnh cấm

Thứ tư, 13:46 24/04/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Hơn 1 năm sau khi Hà Nội chỉ đạo ngành giao thông cấm trông giữ xe trên gần 300 tuyến đường, phố cổ, tình hình gần như lại trở về trạng thái lộn xộn ban đầu của cảnh trông giữ xe tự phát trên vỉa hè, lòng đường. Lệnh cấm “796/UBND-GT” phát đi đầu tháng 2 năm ngoái có vẻ đã bị “nhờn”.

Hà Nội: Phố cổ lại lộn xộn sau lệnh cấm 1

Bãi xe trước Bưu điện Hà Nội.    Ảnh: Việt Nguyễn

“Cóc” nhảy loạn xạ

Thời điểm Hà Nội xóa sổ hàng trăm điểm trông giữ xe trên hè phố, dưới lòng đường ở 262 tuyến phố vào giữa tháng 2/2012, rồi sau đó bổ sung thêm vài tuyến khác, dư luận đã bày tỏ nhiều quan điểm trái chiều với hệ lụy phát sinh là người dân khó khăn trong việc tìm chỗ gửi xe. Tuy nhiên, tác động tích cực dễ nhìn thấy nhất là những con phố cổ vốn chật hẹp trong khu vực “đô thị lõi” đã được giải phóng. Khách du lịch, người đi bộ “dễ thở” hơn khi tham quan 36 phố phường. Hình ảnh chộp giật ở những bãi gửi xe tạm bợ trên vỉa hè đã được hạn chế đáng kể.

Mới đầu là vậy, nhưng sau hơn 1 năm thì khác. Chuyện “bắt cóc bỏ đĩa” lại được nhắc đến. Hầu hết tuyến phố có tên trong “danh sách 262” ở quận Hoàn Kiếm (76 phố), Ba Đình (52), Hai Bà Trưng (20), Đống Đa (35), Cầu Giấy (29), Thanh Xuân (27), Tây Hồ (15), Long Biên (2) và Hoàng Mai (6) vốn là “giăng dây, ghi số, thu tiền” nay đã trở lại hình dáng ban đầu. Điển hình nhất là đoạn vỉa hè trước Bưu điện Hà Nội (phố Đinh Tiên Hoàng), chỉ cách hồ Hoàn Kiếm vài bước chân nên lúc nào cũng đầy ắp xe máy. Khách gửi ở đây thường để vào chơi Tràng Tiền Plaza, dạo bộ quanh hồ, ăn kem Tràng Tiền, mua sách khu vực phố Đinh Lễ… chứ vào Bưu điện giao dịch là không đáng kể. Đáng nói là, năm ngoái, đoạn vỉa hè này sau khi lệnh cấm có hiệu lực rồi, vẫn ngang nhiên là nơi trông giữ xe. Phải đến khi báo chí “đánh mạnh”, các lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm mới dẹp thành công.

Và mỗi khi quanh hồ Hoàn Kiếm có sự kiện gì, các bãi trông xe như trước Bưu điện Hà Nội lại tái xuất, rồi lại “lặn” một thời gian. Đến bây giờ, nó tồn tại như chưa từng có lệnh cấm. Vẫn trên phố Đinh Tiên Hoàng, ở khu vực gần đài phun nước, bãi đỗ xe Bờ Hồ vốn là nơi xe buýt tập trung, từ lâu đã mặc nhiên thành nơi gửi cả ô-tô, xe máy. Sau khi có lệnh cấm, ở biển báo của Sở GTVT Hà Nội trên dải phân cách bỗng xuất hiện thông báo rất khôi hài “Không để xe quá 5 phút” và tồn tại cùng với tấm bảng dịch vụ “trông xe ngày và đêm”.

Cấm rồi… chịu?

Theo ghi nhận của PV Báo GĐ&XH, hàng loạt các tuyến phố cổ nằm trong “danh sách 262” nói trên cũng tái diễn tình trạng như trước Bưu điện Hà Nội và khu vực bãi đỗ xe Bờ Hồ. Đặc biệt, các tuyến phố mua sắm tấp nập như Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Gai, Hàng Trống, Hàng Mã thì dịch vụ trông xe đã biến tướng bằng nhiều cách thức khác nhau. Người giữ xe vẫn thu khoảng 10.000 đồng/xe máy nhưng không được để vào hàng lối trên vỉa hè hoặc lòng đường như trước mà thường để xe của khách một cách “tự nhiên” giống như kiểu khách chỉ tranh thủ dựng xe rồi đi ngay(!?)

Những con phố nhỏ hơn giao cắt với trục Hàng Ngang – Hàng Đào – Chợ Đồng Xuân còn lộn xộn gấp nhiều lần. Tầm chiều tối hàng ngày và cuối tuần là thời điểm dịch vụ trông xe tự phát ở những tuyến phố này “hốt bạc”. Các bãi xe thường chiếm mất gần hết vỉa hè và một phần lòng đường. Người đi bộ muốn dạo trên vỉa hè cũng không có chỗ.

Không quá bức xúc như khu phố cổ nhưng tại các quận huyện khác như Long Biên, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng… lệnh cấm từ 15/2/2012 đã bị quên lãng ở thời điểm hiện tại. Ngoài ra, 5 tuyến phố bổ sung vào danh sách cấm hồi tháng 4/2012 như Nhân Hòa, dọc sông Tô Lịch, Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng thì “năm thì mười họa” mới được lực lượng chức năng cấp phường đi giải tỏa.

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, ông Nguyễn Quốc Hoa cho rằng, với 166 tuyến phố, các điểm trông giữ xe chính thức của quận này mới chỉ đáp ứng được 12% nhu cầu. Hơn nữa, các điểm chủ yếu cấp phép mang tính tạm thời, theo tháng hoặc quý. Quỹ đất dành cho giao thông tĩnh của quận trung tâm này cũng chưa thấm vào đâu so với nhu cầu của người dân, nên mới đây UBND TP Hà Nội đã quyết định điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu hồ Phúc Xá 2, phường Phúc Xá (quận Ba Đình) từ đất ở sang đất xây dựng điểm đỗ xe với chỉ tiêu tổng diện tích sàn gần 11.000m2 như một giải pháp tình thế. Tuy nhiên, với “lệnh cấm” sau 1 năm đã gần bị vô hiệu, thì những cách giải bài toán giao thông tĩnh của Hà Nội còn bị nghi ngờ.
Việt Nguyễn
thanhhuongthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 8 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 9 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top