Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Nỗi lo cây gãy đổ thường trực trên đầu người dân khi mùa mưa bão đến

Thứ hai, 15:17 14/06/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Trong những năm gần đây, người dân Hà Nội đã chứng kiến nhiều lần cây xanh bị gãy đổ, uy hiếp đến tài sản, thậm chí tính mạng.

Khoảng 5h rạng sáng 13/6/2021, một cây xà cừ cổ thụ tại khuôn viên Tòa án Nhân dân tối cao (48 Lý Thường Kiệt – quận Hoàn Kiếm – Hà Nội) bất ngờ bật gốc, đè sập bức tường sau đó đổ chắn ngang phố Hỏa Lò. Sự cố cây xà cừ cổ thụ bật gốc đã khiến toàn bộ phố Hỏa Lò bị tắc nghẽn cục bộ. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm đã có mặt giải quyết sự việc, dọn dẹp sạch hiện trường để các phương tiện giao thông hoạt động trở lại.

Hà Nội: Nỗi lo cây gãy đổ thường trực trên đầu người dân khi mùa mưa bão đến - Ảnh 2.

Một gốc xà cừ cổ thụ thuộc khuôn viên Tòa án Nhân dân tối cao bật gốc, đè sập tường và chắn ngang phố Hỏa Lò.

Chiều muộn 11/5, tại khu vực trung tâm Thủ đô Hà Nội đã xảy ra mưa lớn đã khiến nhiều tuyến phố bị ngập nặng. Đặc biệt, do gió lớn và mưa to xảy ra đã khiến nhiều cây xanh bị gãy đổ, đè trúng phương tiện giao thông trên phố Phùng Hưng, phố Cửa Đông. Rất may, những sự cố cây gãy đổ trong cơn mưa dông chiều 11/5 không gây thiệt hại về người.

Trước đó, hồi 10h sáng 14/4, một chiếc ô tô mang BKS 30A-843.xx đang lưu thông trên đường Lê Quý Đôn (phường Bạch Đằng - quận Hai Bà Trưng) thì bất ngờ bị một cây xanh cổ thụ bật gốc đổ đè trúng. Vào thời điểm cây xanh gãy đổ xuống đường không đè cành lớn vào xe ô tô nên chỉ bị hư hỏng nhẹ, người ngồi trong xe không bị ảnh hưởng đến sức khỏe, di chuyển ra ngoài an toàn. Được biết, cây cổ thụ gãy đổ nằm tại vị trí của khuôn viên trụ sở một cơ quan nhà nước. Chủng loại cây bị bật gốc, gãy đổ là cây xanh, họ si. Nguyên nhân ban đầu được người dân phỏng đoán có thể do phần rễ bị sâu mọt nên dẫn đến sự việc trên.

Hà Nội: Nỗi lo cây gãy đổ thường trực trên đầu người dân khi mùa mưa bão đến - Ảnh 3.

Cây xanh cổ thụ đè trúng chiếc ô tô đang lưu thông trên đường.

Ngày 17/3, dù thời tiết không mưa gió nhưng một cây xanh có đường kính trên 30cm tại trước cửa số nhà 382 Thụy Khuê (Tây Hồ, Hà Nội) bất ngờ bật gốc, đổ ngang đường. Cây xanh gãy đổ trên phố Thụy Khuê đã chắn ngang đường, đè vào một cửa hàng đối diện, làm hư hại một xe máy và khiến một người bị thương nhẹ do cành lá vướng vào người. Theo một số người dân phán đoán, việc cây xanh bị đổ có thể do nguyên nhân vỉa hè thường xuyên bị đào bới để hạ cáp ngầm dẫn đến ảnh hưởng đến bộ rễ của cây.

Trong năm 2020 Hà Nội cũng nghi nhận hàng loạt cây gãy đổ do ảnh hưởng của mưa bão. Đơn cử như trận mưa ngày 5/8/2020, mưa dông đã gây gãy, đổ 9 cây xanh trên các tuyến phố: Đội Cấn, Nguyễn Văn Ngọc (quận Ba Đình), Nguyễn Hữu Huân (quận Hoàn Kiếm), Lạc Long Quân (quận Tây Hồ), Đặng Tiến Đông (quận Đống Đa), Thiên Hiền (quận Nam Từ Liêm), Bùi Thị Xuân (quận Hai Bà Trưng), Trần Duy Hưng, đường ven tường rào Công viên Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy).

Hà Nội: Nỗi lo cây gãy đổ thường trực trên đầu người dân khi mùa mưa bão đến - Ảnh 4.

Cây xanh gãy đổ trên đường ven hồ Tây ngày 29/8/2019 khiến một nam thanh niên tử vong. Ảnh: Chu Dũng.

Đặc biệt, cuối giờ chiều 29/8/2019, do ảnh hưởng của bão số 4, Hà Nội xảy ra mưa kèm theo gió lốc khiến hàng loạt cây xanh trên nhiều tuyến phố bật gốc. Mưa giông lớn vào giờ tan tầm khiến giao thông di chuyển khó khăn, xảy ra tình trạng ùn tắc trên nhiều tuyến đường. Một nam thanh niên 26 tuổi (trú Bắc Từ Liêm) khi đang lưu thông trên tuyến phố ven hồ Tây thì bất ngờ bị một cây si lớn ven đường đổ trúng, dẫn tới tử vong.

Trên đây là những trường hợp điển hình về việc mất an toàn, uy hiếp đến tính mạng của người dân từ cây xanh, cây bóng mát tại Thủ đô Hà Nội khi mùa mưa bão đến. Trước mỗi mùa mưa bão hàng năm, cơ quan chức năng TP Hà Nội đã lên phương án để cắt, tỉa cây xanh khắp các quận, huyện để phòng, chống những tai nạn đáng tiếc trên. Tuy nhiên, người dân cũng đặt dấu hỏi vì sao trước mỗi mùa mưa bão, Sở Xây dựng cũng lên phương án việc cắt tỉa, thay thế cây mục ruỗng, gia cố cọc… nhưng vẫn thường xuyên xảy ra tình trạng trên.

Được biết, cuối tháng 5/2021 vừa qua, Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản về việc cắt tỉa cây xanh, thay thế cây sâu mục trong khuôn viên cơ quan, đơn vị, khu dân cư, khu đô thị, ngõ xóm, tuyến đường do UBND quận, huyện, thị xã quản lý theo phân cấp nhằm bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão 2021. Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị UBND các địa phương tăng cường chỉ đạo, đôn đốc đơn vị đang thực hiện quản lý, duy trì cây xanh trên địa bàn kịp thời cắt sửa cây có cành ảnh hưởng đến giao thông, cây nặng tán, thay thế cây sâu mục nguy cơ gãy đổ, gia cố cọc chống chưa bảo đảm kỹ thuật đối với cây mới trồng.

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 1 phút trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Thanh Hóa: Dân khốn khổ sống trong vùng quy hoạch dự án

Thanh Hóa: Dân khốn khổ sống trong vùng quy hoạch dự án

Đời sống - 1 phút trước

GĐXH - Sống trong vùng quy hoạch, tuy nhiên dự án nhiều năm chưa triển khai, hàng chục hộ dân tại thôn Tân, xã Quảng Nham (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) khốn khổ vì nhà xuống cấp, rác thải bủa vây.

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 phút trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Giáo dục - 54 phút trước

GĐXH - Hôm nay, tất cả học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội sẽ nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10. Sau khi nộp phiếu dự tuyển các em học sinh không được thay đổi nguyện vọng.

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Giáo dục - 1 giờ trước

Để có thời gian dự đám cưới nhà hiệu trưởng, Trường Tiểu học và THCS Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, Thái Bình đã tổ chức dạy học vào ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương khiến phụ huynh bức xúc.

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Năm 2024, trường Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành mới nhất là Luật Kinh doanh và Quản trị kinh doanh thương mại điện tử.

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Công dân Việt Nam được nhập cảnh vào Hàn Quốc mà không cần visa (thị thực) nếu đến những nơi này.

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Top