Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Công an Ba Đình điều tra vụ mang gậy sang hàng xóm “nói chuyện”

Chủ nhật, 13:45 08/09/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, hiện đơn vị đang điều tra, xác minh việc một gia đình gửi đơn tố cáo bị hàng xóm “quấy nhiễu” hàng năm trời.

Phản ánh đến Báo Gia đình và Xã hội, bà Bùi Thị Tuyết Oanh (SN 1958, trú số 7 đường Thanh Niên, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình) cho biết, cuộc sống của gia đình đảo lộn khi bị bà Nguyễn Thị Bích (cùng địa chỉ) "quấy nhiễu" bằng nhiều hình thức hàng năm trời.

Theo bà Oanh, nguyên nhân mọi việc bắt nguồn từ việc tranh chấp lối đi của hai gia đình kéo dài từ năm 2012. Tuy nhiên, khoảng một năm trở lại đây, tình trạng này trở nên căng thẳng hơn, gia đình bà Oanh nhiều lần bị người thân của bà Bích gây sự như: Ném cát, hủy hoại tài sản, sử dụng những người lạ mặt đe dọa, chửi bới… 

Cụ thể, ngày 17/6, nhiều đối tượng lạ mặt mang theo vỏ chai bia, gậy sắt xông vào nhà và hành hung ông Nguyễn Văn Bảo (chồng bà Oanh) khiến chồng bà bị thương.

Tiếp đó, từ ngày 11-30/7, bà Bích cùng một số người đã xịt nước vào thẳng camera của gia đình bà Oanh. "Việc hành hung, hủy hoại tài sản của bà Bích đối với gia đình chúng tôi là rất nghiêm trọng, gây ra những tổn thất vô cùng lớn về tiền bạc, sức khỏe. Hơn lúc nào hết, chúng tôi mong Công an quận Ba Đình tích cực vào cuộc, xử lý nghiêm minh hành vi của những người liên quan", bà Oanh nói.

Công an Ba Đình điều tra vụ mang gậy sang hàng xóm “nói chuyện”    - Ảnh 1.

Hình ảnh ông Nguyễn Văn Bảo (chồng bà Oanh) bị nhóm người hành hung (ảnh cắt từ clip)

Bà Oanh cho biết, từ khi sự việc xảy ra, bà đã nhiều lần gửi đơn cũng như thông báo trực tiếp tới công an, chính quyền địa phương. Khi đó, Công an phường Trúc Bạch cũng nhiều lần gọi 2 bên lên giải quyết nhưng tình hình sau đó vẫn không được cải thiện.

Qua những clip mà bà Oanh cung cấp, chúng tôi nhận thấy những phản ánh là có căn cứ. Theo đó, tại một clip ghi ngày 10/7/2019 cho thấy, một thanh niên cởi trần cầm gậy gỗ và một người phụ nữ áo kẻ cầm vòi nước xịt sang phía nhà bà Oanh. 

Tiếp đó, tại đoạn clip ngày 11/7, cũng người phụ nữ và thanh niên cởi trần này tiếp tục xịt vòi nước về phía gia đình bà Oanh. 

Hay như đoạn clip ngày 26/7, hình ảnh người phụ nữ này tiếp tục bị camera ghi lại cảnh đang dùng một cây gậy chọc rách bạt, ô của gia đình bà Oanh…

"Việc hành hung, hủy hoại tài sản của bà Bích đối với gia đình chúng tôi là rất nghiêm trọng, chúng tôi mong Công an quận Ba Đình tích cực vào cuộc, xử lý nghiêm hành vi của những người liên quan", bà Oanh nói.

Trước tố cáo của bà Oanh, để thông tin khách quan, phóng viên đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Bích và anh Nguyễn Tuấn Đức (con trai bà Bích). Tại buổi trao đổi này, bà Bích thừa nhận mình có ném cát qua phía nhà bà Oanh. Theo giải thích của bà Bích, trong quá trình xây dựng tại lối đi chung, gia đình bà Oanh làm vương vãi chất bẩn vào căn hộ của gia đình bà.

Nói về sự kiện ông Nguyễn Văn Bảo bị hành hung, bà Bích trình bày, ngày 17/6, bà Oanh có gọi thợ tới sửa chữa cáp từ để đưa rác xuống lối đi chung nên gia đình bà Bích đã kiên quyết phản đối. Vì quá bức xúc, một số người quen của gia đình bà Bích kéo dây cáp vào trong nhà định chặt đứt nhưng không được. 

Lúc đó, ông Bảo đứng dưới quay phim và nói nhóm bạn con trai bà Bích là côn đồ, đồng thời mời những người này qua nhà nói chuyện. Tại đây, ông Bảo có trượt ngã, theo phản xạ một người trong nhóm đã dùng chân đá vào người ông Bảo.

Công an Ba Đình điều tra vụ mang gậy sang hàng xóm “nói chuyện”    - Ảnh 2.

Hình ảnh bà Bích cầm vòi xịt nước về phía gia đình bà Oanh (ảnh cắt từ clip)

Lý giải về việc những thanh niên này cầm theo vỏ bia, gậy sắt khi qua nhà bà Oanh nói chuyện, anh Nguyễn Tuấn Đức cho biết: "Khi ấy một cậu đang làm nhiệm vụ dọn dẹp, thu gom vỏ chai bia vào két, thấy ông Bảo gọi nên cầm theo. Còn những người cầm theo gậy sắt là để phòng vệ. 

Về việc những người gia đình tôi trong lúc xích mích với bà Oanh có buông lời chửi bới thì khó mà kiểm soát được".

Liên quan tới vụ việc trên, trao đổi với phóng viên Báo GĐ&XH, ông Hoàng Minh Tuấn, Đội phó Đội Điều tra tổng hợp (Công an quận Ba Đình) thông tin, sự việc trên được Đội Điều tra tổng hợp tiếp nhận hồ sơ từ ngày 11/7. Mọi nội dung trong đơn mà bà Oanh gửi tới Báo GĐ&XH, cơ quan điều tra cũng đã có. Hiện đơn vị đang điều tra, thu thập thông tin để làm rõ từng nội dung công dân phản ánh. Khi nào có kết luận, Công an quận Ba Đình sẽ phối hợp cung cấp thông tin tới cơ quan báo chí.

Theo chúng tôi, Công an quận Ba Đình và chính quyền địa phương cần nhanh chóng làm sáng tỏ sự việc, giải quyết những mâu thuẫn giữa 2 hộ bà Bích và bà Oanh. Thực tế cho thấy, có những sự việc ban đầu tưởng như rất nhỏ, nhưng nếu không vào cuộc giải quyết kịp thời, hậu quả sẽ không thể lường hết.

Nguyễn Hằng

Bình Minh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 50 phút trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 3 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 3 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top