Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Nước có mùi khét cháy điện ngày càng nồng nặc, đơn vị cung cấp nước nói gì?

Thứ bảy, 14:16 12/10/2019 | Xã hội

Giadinhnet – Hàng trăm hộ dân trên địa bàn khu vực Thanh Xuân, Hoàng Mai đều cho rằng, nước có mùi khét như điện cháy không những nhẹ mùi dần, mà ngày càng nồng nặc.

Nước có mùi hôi lạ như mùi khét của cháy điện bắt đầu xuất hiện trên một số khu dân cư trên địa bàn quận Thanh Xuân, quận Hoàng Mai và Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) bắt đầu từ ngày 10/10.

Ghi nhận của PV tính đến ngày 12/10 cho thấy, các hộ dân có nước xuất hiện mùi lạ từ ngày 10/10 đều cho rằng, mùi lạ trong nước không có dấu hiệu thuyên giảm, mà trong 2 ngày vừa qua, mùi hôi càng nồng nặc hơn.

Bà Nguyễn Thị Thanh (54 tuổi, cư dân Hateco Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm) khẳng định: "Mùi hôi này không phải mùi Clo vì nếu là Clo thì sục một lát sẽ hết mùi. Nước này rửa bát cũng sộc mùi lên. Tôi tử cho nước vào ấm đun bằng bếp từ thì mũi cũng nguyên trạng. Nếu sử dụng như thế này thì rất nguy hiểm khi không biết rõ nguyên nhân của mùi lạ trong nước".

Hà Nội: Nước có mùi khét cháy điện ngày càng nồng nặc, đơn vị cung cấp nước nói gì? - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Thanh (54 tuổi, cư dân Hateco Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm) khẳng định nước có mùi lạ, hôi và khét như điện cháy nhưng vẫn trong như bình thường.

Tương tự, bà Lê Thị Bình (65 tuổi), bán hàng nước bức xúc: "Hai ngày hôm nay, khách uống nước ai cũng kêu có mùi lạ, nhiều người gọi cốc nước ra nhấp được vài ngụm là bỏ. bán hàng nước, thu nhập dựa vào từng cốc trà đá, nhân trần bán ra mà tình trạng này kéo dài, chắc chắn thu nhập của chúng tôi cũng sẽ ảnh hưởng".

Trao đổi với PV, ông Trần Quốc Khánh, đại diện cư dân tổ hợp chung cư HH Linh Đàm (quận Hoàng Mai) cho biết: "Các đơn vị liên quan đã tiến hành thu thập mẫu nước để kiểm nghiệm từ chiều ngày 11/10. Cho đến hôm nay thì nước vẫn bốc lên mùi hôi rất khó chịu. Cư dân sinh sống ở đây đều tìm các giải pháp để giải quyết sinh hoạt tạm thời".

Hà Nội: Nước có mùi khét cháy điện ngày càng nồng nặc, đơn vị cung cấp nước nói gì? - Ảnh 2.

Biên bản tiến hành lấy mẫu nước vào chiều ngày 11/10 tại chung cư HH Linh Đàm.

Sự cố về nước sinh hoạt đang gây ảnh hưởng đến cuộc sống của gần 200.000 hộ dân tại Hà Nội.

16 tòa nhà với khoảng 1.000 hộ dân tại KĐT Trung Hòa - Nhân Chính (Thanh Xuân) cũng bắt đầu phải hứng chịu tình trạng nước có mùi lạ.

Trước nỗi lo lắng của cư dân về nguồn nước, ông Vũ Đức Toản, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà cho biết, đơn vị đã và đang phối hợp với các đơn vị kiểm tra độc lập để kiểm tra chất lượng nước tại các khu vực mà người dân phản ánh.

Hà Nội: Nước có mùi khét cháy điện ngày càng nồng nặc, đơn vị cung cấp nước nói gì? - Ảnh 3.

Chung cư HUD 3 tại Linh Đàm phát đi thông báo cung cấp nước sạch dự phòng cho cư dân.

Ông Toản cũng khẳng định, nhà máy nước sông Đà vận hàng bình thường, nước đạt tiêu chuẩn chất lượng đảm bảo đầu ra theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế và hiện đang cung cấp khoảng hơn 300.000 m3 nước/ngày cho người dân trên địa bàn Hà Nội.

Trao đổi với PV, đại diện Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, đơn vị đang phối hợp với Sở Xây dựng, Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố và đơn vị cung cấp nước sông Đà tiến hành lấy mẫu nước tại một số địa điểm để kiểm nghiệm.

Cụ thể, đến thời điểm này, đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy mẫu nước tại: Trạm bơm tăng áp Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm); bể chứa trung gian tại huyện Thạch Thất và tại Nhà máy nước sông Đà, tỉnh Hoà Bình.

Hà Nội: Nước có mùi khét cháy điện ngày càng nồng nặc, đơn vị cung cấp nước nói gì? - Ảnh 4.

Do nước có mùi hôi lạ nên sau khi rửa sơ trái cây, người dân tiếp tục sử dụng nước trong bình lọc để ngâm rửa lại.

"Sở xây dựng đã yêu cầu đơn vị đồng Đà cung cấp toàn bộ nhật ký, lịch trình cung cấp nước và quy trình quản lý, vận hành cấp nước trong những ngày qua. Trong đó, có cả lịch trình và số lượng hóa chất đã sử dụng. Những thông tin này là cơ sở để chúng tôi trả lời chính thức người dân sau khi có kết quả kiểm nghiệm", đại diện Phòng Hạ tầng kỹ thuật đô thị (Sở Xây dựng) cho hay.

Đại diện Sở Xây dựng cũng nhận định, nguyên nhân khiến nước xuất hiện mùi lạ trong những ngày qua, có thể là do đơn vị cung cấp nước sử dụng lượng Clo quá quy chuẩn.

Cũng theo đại diện Sở Xây dựng, ngoài việc tiến hành lấy mẫu nước đầu vào ở đơn vị cung cấp nước sông Đà thì đoàn kiểm tra cũng yêu cầu các đơn vị bán lẻ nước trên địa bàn Hà Nội tiến hành kiểm tra đảm bảo chất lượng nước trong và sau quá trình vận hành nhà máy đến trạm cấp nước. Việc kiểm tra, kiểm nghiệm chất lượng nước sẽ cho kết quả sau khoảng 1 tuần.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 18 phút trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 21 phút trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 21 phút trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 2 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 3 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Top