Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Nguy cơ dịch bệnh từ hồ nước ngập rác thải

Thứ ba, 07:57 26/09/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Trong đợt bùng phát dịch sốt xuất huyết ở Hà Nội vừa qua, cả xóm ngụ cư sống cạnh hồ Linh Quang có gần chục người mắc bệnh. Quan sát cho thấy, một trong những hiểm họa dịch bệnh tiềm tàng tại đây khi cái hồ này bấy nay đang ngập rác thải.

Sống liều cạnh “ổ bệnh”

Ngày 25/9, chỉ sau trận mưa lớn giữa trưa, mặt nước hồ Linh Quang, phường Văn Chương (quận Đống Đa – Hà Nội) đã nổi lềnh bềnh rác thải cùng mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Tại khu vực bờ hồ, đất đá, gạch vữa, rác thải... của các hộ gia đình đổ bừa bãi để lấn chiếm, mở rộng diện tích chăn nuôi gia súc, gia cầm và làm nhà trọ cho những người lao động nghèo từ các tỉnh đổ về thuê.

Vươn tầm mắt ra xa là những loại cây dại, bèo tây mọc lên ngút ngàn, che lấp diện tích mặt nước rộng hơn 2ha. Cả hồ nước thoạt nhìn như ao tù, đặc quánh một màu xanh đen cùng những đàn ruồi muỗi bay vo ve trên bề mặt.

Vào sâu hơn nữa là khu vực sinh sống của hàng chục người dân lao động ngụ cư từ khắp nơi lân cận đổ về Hà Nội mưu sinh. Cụm dân cư không số nhà nằm trong ngách 59, ngõ Linh Quang, phường Văn Chương với hơn chục mái nhà lợp tạm bợ ngăn cách với khu vực hồ bằng những ụ rác cao ngang ngực người.

Điều kiện sống nơi đây khiến không ít người phải giật mình. Nhà vệ sinh lộ thiên được che bằng những tấm bì rách rưới, trống huếch hoác lại liền kề với lu nước sinh hoạt. Thùng chứa nước bằng nhựa cáu bẩn do để lâu ngày, người dân vẫn dùng để rửa rau.

Ô nhiễm, ẩm thấp, nơi đây chính là điều kiện lý tưởng cho ruồi muỗi, mầm bệnh phát triển. “Đợt bùng phát sốt xuất huyết ở Hà Nội vừa qua, cả xóm có gần chục người sốt xuất huyết”, một người dân ở xóm ngụ cư này cho biết thêm.

Dù muốn được cơ quan chức năng vào gom rác xử lý và bơm thuốc phòng bệnh sốt xuất huyết nhưng những hộ dân nơi đây lại không dám bởi đây là khu đất ngụ cư tạm bợ. “Không đủ điều kiện sinh hoạt phường mà đến giải tỏa cả khu này thì chúng tôi lấy đâu ra chỗ ở mà mưu sinh”, chị Nguyễn Thị Thủy (Lý Nhân, Hà Nam) làm nghề đồng nát, sống ở khu ngụ cư này đã gần 10 năm cho biết.

“Không biết rác từ đâu mà quanh hồ mỗi ngày một nhiều, đùn lên cao ngất. Ruồi muỗi, chuột bọ thì cứ sinh sôi. Chúng tôi dân lao động thì phải chấp nhận thôi”, một nam thanh niên khác vừa nói vừa chỉ tay vào 2 con chuột đuổi nhau lít chit trong ụ rác cao ngút trước mặt.

“Lá phổi xanh” đang bị “bức tử”

Trao đổi với với PV Báo Gia đình và Xã hội, ông Lê Quang Trung - Tổ trưởng tổ dân phố 34, phường Văn Chương cho biết: “Hồ Linh Quang từng được coi là “lá phổi xanh” điều hòa không khí của khu vực. Thế nhưng tình trạng lấn chiếm và gây ô nhiễm quanh hồ diễn ra khoảng 10 năm nay. Cứ thế, hồ bị lấn chiếm xây nhà, làm nhà tạm cho thuê. Tiếp đến là rác thải đủ các loại đổ xuống hồ tích tụ nhiều năm gây ra ô nhiễm, ảnh hưởng đến cuộc sống, môi trường xung quanh”.

Cũng theo ông Trung, ngoài rác thải sinh hoạt, hồ Linh Quang còn bị “bức tử” bởi những phế thải xây dựng. Đó là những trạc, sắt, cốt pha xây dựng đổ trộm vào ban đêm nên không thể xác định của đơn vị nào.

Vị tổ trưởng dân phố cũng cho hay, khu vực tổ dân phố 34 gồm 128 hộ dân, 480 nhân khẩu sống gần hồ Linh Quang, hàng năm có rất nhiều trường hợp mắc tiêu chảy, sốt xuất huyết nghi do bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm hồ. Người dân bức xúc từng nhiều lần kiến nghị lên phường về việc xử lý ô nhiễm môi trường và ngăn chặn lấn chiếm hồ Linh Quang nhưng vẫn chưa nhận được sự quan tâm giải quyết thỏa đáng.

Đáng lưu ý, theo lời chị Hương ở tổ dân phố 34, phường Văn Chương, chị từng nhiều lần chứng kiến cảnh người dân xả rác ra hồ, có những người còn kéo cả xe cải tiến rác ra đổ. “Trước đây, hàng ngày, có 2 nhân viên môi trường vớt rác trong lòng hồ nhưng họ lại đổ rác ngay trên bờ hồ. Cách đây 1 năm, việc vớt rác này đã ngừng hẳn”, chị Hương cho hay.

Chiều 25/9, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Vũ Tiến Hưng, Chủ tịch UBND phường Văn Chương (Đống Đa) cho biết: “Dự án được triển khai từ năm từ năm 2007 làm đến năm 2013 thì Trung ương và thành phố không cấp vốn nữa. Từ năm 2016 đến nay dự án được khởi động lại. Hiện tại khâu bàn giao mặt bằng cơ bản đã hoàn tất xong cho chủ đầu tư từ ngày 21/8”. Chia sẻ về nguyên nhân gây ô nhiễm hồ, ông Hưng cũng cho biết đó là do chính các hộ dân ven hồ xả rác ra. Đã nhiều lần phường nhắc nhở, thậm chí đã làm văn bản yêu cầu các hộ dân không được xả rác tùy tiện, tuy nhiên tình hình chưa được cải thiện.

Được biết, dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Linh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội đã được UBND TP. Hà Nội phê duyệt từ năm 2004 với tổng mức đầu tư 130,912 tỷ đồng.

Tháng 10/2007, UBND thành phố Hà Nội đã ra Quyết định về việc thu hồi 46.168,8m2 đất và mặt nước tại phường Văn Chương giao cho Sở Giao thông công chính (lúc đó) để thực hiện Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Linh Quang bao gồm 10.566 m2 đất thổ cư và 35.200 m2 mặt nước. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, dự án gặp nhiều khó khăn do khâu giải phóng mặt bằng nên đến nay vẫn… dậm chân tại chỗ.

Quá nhiều cấp quản lý

Ngày 25/9 trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Ngô Thái Nam, Phó chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội cho biết, từ năm 2010 Chi cục đã có nghiên cứu, đánh giá về hiện trạng ô nhiễm của hồ Linh Quang. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại UBND TP Hà Nội đã giao cho Sở Xây dựng và Cty thoát nước Hà Nội xử lý theo công nghệ mới của Đức.

Trả lời phóng viên, ông Võ Tiến Hùng, Tổng Giám đốc Công ty thoát nước Hà Nội cho biết đơn vị này vẫn chưa thể triển khai công nghệ làm sạch hồ nước do QBL dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội chưa xử lý nạo vét, kè hồ.

Liên hệ với một số ban ngành liên quan chúng tôi đều nhận được trả lời với điệp khúc “phải chờ bên này, phải phụ thuộc cấp kia”. Nhiều người cũng thừa nhận, do nhiều cấp quản lý nhưng lại không rõ trách nhiệm nên rơi vào cảnh “cha chung không ai khóc” khiến hồ Linh Quang ô nhiễm nghiêm trọng từ năm nay sang năm khác.

C.Tuân – T. Tuấn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 10 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 13 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top