Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Hé lộ nguyên nhân khiến hàng chục tấn cá chết ở Hồ Tây

Thứ hai, 16:45 09/07/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Nguyên nhân ban đầu gây nên cá chết là do sự thay đổi của thời tiết. Sau đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, hai ngày qua trời bắt đầu có mưa giông khiến cá trong hồ có thể ngạt khí.

Những ngày qua liên tục xuất hiện tình trạng cá chết ở hồ Tây (quận Tây Hồ, TP.Hà Nội). Theo người dân ven hồ, hai ngày trước, lượng cá chết đã nhiều ở thời điểm sau khi nắng nóng kéo dài trời có mưa giông. Hàng ngày luôn có công nhân môi trường đến vớt dọn đi. Từ đêm qua đến sáng 9/7, lượng cá chết gấp nhiều lần, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.


Hiện tượng cá chết nổi trắng Hồ Tây bắt đầu diễn ra vào khoảng tối ngày 8/7, đến sáng ngày 9/7 thì lượng cá chết trôi dạt vào khu vực đường Trích Sài tăng lên. Ảnh: PV

Hiện tượng cá chết nổi trắng Hồ Tây bắt đầu diễn ra vào khoảng tối ngày 8/7, đến sáng ngày 9/7 thì lượng cá chết trôi dạt vào khu vực đường Trích Sài tăng lên. Ảnh: PV

Theo ghi nhận của PV, các loài cá chết chủ yếu là cá nhỏ. Tuy nhiên, nhiều con cá to như cá mè, trắm, trôi... cũng bắt đầu chết bị sóng đánh dạt vào bờ. Đêm qua (8/7), nhiều công nhân cũng đã trắng đêm vớt cá chết nhưng tình hình không thuyên giảm.


Được biết, trong buổi sáng đã có hơn 70 bao tải cá được vớt lên và vận chuyển đi. Đến đầu giờ chiều có thêm hơn 30 bao tải cá nữa đã được di chuyển khỏi mặt hồ.

Được biết, trong buổi sáng đã có hơn 70 bao tải cá được vớt lên và vận chuyển đi. Đến đầu giờ chiều có thêm hơn 30 bao tải cá nữa đã được di chuyển khỏi mặt hồ.

Sáng 9/7, cá chết hàng loạt tiếp tục dạt vào ven bờ hồ Tây, nổi trắng từ phố Vệ Hồ đến đoạn Trích Sài giao với đường Liễu Giai. Mùi hôi thối bốc lên khiến người đi đường bịt mũi. Dân sống ven hồ cho biết mùi cá chết xộc vào nhà cả đêm khiến họ mất ngủ.


Ban đầu chỉ một số loại cá nhỏ chết nhưng những ngày gần đây nhiều loại cá lớn hơn như cá mè, cá chép... cũng nổi trắng xóa trên mặt nước.

Ban đầu chỉ một số loại cá nhỏ chết nhưng những ngày gần đây nhiều loại cá lớn hơn như cá mè, cá chép... cũng nổi trắng xóa trên mặt nước.

Bà Võ Bích Thủy - Chánh Văn phòng UBND quận Tây Hồ thông tin, từ chiều 8/7 đến sáng 9/7, khối lượng cá thu gom vận chuyển là khoảng 10 tấn. Trong đó, chủ yếu là cá rô phi nhỏ, cá lành canh... Đây là những loài cá nhỏ, sức yếu.

Khi được hỏi về nguyên nhân gây ra tình trạng này, bà Thủy cho biết, hiện tại, phía UBND quận Tây Hồ chưa thể đưa ra kết luận nguyên nhân. Tuy nhiên, tình trạng cá chết xảy ra cùng thời điểm nắng nóng kéo dài.


Xác cá vẫn phủ trắng ven bờ hồ Tây sáng 9/7.

Xác cá vẫn phủ trắng ven bờ hồ Tây sáng 9/7.

Ông Mai Trọng Thái, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội cũng cho biết đơn vị đang xét nghiệm mẫu nước hồ để tìm nguyên nhân cá chết hàng loạt.

Bên cạnh yếu tố môi trường nước, ông Thái nhận định nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng cá chết là sốc nhiệt, thiếu oxy.

“Mưa xuống bất ngờ sau nhiều ngày dài nắng nóng khiến nhiệt độ môi trường nước thay đổi đột ngột. Thân nhiệt cá rất nhạy cảm nên dễ bị sốc nhiệt, ngạt khí”, ông Thái lý giải.


Tình trạng cá chết xảy ra cùng thời điểm nắng nóng kéo dài, khi cá chết với khối lượng lớn cũng là thời điểm mưa giông, kết thúc đợt nắng nóng.

Tình trạng cá chết xảy ra cùng thời điểm nắng nóng kéo dài, khi cá chết với khối lượng lớn cũng là thời điểm mưa giông, kết thúc đợt nắng nóng.

Chiều 7/9, ghi nhận của phóng viên quanh phố Trích Sài, Vệ Hồ... ven Hồ Tây, lượng cá chết dạt vào bờ kè vẫn còn khá nhiều. Hàng trăm bao tải chứa cá chết được tập kết ven đường.

Được biết, Khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn đã tiếp nhận 2 chuyến xe (khoảng gần 10 tấn) xác cá từ hồ Tây chuyển đến. Lượng cá này sẽ được tiêu hủy bằng cách đào hố chôn và lấp vôi bột để khử trùng.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 18 phút trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 21 phút trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 37 phút trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 56 phút trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 1 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 2 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Top