Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội lập tổ công tác thấy chó đập chết luôn

Thứ hai, 14:47 26/08/2013 | Xã hội

Mỗi thôn ở xã Bắc Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) thành lập một tổ công tác, cứ thấy chó thả rông là tiêu diệt tại chỗ.

Khoảng một tháng nay, tại xã Bắc Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) xuất hiện hiện tượng chó lạ cắn người và tấn công những con chó nhà. Tính đến ngày 23/8, đã có 97 trường hợp bị chó cắn.

Giống chó này theo mô tả của người dân có vóc dáng cao, gầy, lông ngắn, có màu xám tro hoặc vàng nhạt, đôi khi có những con lông loang 2 màu xám và đen. Mõm chó dài, tai dựng. Đặc biệt chúng nặng hơn các giống chó Việt Nam ở trên địa bàn, thường nặng từ 20 – 30kg và rất khỏe, hung dữ.

Trao đổi với phóng viên sáng ngày 26/8, ông Nguyễn Đức Việt – Phó Chủ tịch xã Bắc Sơn, cho biết:

“Tình hình chó cắn người đã được kiểm soát khá tốt. Từ ngày 23/8 đến nay xã không thêm trường hợp người bị chó cắn nữa. Hiện tại, gần 100% chó tại xã đã được tiêm phòng dại, chỉ còn một vài con ở những thôn xa, trong sáng 26/8 đội thú y đã xuống triển khai tiêm phòng những con cuối cùng”.

Hà Nội lập tổ công tác thấy chó đập chết luôn 1
Phó chủ tịch xã Bắc Sơn, ông Nguyễn Đức Việt (góc phải) chỉ đạo tổ công tác trước giờ ra quân trấn áp chó lạ

Ông Việt cũng cho biết, tuy không còn tình trạng chó cắn người nhưng tình hình hiện tại rất phức tạp trong việc xác định đâu là chó lạ, đâu là chó nhà, bởi lẽ người dân ở đây có tập quán nuôi chó theo đàn, mỗi hộ cũng phải có dăm ba con, ngoài ra hầu hết đều thả rông, không xích, nhốt bao giờ.

“Việc chó chạy khắp thôn khắp xã là chuyện bình thường, nhiều khi gặp chó thả rông cũng chẳng thể biết là chó nhà ai. Riêng toàn xã Bắc Sơn đã có tới 7026 con chó”, ông Việt nói.

Thời điểm này, xã chỉ có thể tuyên truyền cho người dân phải xích chó, nhốt chó trong nhà, ngoài ra, nếu thả chó ra đường phải đeo giọ mõm.

Ngoài ra, để kiểm soát triệt để tình hình, xã đã ra quyết định thành lập tại mỗi thôn một tổ công tác bao gồm dân phòng, công an viên có nhiệm vụ tuần tra trong thôn, nếu phát hiện ra chó đi rông, không có giọ mõm sẽ lập tức đập chết ngay và mang đi tiêu hủy.

Phó chủ tịch xã cho biết thêm, trong trường hợp chó đi rông đang bị quây đánh, nếu có người nhà ra nhận chó kịp thời thì còn xem xét tha cho.

Nhà Phó Chủ tịch nuôi 10 chó

Anh Liêm, một nhân viên thú y của xã Bắc Sơn, cho biết vài ngày hôm nay, các tổ làm việc cấp thôn đã ra quân và có những hiệu quả nhất định. “Công việc chính của chúng tôi là vận động bà con nhốt, xích chó, sử dụng giọ mõm, ngoài ra, trong quá trình công tác, nếu gặp chó thả rông sẽ kiên quyết xử lý theo chỉ thị của xã, huyện.”

Riêng gia đình ông Việt hiện cũng đang nuôi 10 con chó, 6 con chó lớn và 4 con cỡ trung bình. Ông chia sẻ đã tiêm chủng hoàn toàn đàn chó nhà mình và khẳng định nếu chó nhà ông mà chạy ra đường không đeo giọ mõm, tổ công tác mà bắt được cũng sẽ đập chết tại chỗ.

Theo Minh Tú (Đất Việt)

kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 23 phút trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 1 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 3 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top