Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Cuối năm lại “điệp khúc” tắc đường

Thứ năm, 18:30 14/01/2021 | Xã hội

GiadinhNet - “Những ngày rét dưới 10 độ C, tôi không dám di chuyển bằng ô tô đi làm mà lựa chọn phương tiện xe máy bởi khắp nơi tắc đường triền miên. Theo tôi, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tắc đường như: Dịp sát Tết, lưu lượng người và phương tiện giao thông gia tăng; nhiệt độ thấp nên người dân lựa chọn di chuyển bằng ô tô nhiều hơn; các công trình giao thông thi công dang dở và hạ tầng chưa đáp ứng kịp với tốc độ phát triển của quá trình đô thị hóa…”, anh Nguyễn Văn Lợi (trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) nói.

Thi công đường gây ùn tắc

Những ngày cuối năm tại Hà Nội luôn khiến người dân ngao ngán trước cảnh ùn tắc kéo dài. Thậm chí, giờ cao điểm sáng/chiều, nhiều nút giao, tuyến đường ùn tắc kéo dài cả giờ đồng hồ. Những năm qua, Hà Nội đã nỗ lực để xây dựng, mở rộng các tuyến đường. Tuy nhiên, sự phát triển ồ ạt của công trình nhà cao tầng, mật độ dân cư tăng nhanh dẫn đến hạ tầng chưa đáp ứng kịp. Việc ùn tắc giao thông diễn ra triền miên không chỉ ảnh hưởng đến công việc, tâm lý của người tham gia giao thông mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí tính mạng...

Theo khảo sát của PV Báo Gia đình & Xã hội những ngày qua, tại tuyến đường Đại La - Minh Khai (thuộc dự án Vành đai 2 đoạn Ngã Tư Vọng - cầu Mai Động) luôn trong tình trạng ùn tắc. Đặc biệt vào giờ cao điểm, xe máy - ô tô nhích từng centimet, thậm chí đứng im cả giờ đồng hồ. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này do các nhà thầu tiến hành thi công trụ, dầm đường trên cao, san phẳng mặt bằng, thi công đường Vành đai 2 dưới thấp. Lòng đường bị thu hẹp, rào chắn nhiều đoạn, tổ chức cấm phương tiện ô tô di chuyển từ hướng ngã Tư Vọng - ngã tư Minh Khai - Trương Định.

Hà Nội: Cuối năm lại  “điệp khúc” tắc đường - Ảnh 1.

Đường Vành đai 3 ùn tắc vào giờ cao điểm khi các phương tiện di chuyển từ đường Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi. Ảnh: Lê Bảo.

Anh Vũ Mạnh Long (trú tại Tam Trinh) cho biết: "Nhà ở đường Tam Trinh nên tôi thường xuyên phải di chuyển qua khu vực Minh Khai - Đại La. Có những hôm, tôi bị kẹt cứng tại ngã tư Đại La - Trương Định hơn 1 giờ đồng hồ. Tắc kinh hoàng đến mức người tham gia giao thông không thể nhúc nhích, "giậm chân tại chỗ" đến hơn 30 phút".

Tại nút giao Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến và Tố Hữu - Khuất Duy Tiến, thời gian qua người tham gia giao thông cũng phải chịu cảnh ùn tắc nghiêm trọng. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn tắc kéo dài, nhất là vào giờ cao điểm là do đơn vị thi công hầm chui khu vực này đã rào chắn 1/3 lòng đường Lê Văn Lương, Tố Hữu và một phần đường Khuất Duy Tiến. Tại đường Tố Hữu và Lê Văn Lương, đơn vị chức năng đã xén giải phân cách, cho phép phương tiện cá nhân di chuyển vào làn BRT và luôn có lực lượng CSGT cũng như lực lượng tăng cường từ đơn vị thi công điều tiết giao thông thường xuyên nhưng vẫn xảy ra ùn tắc nghiêm trọng.

Hà Nội: Cuối năm lại  “điệp khúc” tắc đường - Ảnh 2.

Người dân chật vật di chuyển trên đường Vành đai 2 đoạn Ngã Tư Vọng - cầu Mai Động.

Ra khỏi nhà là… tắc đường

Hà Nội: Cuối năm lại  “điệp khúc” tắc đường - Ảnh 3.

Đường Tố Hữu hướng Lê Văn Lương bị rào chắn khiến điểm này trở nên ùn tắc nghiêm trọng.

Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Lợi (trú tại quận Hoàng Mai) không khỏi ngao ngán: "Những ngày rét dưới 10 độ C tôi cũng không dám di chuyển bằng ô tô đi làm mà lựa chọn phương tiện xe máy, bởi khắp nơi tắc đường triền miên. Có lần tôi di chuyển gần 10km cho quãng đường từ nhà đến chỗ làm mất gần 2 giờ đồng hồ, chiều tối cũng mất chừng đó thời gian. Tôi thực sự "ngán" mỗi khi phải ra đường dịp này".

Nhiều tuyến đường tại Hà Nội thường xuyên gặp cảnh ùn tắc dịp sát Tết có thể kể đến như: Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi; Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi; Mễ Trì - Dương Đình Nghệ; Lê Văn Lương - Láng Hạ; Trung Văn - Tố Hữu; Lê Trọng Tấn - Quang Trung (Hà Đông); đường Cầu Bươu; Nguyễn Chí Thanh - Nguyễn Chánh. Từ nay đến Tết Nguyên đán, chắc chắn lưu lượng người và phương tiện giao thông sẽ tiếp tục gia tăng nên tình trạng ùn tắc giao thông sẽ có những diễn biến khó lường.

Vừa qua, UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 5769/UBND-ĐT về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1711/CĐ-TTg ngày 7/12/2020 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021. Theo đó, UBND thành phố giao Sở GTVT chủ trì phối hợp với Công an thành phố xây dựng phương án tổ chức giao thông, phân luồng phương tiện, bảo đảm an toàn giao thông hợp lý trên các tuyến giao thông trọng điểm, kịp thời giải tỏa đối với các tuyến đường không để phát sinh ùn tắc giao thông kéo dài quá 15 phút; hạn chế một số loại phương tiện (đặc biệt là xe vận tải lớn, xe ba bánh, xe chở khách du lịch trên 16 chỗ) vào trung tâm thành phố tại một số khung giờ nhất định trong những ngày cao điểm để giảm ùn tắc.

Sở GTVT cũng chủ trì phối hợp với Sở Y tế, UBND các quận, huyện, thị xã nơi có các bến xe, bến tàu tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc phòng, chống dịch COVID-19. Cùng với đó, các cơ quan chức năng cũng tổ chức kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện nguy cơ mất an toàn giao thông tại các vị trí nêu trên và phối hợp với các đơn vị quản lý để có biện pháp khắc phục; xử lý dứt điểm các vi phạm lòng đường, lề đường, hè đường và hành lang an toàn giao thông; lập phương án bảo đảm việc vận hành, lưu thông qua các trạm thu phí đường bộ (dự án BOT) và cung cấp số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của cơ quan, đơn vị và người dân về vận tải, an toàn giao thông…

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 7 phút trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 54 phút trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 1 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 3 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top