Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: “Lai rai” như đường vành đai

Thứ tư, 14:00 20/03/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 19/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã nghe các ban ngành, chủ đầu tư báo cáo về một số dự án giao thông trọng điểm của thành phố. Trước việc tiến độ các dự án đều chậm, Chủ tịch thành phố đã đưa ra các mốc hoàn thành dự án.

Hà Nội: “Lai rai” như đường vành đai 1

Khu vực khởi công dự án Ô Chợ Dừa – Hoàng Cầu được tận dụng làm bãi trông xe. Ảnh: Quỳnh Hương

20 năm khởi động

Theo Ban Quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn (chủ đầu tư), dự án xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Ô Đống Mác – đê Nguyễn Khoái) được phê duyệt từ năm 2005, có tổng mức đầu tư hơn 813 tỷ đồng. Dự án triển khai qua địa bàn 4 phường (Đống Mác, Thanh Nhàn, Bạch Đằng, Thanh Lương), phải di chuyển khoảng 800 hộ và 5 cơ quan.

Chủ đầu tư cho biết, cuối năm 2012, quận Hai Bà Trưng đã ra quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư cho 67 hộ có đất ở trên địa bàn 2 phường Bạch Đằng và Thanh Lương. Tuy nhiên, sau đó thành phố lại có chính sách mới nên để đảm bảo tính đồng bộ của toàn dự án, quận đã báo cáo thành phố điều chỉnh 67 phương án đã phê duyệt theo chính sách mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng, Lâm Anh Tuấn cho rằng, dự án xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Ô Đông Mác – đê Nguyễn Khoái) đã có quy hoạch từ những năm 1990. Trong nhiều năm qua, do vướng quy hoạch trên nên người dân không được hưởng các quyền xây dựng của mình nên rất bức xúc. Cũng theo ông Tuấn, tuyến đường trên được chọn để thí điểm thực hiện Quy chế quản lý kiến trúc 2 bên tuyến đường nhưng hiện quy chế cũng chưa được ban hành nên cũng là một nguyên nhân gây chậm trễ của dự án.

Một dự án khác cũng có thời gian “thai nghén” khoảng 20 năm là dự án đường Trần Phú – Kim Mã. Tuyến đường có tổng chiều dài chỉ 450m với điểm đầu là nút giao Lê Trực – Trần Phú và điểm cuối nút giao Kim Mã – Nguyễn Thái Học – Sơn Tây được phê duyệt vào tháng 10/2011. Theo chủ đầu tư dự án (Sở GTVT Hà Nội), những khó khăn như thiếu quỹ nhà tái định cư, GPMB đang được khẩn trương khắc phục. “Sở GTVT và quận Ba Đình cam kết kết thúc dự án trong năm 2013”, Giám đốc Sở GTVT Nguyễn Quốc Hùng nói.
 
Ra thời hạn hoàn thành
 
Một đoạn đường khác cũng thuộc dự án xây dựng đường Vành đai 1 là đoạn Ô Chợ Dừa – Hoàng Cầu, Ban Quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội (chủ đầu tư) cho biết, dự kiến đến ngày 20/3, UBND quận Đống Đa sẽ ký quyết định cưỡng chế đối với những hộ dân đã đủ điều kiện mà không bàn giao mặt bằng. Theo Ban Quản lý các dự án trọng điểm, đợt 1 thu hồi mặt bằng của 172 hộ dân (từ 1/1 đến 31/3/2013), quận Đống Đa đã chỉ đạo phường Ô Chợ Dừa tổ chức 2 cuộc vận động các hộ dân đủ điều kiện thu hồi đất bàn giao mặt bằng, “tuy nhiên kết quả đạt được còn nhiều hạn chế”. Quận cũng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan cắt điện, nước đối với các hộ không chấp hành nhưng các hộ dân phản đối không cho thực hiện. Kế hoạch thu hồi đất đợt 2 (1/4 – 30/6)  sẽ thực hiện với 275 hộ dân còn lại.

Cho ý kiến kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo cho rằng tiến độ thực hiện các tuyến đường liên quan đến dự án xây dựng đường Vành đai 1 quá chậm. Những nguyên nhân chủ quan (khó khăn GPMB, thiết kế kỹ thuật, thiếu trách nhiệm trong sự phối hợp của các cơ quan liên quan) và khách quan (như thiếu vốn) làm một số dự án mất 20 năm từ khi khởi động.

Theo ông Nguyễn Thế Thảo, thời gian qua ngoài việc đầu tư xây dựng các trục đường hướng tâm thì thành phố chú trọng xây dựng các đường vành đai. Do đó, trong thời gian tới các chủ đầu tư cùng các ban ngành cần nỗ lực để thực hiện các dự án. Ông Thảo yêu cầu các dự án phải hoàn thành đúng thời hạn đề ra: đường Trần Phú – Kim Mã thông xe trước Tết Dương lịch, hoàn thành trước Tết Âm lịch 2014; Dự án đường Vành đai 1 (đoạn Ô Đống Mác – đê Nguyễn Khoái) hoàn thành trong quý II/2014 và (đoạn Hoàng Cầu) thông xe kỹ thuật trong năm 2013.

Liên quan đến kế hoạch cưỡng chế một số hộ dân tại dự án xây dựng đường Vành đai 1 là đoạn Ô Chợ Dừa – Hoàng Cầu, ông Thảo cho biết quan điểm của thành phố là phải thuyết phục, vận động người dân và “chỉ cưỡng chế khi không còn giải pháp nào khác”. Cũng tại buổi làm việc, ông Thảo đã yêu cầu Sở Xây dựng cần khẩn trương có phương án cụ thể về việc mua nhà thương mại để bù đắp quỹ nhà tái định cư còn thiếu cho các dự án giao thông trọng điểm của thành phố theo giá thị trường.

Võ Hải

hatrangthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 7 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 9 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 9 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top