Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội nới lỏng cách ly nhưng không chủ quan

Thứ năm, 11:46 23/04/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Tính đến sáng 22/4, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết đã 6 ngày liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca mới. Riêng tại Hà Nội đã qua 8 ngày không phát hiện trường hợp nào dương tính. 22/4 cũng là ngày cuối cùng Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội lần thứ hai. Tuy nhiên, không vì thế mà công tác phòng, chống dịch COVID-19 của lực lượng chức năng và người dân Thủ đô lơ là chủ quan.

Không chủ quan trong mọi tình huống

Tính đến trưa 22/4, cả nước đã có 216 bệnh nhân khỏi bệnh (chiếm hơn 80%), số người đang điều trị chỉ còn 52 người, 8 người trong số đó đã có kết quả âm tính 2 lần trở lên với SARS-CoV-2.

Đến thời điểm hiện tại, công tác phòng, chống dịch COVID-19 có nhiều tín hiệu đáng mừng trên cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng nhưng phần lớn người dân đều chủ động phòng chống, không lơ là, chủ quan.

Ghi nhận tại Hà Nội trong những ngày qua khi lệnh giãn cách xã hội chưa kết thúc, người dân đã đổ ra đường đông hơn, nhưng chủ yếu ở các nút giao và các khung giờ cao điểm. Tại các tuyến phố trung tâm thành phố đều ghi nhận cảnh vắng vẻ, thậm chí nhiều tuyến phố không có bóng người. Điều này cũng phần nào minh chứng cho việc người dân không chủ quan, lơ là trước dịch COVID-19 và thực hiện nghiêm những khuyến cáo của Chính phủ.

Hà Nội nới lỏng cách ly nhưng không chủ quan - Ảnh 1.

Dù dịch bệnh được kiểm soát, nhưng người dân Hà Nội không chủ quan. ẢNH: LÊ BẢO

Trao đổi với PV, anh Quang Huy - nhân viên văn phòng cho biết: "Nhiều cơ quan, tổ chức sau một thời gian cho nhân viên làm online tại nhà nay đã mở cửa trở lại. Vì vậy, người dân di chuyển ra đường đông hơn, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm. Các hoạt động không cần thiết như vui chơi giải trí, tụ tập ăn uống, bản thân tôi không tham gia, kể cả khi Hà Nội hết lệnh cách ly xã hội. Chỉ khi nào dịch kết thúc hoàn toàn thì lúc đó "ăn chơi" mới hoàn toàn thoải mái".

Từ giữa tháng 3/2020 đến nay, việc bắt buộc đeo khẩu trang khi có mặt tại nơi công cộng được người dân chấp hành nghiêm túc. Thậm chí, đa số người coi việc đeo khẩu trang như một biện pháp để phòng, chống dịch bệnh chứ không còn đeo để đối phó như thời gian trước. Nói về điều này, chị Kim Thanh (trú tại chung cư HH Linh Đàm) cho biết: "Đeo khẩu trang khi ra đường, nơi công cộng là cần thiết, phòng tránh cho bản thân, gia đình và xã hội trước dịch bệnh".

Nhiều phương án ổn định cuộc sống sau dịch COVID-19

Hà Nội nới lỏng cách ly nhưng không chủ quan - Ảnh 2.

Ông Phạm Ngọc Tưởng (kinh doanh hàng ăn trên phố Trần Quang Diệu) sửa sang lại cửa hàng trước khi mở cửa trở lại.

Trong khi chờ quyết định về việc có tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 đến 30/4 hay không, thì người dân, đơn vị nhiều địa bàn tại Hà Nội đã và đang lên các phương án để trở lại hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thực tế cho thấy, dịch bệnh trong suốt thời gian qua đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân, đặc biệt kinh tế của cá nhân, tổ chức bị suy giảm đáng kể. Trong ngày 21/4, một số đơn vị, cá nhân đã thực hiện các biện pháp để phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Đơn cử như gia đình ông Phạm Ngọc Tưởng (số 28 Trần Quang Diệu, Đống Đa) đã sửa sang, sắp xếp lại cửa hàng ăn uống sau gần 1 tháng đóng cửa. Ông Tưởng chia sẻ: "Để phục vụ khách hàng sau khi việc giãn cách xã hội được nới lỏng, tôi quyết định sửa lại tầng 1 gồm các hạng mục như: Sơn sửa, lát lại nền, mua sắm lại một số vật dụng…". Theo ông Tưởng, khi cửa hàng mở cửa trở lại, ông vẫn trang bị nước sát khuẩn, kê bàn ghế cách xa nhau 2m, khuyến khích người dân mua đồ ăn mang về.

Anh Nguyễn Văn Thành (ở tại Nam Định, làm nghề lái xe taxi công nghệ) cho biết: "Suốt thời gian nghỉ ở nhà, tôi đã phải chuyển sang công việc tay chân để đảm bảo thu nhập cho gia đình. Tuy nhiên, tôi cũng kịp bảo dưỡng xe, chuẩn bị thêm khẩu trang nước sát khuẩn phục vụ khách khi dịch vụ taxi, xe công nghệ được hoạt động trở lại".

Chúng ta vẫn tiếp tục phòng chống dịch, tuyệt đối không được chủ quan, không để dịch lan rộng nhưng đồng thời cũng phải ổn định và phát triển. Trong mục tiêu kép đó, vẫn phải quán triệt mục tiêu tuyệt đối là kiểm soát tốt dịch bệnh, không để dịch bệnh lây lan.

Dù dịch bệnh COVID-19 đã và đang là mối đe dọa gây nguy hại to lớn về nhiều mặt đối với mỗi gia đình và toàn xã hội. Nhưng nó cũng là một phép thử về khả năng ứng phó, điều hành của chính quyền; thái độ, bản lĩnh của mỗi người dân nên việc không chủ quan trước dịch là then chốt để giành thắng lợi trong cuộc chiến chống COVID-19.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, dự kiến cho các cửa hàng kinh doanh trở lại nhưng bắt buộc phải đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch. Ngoài ra, các khu di tích cũng có thể được mở cửa nhưng khách vào tham quan phải tuân thủ các quy định về giữ khoảng cách tối thiểu, bắt buộc đeo khẩu trang. Tuy nhiên, các loại hình kinh doanh như quán bar, karaoke, cơ sở massage… chưa được mở cửa kinh doanh trở lại. Các sự kiện tôn giáo, văn hóa, thể thao tập trung đông người cũng chưa được tổ chức.

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhiều xe sang bị cây đổ đè trúng trong trận dông lốc, mưa đá lớn ở Hà Nội

Nhiều xe sang bị cây đổ đè trúng trong trận dông lốc, mưa đá lớn ở Hà Nội

Đời sống - 21 phút trước

GĐXH - Nhiều nơi ở Hà Nội đã xuất hiện mưa đá và gió giật mạnh khiến cây xanh gãy đổ la liệt đè trúng nhiều ô tô trên nhiều tuyến phố.

Đau lòng đám tang thiếu nữ Hải Phòng bị sát hại chôn ở vườn chuối

Đau lòng đám tang thiếu nữ Hải Phòng bị sát hại chôn ở vườn chuối

Pháp luật - 59 phút trước

GĐXH - Tiếng gào khóc của người mẹ gọi con khiến nhiều người xót xa...

Dùng điện bẫy chuột ở ruộng lúa, cụ ông 81 tuổi bị giật tử vong

Dùng điện bẫy chuột ở ruộng lúa, cụ ông 81 tuổi bị giật tử vong

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Dùng dây kim loại trần nối vào nguồn điện rồi giăng quanh thửa ruộng cạnh nhà, cụ ông 81 tuổi không ngờ chính bẫy chuột đã làm mình mất mạng.

Những trường hợp không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại

Những trường hợp không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Thừa kế luôn là một trong những nội dung được rất nhiều người dân quan tâm. Trong đó, pháp luật cũng quy định rất rõ về các trường hợp sẽ không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại.

Ngành học đang 'lên ngôi' trong kỳ thi tuyển sinh đại học 2024 là ngành học nào?

Ngành học đang 'lên ngôi' trong kỳ thi tuyển sinh đại học 2024 là ngành học nào?

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Ngành Quản lý hàng hải đang trở thành một trong những ngành học 'hot' đối với sĩ tử 2006. Xem ngay bài viết dưới đây để biết thêm thông tin về ngành học này.

12 ngôi trường THPT 'đỉnh' nhất 12 KHU VỰC ở Hà Nội: Phụ huynh nào cũng mê, học sinh thì phấn đấu đỗ bằng được

12 ngôi trường THPT 'đỉnh' nhất 12 KHU VỰC ở Hà Nội: Phụ huynh nào cũng mê, học sinh thì phấn đấu đỗ bằng được

Giáo dục - 4 giờ trước

Dưới đây là 12 ngôi trường có điểm chuẩn năm 2023 cao nhất ở mỗi khu vực tuyển sinh của Hà Nội.

Dấu tích năm xưa vẫn còn lưu giữ ở đình Viết, nơi thờ Vua Đinh Tiên Hoàng tại Nam Định

Dấu tích năm xưa vẫn còn lưu giữ ở đình Viết, nơi thờ Vua Đinh Tiên Hoàng tại Nam Định

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Án ngữ cạnh đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, quần thể di tích lịch sử văn hóa tâm linh đình Viết - phủ Viết (xã Yên Chính, huyện Ý Yên, Nam Định) là nơi thờ Vua Đinh Tiên Hoàng và Hoàng hậu Dương Vân Nga còn lưu giữ được những dấu ấn lịch sử.

Lốc xoáy thổi bay mái tôn điểm trường tiểu học lên cành cây

Lốc xoáy thổi bay mái tôn điểm trường tiểu học lên cành cây

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Trận lốc mạnh, diễn ra nhanh thổi bay mái tôn của điểm trường tiểu học lên cành cây, nhiều bản làng thiệt hại nặng nề.

Nữ sinh lớp 6 chấn động não, ho ra máu vì bị 3 nữ sinh khác đánh hội đồng

Nữ sinh lớp 6 chấn động não, ho ra máu vì bị 3 nữ sinh khác đánh hội đồng

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - "Sự việc được học sinh khác học lớp 7 dùng điện thoại quay lại toàn bộ" , mẹ nạn nhân cho hay.

Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Quá trình đấu tranh, T. khai nhận, ngày 12/4, tại nhà của mình, nghi phạm và bạn gái xảy ra tranh cãi với nhau. Sau đó, nghi phạm đã đánh bạn gái ngất xỉu rồi xiết cổ kéo ra vườn nhà chôn.

Top