Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Dân xấu hổ vì nhà văn hóa biến thành “ao tù nước thải”

Thứ năm, 14:24 30/06/2016 | Xã hội

GiadinhNet – Nhà văn hóa ở đầu làng nhưng ngày ngày phải chịu cảnh ao tù, người dân bức xúc phản ánh lên chính quyền mấy ngày nay nhưng chưa hề có chuyển biến gì. Sự việc xảy ra ở thôn Cát Thuế (Vân Côn, Hoài Đức).

Nhận được phản ánh của người dân về việc nhà văn hóa đang biến thành “ao tù nước thải”, PV Báo Gia đình & Xã hội có mặt tại đội 5 – thôn Cát Thuế (xã Vân Côn, huyện Hoài Đức).

Nhà văn hóa của người dân đội 5 ở ngay đầu thôn, nhưng theo ghi nhận của chúng tôi, nơi đây đang bị biến thành một bãi chứa nước thải đúng như phản ánh của người dân.


Bà Thủy (sống ở đối diện nhà văn hóa đội 5, thôn Cát Thuế) phản ánh với PV.

Bà Thủy (sống ở đối diện nhà văn hóa đội 5, thôn Cát Thuế) phản ánh với PV.

Mặc dù là thời điểm 15h chiều, nắng gắt, nhưng toàn bộ sân trước nhà văn hóa này lại ứ đọng nhiều nước thải, mọc rêu xanh rờn. Bên ngoài, rãnh nước thải đầy ứ và bốc mùi hôi thối.


Cảnh tượng kinh hoàng bên trong sân nhà văn hóa.

Cảnh tượng kinh hoàng bên trong sân nhà văn hóa.

Trao đổi với chúng tôi, bà Thủy cho biết: “Giờ này còn đỡ chứ đến tối, mọi người vào nhà tắm giặt… thì bao nhiêu nước dồn về, ngập lên cả bục nhà văn hóa kia kìa, thậm chí còn chảy vào sân nhà tôi. Nhà văn hóa ở ngay đầu thôn mà vậy thì quá xấu hổ! Tôi đã “kêu” lên lãnh đạo thôn mấy ngày nay nhưng chẳng thấy họ làm gì hết!”.

Tuy nhiên, dù trong tình cảnh “ao tù nước thải” nhưng nhà văn hóa này vẫn đang được sử dụng bình thường.


Đường thoát nước thải bị tắc dẫn đến ùn ứ, ngập nước ở nhiều nơi, nhất là khi có mưa.

Đường thoát nước thải bị tắc dẫn đến ùn ứ, ngập nước ở nhiều nơi, nhất là khi có mưa.

Được biết, trước đây, mỗi khi có mưa lớn thì vẫn ngập úng nhưng sau đó thoát nước được chứ không xảy ra tình cảnh như hiện tại. Tình trạng ùn ứ nước thải này kéo dài khoảng 2 tuần nay, nguyên nhân là bởi đường thoát nước trong thôn đã bị tắc nghẽn.

Theo ghi nhận của chúng tôi, đường dẫn nước thải tại nhiều nơi trong khu vực dân cư này đang bị ứ đọng. Người dân cho biết, nếu mưa to thì sẽ ngập đến đầu gối, một số điểm đã phải đổ đất để lấp nước thải tràn ra đường.

Đồng thời, họ rất bất bình bởi nhà văn hóa là “bộ mặt” của thôn xóm nhưng lại ngày ngày ngập đầy nước thải. Một số người dân cho biết: “Thấy bảo tháng 6-7 này sẽ xây mới nhà văn hóa nhưng giờ vẫn chưa thấy gì”.

Tuy nhiên, dù người dân bức xúc và phản ánh nhưng chính quyền địa phương lại không đưa ra cách khắc phục.

Trao đổi với ông Nguyễn Kiên Định – Bí thư chi bộ thôn tại đây, chúng tôi được biết: “Hiện, chúng tôi cũng đang tìm giải pháp để thoát đường cống nước. Cũng giống như mọi người, tôi cũng rất bức xúc vì nhà văn hóa bị ngập nước thải như vậy. Tôi đã mấy lần trao đổi với anh Nguyễn Trọng Lâm (trưởng thôn) đề nghị thông cống nước thải nhưng đều chần chừ mãi chưa ra biện pháp khắc phục!”.

Về nhà văn hóa, ông Định cũng thông tin, xã đã có kế hoạch để xây mới (hơn 3 tỷ đồng), đã đấu thầu nhưng cũng chưa rõ khi nào sẽ chính thức làm.

Nông Thuyết

Ảnh: Nông Thuyết

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 7 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 22 phút trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 51 phút trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 54 phút trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Top