Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Chủ đầu tư dự án gửi "thư ngỏ" kêu bị cản trở kinh doanh

Thứ ba, 08:20 10/05/2016 | Xã hội

GiadinhNet- Quá trình thực hiện triển khai dự án bãi đỗ xe vườn hoa cây xanh tại khu công nghiệp Hoàng Mai, Hà Nội, chủ đầu tư gặp vướng mắc, bị lấn chiếm đất.

Để tồn tại công trình đồ sộ sai phép

Từ năm 2009, TP. Hà Nội đã có văn bản chấp thuận đề xuất dự án đầu tư xây dựng và khai thác bãi đỗ xe, vườn hoa cây xanh tại cụm công nghiệp Hoàng Mai thuộc phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Cty TNHH Tiến Phú làm chủ đầu tư.

Giữa năm 2015, UBND TP. Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp thực hiện đầu tư xây dựng dự án này.

Mục tiêu của dự án là xây dựng đồng bộ bãi đỗ xe, vườn hoa cây xanh tại phường Hoàng Văn Thụ theo quy hoạch, đáp ứng một phần nhu cầu bãi đỗ xe khu vực và hoàn thiện phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị.


Công trình sai phạm của HTX CN Thanh Tùng bị phát hiện sai phạm khi còn đang xây dựng. Ảnh: Hà Châu

Công trình sai phạm của HTX CN Thanh Tùng bị phát hiện sai phạm khi còn đang xây dựng. Ảnh: Hà Châu

Tuy nhiên, sau khi Cty TNHH Tấn Phú được UBND TP Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đầu tư xây dựng dự án thì lập tức ông Lê Hữu Dũng – Chủ nhiệm HTX CN Thanh Tùng đã có đơn tố cáo chống lại dự án này.

Tìm hiểu được biết ngay từ giữa năm 2010 HTX CN Thanh Tùng (tại lô 02-8A KCN Hoàng Mai) xây tòa nhà 8 tầng trong khi chỉ được cấp phép 2 tầng. Đặc biệt, tòa nhà này còn xây lấn vào hành lang an toàn lưới điện 1,2 m.

Theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt của HTX CN Thanh Tùng, doanh nghiệp này chỉ được xây dựng nhà xưởng sản xuất giấy vở học sinh – văn phòng làm việc cao 2 tầng, diện tích chiếm đất khoảng 957 m2.

Cũng theo Quy hoạch KCN, tất cả các công trình nhà xưởng phải cách tường rào 3m, các toà nhà cách nhau 6m để tạo hành lang an toàn PCCN. Thế nhưng, toà nhà đồ sộ của HTX CN Thanh Tùng lại được xây hết đất và lấn thêm vào hành lang an toàn lưới điện 110Kv dẫn vào trạm biến áp Mai Động.

Tòa nhà xây sai phép của HTX CN Thanh Tùng
Tòa nhà xây sai phép của HTX CN Thanh Tùng

Về công trình xây dựng vi phạm này, UBND quận Hoàng Mai tại kết luận số 02/KL-UBND chỉ rõ: “Ngày 6/9/2009, Thanh tra Sở Xây dựng tiếp tục tiến hành kiểm tra hoạt động xây dựng của HTX Thanh Tùng. Đoàn kiểm tra đưa ra kết luận HTX CN Thanh Tùng đã tự ý thay đổi thiết kế, chỉ tiêu quy hoạch được chấp thuận, thay đổi công năng sử dụng của dự án được phê duyệt... Thanh tra Sở Xây dựng đã ra QĐ xử phạt HTX CN Thanh Tùng 2 lần mỗi lần 30 triệu đồng...”.

Thế nhưng tòa nhà vi phạm trật tự xây dựng này vẫn tồn tại cho đến nay. Chủ đầu tư dự án bãi đỗ xe cho rằng khi thực hiện Dự án, nhiều khả năng HTX CN Thanh Tùng phải phá bỏ phần xây dựng lấn chiếm.

Để làm rõ nội dung “tố cáo” của HTX CN Thanh Tùng, ngày cuối tháng 1/2016, UBND TP Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo giao Sở TN&MT chủ trì cùng Sở KH&ĐT, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, TCty Điện lực Hà Nội và UBND quận Hoàng Mai tiếp các tổ chức có đơn thư để làm rõ nội dung thắc mắc, kiến nghị; tổng hợp, đề xuất, báo cáo UBND thành phố.

Doanh nghiệp kêu bị cản trở kinh doanh

Thực hiện chỉ đạo này, ngày 25/2/2016 Sở TN&MT Hà Nội đã tổ chức họp liên ngành để làm sáng tỏ vụ việc. Ngày 15/3/2016, Sở TN&MT thay mặt liên ngành đã có văn bản báo cáo thành phố khẳng định rõ là: Về trình tự thủ tục đầu tư, quy hoạch, đất đai của Dự án đầu tư xây dựng và khai thác bãi đỗ xe, vườn hoa cây xanh tại Cụm CN quận Hoàng Mai của Cty TNHH Tiến Phú được thực hiện đúng theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Quy hoạch, Luật Đất đai, Luật Điện lực; Dự án xây dựng bãi đỗ xe đã được các cơ quan chuyên ngành và TCty Điện lực Hà Nội thỏa thuận bằng văn bản theo quy định”...


Văn bản nêu ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Thế Hùng- Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội. Ảnh: Hà Châu

Văn bản nêu ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Thế Hùng- Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội. Ảnh: Hà Châu

Nhưng sau khi có kết luận, báo cáo của liên ngành do Sở TN&MT chủ trì thì ngày 27/4/2016 UBND TP. Hà Nội lại có văn bản giao Thanh tra thành phố xem xét, có ý kiến với đề xuất của Sở TN&MT, yêu cầu Sở TNMT chuyển hồ sơ vụ việc cho Thanh tra thành phố. Và như vậy dự án này lại bị chậm lại và chưa thể tiếp tục triển khai như dự kiến.

Bức xúc về động thái này, bà Dương Phương Anh- Giám đốc Cty TNHH Tiến Phú có thư ngỏ gửi đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bí thư Thành ủy Hà Nội và các cơ quan báo chí cho rằng doanh nghiệp Tiến Phú của mình bị cản trở việc thực hiện dự án, trong khi sai phạm của HTX CN Thanh Tùng lại không bị xử lý.

"Nguyên nhân sâu xa là triển khai dự án của chúng tôi đã làm lộ rõ những vi phạm của HTX Thanh Tùng về việc lấn chiếm đất vườn hoa cây xanh và xây nhà xây phép từ 2 tầng lên 8 tầng, lấn chiếm vào khu đất hành lang lưới điện, hành lang phòng cháy chữa cháy của tòa nhà theo quy định. Trong khi Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Hà Nội kêu gọi tạo điều kiện, gỡ bỏ những rào cản, khó khăn để giúp đỡ doanh nghiệp phát triển theo đúng quy định của pháp luật thì việc UBND TP Hà Nội lại chỉ đạo tiếp tục thanh tra doanh nghiệp của tôi, ngay sau khi UBND TP Hà Nội chỉ đạo liên ngành kiểm tra rà soát và có kết luận báo cáo thành phố là chúng tôi thực hiện đúng quy định của pháp luật. Đây chính là một bước lùi với những gì mà Thành ủy, UBND TP Hà Nội tuyên bố” – vị nữ doanh nhân này viết trong thư ngỏ.

“Dù Sở Xây dựng đã nhiều lần kiểm tra nhưng sau mỗi lần kiểm tra thì HTX Thanh Tùng lại tiếp tục xây nhà cao hơn và mọi sai phạm lại chìm vào im lặng”- bà Phương Anh bức xúc nói.

Hà Châu/Báo Gia đình & Xã hội

Thiều Thúc Khang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 16 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 24 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 58 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top