Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: COVID-19 còn phức tạp, hàng trăm người vẫn tụ tập tạo dáng với hoa ban

Thứ năm, 14:39 25/02/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp nhưng tại Hà Nội nhiều ngày nay, hàng trăm người vẫn tụ tập đông như trẩy hội để chụp ảnh với hoa ban.

Hiện Hà Nội vẫn đang áp dụng quy định người dân khi ra đường buộc phải đeo khẩu trang, không tụ tập đông người nhưng những ngày gần đây tại con đường hoa ban trước tượng đài Bắc Sơn (Ba Đình - Hà Nội), hàng trăm người vẫn tụ tập, cởi bỏ khẩu trang để tạo dáng chụp ảnh.

Hà Nội: Dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, hàng trăm người vẫn tụ tập tạo dáng với hoa ban - Ảnh 2.

Thời điểm cuối tháng 2, hàng nghìn gốc hoa ban có nguồn gốc từ Tây Bắc đồng loạt trổ bông khiến không ít người thích thú.

Hà Nội: Dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, hàng trăm người vẫn tụ tập tạo dáng với hoa ban - Ảnh 3.

Mỗi dịp hoa ban nở rộ, đông đảo người dân đã lên kế hoạch lưu lại nhưng bức hình đẹp và ấn tượng nhất.

Hà Nội: Dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, hàng trăm người vẫn tụ tập tạo dáng với hoa ban - Ảnh 4.

Tại khu vực trước tượng đài Bắc Sơn, hàng hoa ban nở rộ đã thu hút hàng trăm lượt người kéo đến mỗi ngày. Riêng ngày cuối tuần lượng khách đến đông hơn gấp đôi gấp ba ngày thường.

Hà Nội: Dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, hàng trăm người vẫn tụ tập tạo dáng với hoa ban - Ảnh 5.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Hà Nội đã có quy định không tụ tập đông người, buộc phải đeo khẩu trang khi ra đường nhưng dường như bị người dân bỏ qua khi đến đây.

Hà Nội: Dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, hàng trăm người vẫn tụ tập tạo dáng với hoa ban - Ảnh 6.

Một số người lý giải, khi chụp ảnh buộc phải bỏ khẩu trang ra để có bức ảnh đẹp.

Hà Nội: Dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, hàng trăm người vẫn tụ tập tạo dáng với hoa ban - Ảnh 7.

Nhưng vô tình đã khiến công tác phòng, chống dịch bệnh của TP Hà Nội bị ảnh hưởng.

Hà Nội: Dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, hàng trăm người vẫn tụ tập tạo dáng với hoa ban - Ảnh 8.

Bỏ khẩu trang khi đến chụp ảnh nhưng nhiều nhóm người cũng túm tụm lại để trò chuyện, ngắm ảnh vô tình vi phạm quy định trong việc phòng, chống dịch bệnh.

Hà Nội: Dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, hàng trăm người vẫn tụ tập tạo dáng với hoa ban - Ảnh 9.

Tại đây, một số nhân viên luôn miệng nhắc nhở người dân phải tuân thủ quy định đeo khẩu trang, không tụ tập nhưng dường như bị người dân phớt lờ cảnh báo.

Hà Nội: Dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, hàng trăm người vẫn tụ tập tạo dáng với hoa ban - Ảnh 10.

Một thiếu nữ tạo dáng trước hàng hoa ban nở đẹp nao lòng nhưng không tuân thủ quy định.

Hà Nội: Dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, hàng trăm người vẫn tụ tập tạo dáng với hoa ban - Ảnh 11.

Dẫu biết rằng, để có những bức ảnh đẹp mùa ban nở trắng trời nhưng trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 người dân luôn tuân thủ đúng quy định của các cơ quan chức năng đưa ra.

Hà Nội: Dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, hàng trăm người vẫn tụ tập tạo dáng với hoa ban - Ảnh 12.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Hà Nội đã xử phạt hàng trăm người không đeo khẩu trang, vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Nội: Dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, hàng trăm người vẫn tụ tập tạo dáng với hoa ban - Ảnh 13.

Hiện mức xử phạt hành chính cho các trường hợp không tuân thủ đeo khẩu trang ở nơi công cộng lên đến 3 triệu đồng.

L.B

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 3 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Top