Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Lê trắng có giá đến 15 triệu đồng nở ngợp trời trước chợ hoa Quảng An dịp Rằm tháng Giêng

Thứ ba, 14:05 19/02/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Chưa năm nào hoa lê trắng được các thương lái mang về Hà Nội nhiều như năm nay, nhiều cành có giá trị cao lên đến 15 triệu đồng được các chủ nhà hàng, khách sạn đặt mua.

Dịp Rằm tháng Giêng tại Hà Nội, hoa đào gần như không còn nhiều do thời tiết nắng nóng kéo dài. Nắm bắt được điều này, nhiều thương gia đã mạnh tay đưa hàng nghìn cành lê trắng (lê mắc cọp) từ các tỉnh phía Bắc về Hà Nội bán.

Thời tiết nắng nóng nên lê trắng cũng đã bung nở hoa gần hết.
Thời tiết nắng nóng nên lê trắng cũng đã bung nở hoa gần hết.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ khoảng mùng 7 mùng 8/1 Âm lịch các tiểu thương đã đưa lê trắng trưng bày và bán trước cổng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ - Hà Nội). Đến các ngày tiếp theo, số lượng lớn lê trắng tiếp tục được các tiểu thương mang về tập kết và bày bán.

Cũng tại khu vực này, theo nhiều người dân cho biết, chưa bao giờ chứng kiến cảnh hàng nghìn cành lê trắng nở rợp trời, số lượng nhiều gấp 3 gấp 4 lần so với mọi năm.

Lý giải về điều này, anh Tâm - một tiểu thương cho hay: "Thứ nhất do nguồn cung hoa lê nhiều, chủ yếu là ở tỉnh Lạng Sơn, hơn thế nữa rất nhiều người đi buôn thấy đào năm nay đã hết nên mạnh dạn mua rồi mang số lượng lớn về đây".

Ghi nhận vào chiều ngày 14/1 âm lịch, tuy nguồn cung dồi dào nhưng những cành lê trắng vẫn giữ giá như mọi năm. Những cành nhỏ có giá trên dưới 1 triệu đồng, cành lớn hơn từ 2 - 5 triệu đồng, riêng những cành to lớn có dáng thế được "hét" lên đến 15 triệu đồng.

"Người dân chủ yếu chơi cành từ 1 - 3 triệu đồng, riêng những nhà hàng, quán ăn hay đình, chùa đều mua những cành lớn nhất, đẹp nhất từ 10 - 15 triệu đồng", một tiểu thương nói.

Cảnh tượng hàng nghìn cành lê trắng nở trắng muốt trước cổng chợ hoa Quảng An khiến không ít người ngạc nhiên bởi chưa bao giờ dịp Rằm tháng Giêng lại xuất hiện nhiều như năm nay.
Cảnh tượng hàng nghìn cành lê trắng nở trắng muốt trước cổng chợ hoa Quảng An khiến không ít người ngạc nhiên bởi chưa bao giờ dịp Rằm tháng Giêng lại xuất hiện nhiều như năm nay.
Một số tiểu thương đã chớp cơ hội việc hoa đào ở Hà Nội đã gần như không còn do nắng nóng nên mạnh tay đưa lê từ vùng núi xuống.
Một số tiểu thương đã chớp cơ hội việc hoa đào ở Hà Nội đã gần như không còn do nắng nóng nên mạnh tay đưa lê từ vùng núi xuống.
Dọc con đường dưới chân đê kéo dài khoảng 300m, 2 bên đường chật kín lê trắng.
Dọc con đường dưới chân đê kéo dài khoảng 300m, 2 bên đường chật kín lê trắng.
Rất nhiều người chơi ở Hà Nội quan tâm và kéo đến mua loại hoa này.
Rất nhiều người chơi ở Hà Nội quan tâm và kéo đến mua loại hoa này.
Giá mỗi cành lê trắng dao động từ 200.000 - 15 triệu đồng.
Giá mỗi cành lê trắng dao động từ 200.000 - 15 triệu đồng.
Theo các tiểu thương, nếu hộ gia đình có không gian nhỏ chỉ cần bỏ ra từ 200.000 - 500.000 đồng/cành. Với gia đình có không gian phòng khách lớn hơn nên mua cành từ 1 - 5 triệu đồng. Riêng đối với những đền chùa hay nhà hàng, quán ăn, quán cafe có không gian rộng cành từ 10 - 15 triệu đồng sẽ phù hợp.
Theo các tiểu thương, nếu hộ gia đình có không gian nhỏ chỉ cần bỏ ra từ 200.000 - 500.000 đồng/cành. Với gia đình có không gian phòng khách lớn hơn nên mua cành từ 1 - 5 triệu đồng. Riêng đối với những đền chùa hay nhà hàng, quán ăn, quán cafe có không gian rộng cành từ 10 - 15 triệu đồng sẽ phù hợp.
Một bình lê trắng với giá chỉ vài trăm nghìn đồng.
Một bình lê trắng với giá chỉ vài trăm nghìn đồng.
Lê trắng còn có tên gọi là lê mắc cọp thường được người dân trồng nhiều ở các tỉnh vùng núi phía Bắc. Lê thường ra hoa vào dịp Rằm tháng Giêng hàng năm.
Lê trắng còn có tên gọi là lê mắc cọp thường được người dân trồng nhiều ở các tỉnh vùng núi phía Bắc. Lê thường ra hoa vào dịp Rằm tháng Giêng hàng năm.
Lê mắc cọp cho trái vào tháng 5 tháng 6, quả có nhiều nước, vị thơm, ngọt dịu.
Lê mắc cọp cho trái vào tháng 5 tháng 6, quả có nhiều nước, vị thơm, ngọt dịu.
Rất nhiều người chơi tại Hà Nội mê mẩn với vẻ đẹp thanh khiết của loài hoa này nên năm nào cũng mua bằng được.
Rất nhiều người chơi tại Hà Nội mê mẩn với vẻ đẹp thanh khiết của loài hoa này nên năm nào cũng mua bằng được.
Một cành lê có giá 350.000 đồng được tiểu thương chào bán.
Một cành lê có giá 350.000 đồng được tiểu thương chào bán.
Rất nhiều người dân cũng tranh thủ có mặt tại đây mua chơi dịp Rằm tháng Giêng.
Rất nhiều người dân cũng tranh thủ có mặt tại đây mua chơi dịp Rằm tháng Giêng.

Mộc Trà

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 39 phút trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 40 phút trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top