Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Chợ Ninh Hiệp có còn được coi là "thiên đường mua sắm"?

Thứ ba, 16:39 17/04/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Từ một chợ nông thôn nho nhỏ với những sạp vải cỏn con ở mỗi gian, giờ đây chợ Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm, Hà Nội) phát triển rộng khắp, quy mô thậm chí còn hơn Hàng Đào, Hàng Ngang ở phố cổ Hà Nội. Tuy có quy mô khá lớn, nhưng chợ Ninh Hiệp vẫn còn tồn tại rất nhiều điều bất cập về chất lượng hàng hoá, thái độ bán hàng, cũng như ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường…

“Thủ phủ” hàng Trung Quốc ở Thủ đô

Chợ vải Ninh Hiệp mở cửa hàng ngày từ 7h sáng đến khoảng 18h tối, kinh doanh hai mặt hàng chính là vải và quần áo. Vải là mặt hàng truyền thống được bán từ xa xưa, được bán theo kiện, cân, hoặc mét với giá cả tuỳ thuộc vào từng loại vải. Vải cotton có giá khoảng 90.000 đồng đến 110.000 đồng/kg. Còn vải pha nilon chỉ từ 50.000 đồng đến 60.000 đồng/kg.

Xen giữa những quầy bán vải là các quầy bán phụ kiện may mặc như kim chỉ, dây thun, dây kéo, cúc áo... Chợ khá rộng, quần áo được bày bán ngay từ khu vực ngoài trời, cách cổng chợ gần 1km. Do nhu cầu của thị trường nên những năm trở lại đây, hàng quần áo phát triển mạnh. Giá cả rẻ, mẫu mã phong phú nên ngày càng thu hút lượng khách hàng rất lớn.


Nhiều cửa hàng ở Ninh Hiệp treo biển xả hàng, hạ giá rẻ hơn rất nhiều so với chợ trong nội thành

Nhiều cửa hàng ở Ninh Hiệp treo biển xả hàng, hạ giá rẻ hơn rất nhiều so với chợ trong nội thành

Bạn Mai Tố Uyên, sinh viên Đại học Văn hoá Hà Nội, chia sẻ: “Mình là khách lấy sỉ ở Ninh Hiệp 2 năm rồi. Hàng hoá ở đây đa dạng về mẫu mã, màu sắc, giá cả thì rẻ hơn rất nhiều so với các chợ trong nội thành. Mình thường lấy ở những chỗ quen nên thái độ người bán cũng rất thoải mái, thuận mua vừa bán ít khi kỳ kèo, mặc cả”.

Bạn Uyên cũng tiết lộ thêm: “Quần áo ở Ninh Hiệp rẻ do hầu hết là nhập từ Trung Quốc. Hàng hoá tại chợ với nhiều mẫu mã, chủng loại, đủ mọi lứa tuổi, được phân cấp từ hàng chợ rẻ tiền cho đến hàng cao cấp”.

Điều đáng nói là rất nhiều hàng hoá tại chợ gắn mắc các thương hiệu nổi tiếng thế gới như: Tommy, Nike, Adidas, Zara, D&G, Chanel...


Áo nhái Adidas được bày bán công khai

Áo nhái Adidas được bày bán công khai

Thương hiệu Burberry thuộc dòng thời trang quốc tế cao cấp. Giá một chiếc áo Burberry chính hãng thường có giá khoảng 200USD, tương đương khoảng hơn 4 triệu đồng. Song ở đây, một chiếc áo sơmi nhái gắn mác của thương hiệu này được bán lẻ với mức giá 100.000 đồng đến 150.000 đồng/chiếc. Do đó, việc người tiêu dùng mua được hàng rẻ không đồng nghĩa với hàng chất lượng.

Kinh tế đi lên , ý thức đi xuống…

Những năm gần đây, kinh tế ở Ninh Hiệp phát triển đến chóng mặt, không hề thua kém so với các khu phố trong nội thành Hà Nội. Ngay từ đầu làng là những ngôi nhà cao tầng khang trang mọc lên san sát, những cơ ngơi hoành tráng, khang trang, cùng những chiếc ô tô đậu khắp hai bên đường.

Chất lượng cuộc sống nâng cao là vậy, nhưng ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường nói chung và ý thức giữ vệ sinh trong hoạt động buôn bán nói riêng của người dân lại khiến du khách không khỏi thất vọng. Khắp mọi con đường, ngõ ngách, bờ ao, cho đến cổng chùa..., các cửa hàng quần áo bon chen nhau mọc lên một cách bất chấp, rác thải ngập tràn khắp nơi.


Quầy bán quần áo hiên ngang trước chốn linh thiêng

Quầy bán quần áo hiên ngang trước chốn linh thiêng

Chợ là nơi tập trung hàng trăm tiểu thương và người tiêu dùng nên sau mỗi phiên chợ thì khối lượng rác thải để lại là vô cùng lớn. Rác thải từ các cửa hàng kinh doanh, kiot như túi nilon, giấy rác đến các sản phẩm thừa, nước thải trong hoạt động bán đồ ăn vặt.

Số rác thải này một phần được thu gom, một phần được tích tụ lại gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng không nhỏ đến vệ sinh tại các chợ, cũng như sinh hoạt của các hộ dân xung quanh khu vực.

Lượng hàng hóa ngày càng lớn và lượng rác thải cũng theo đó mà tăng lên mạnh. Việc dọn dẹp, làm sạch tại các khu vực chợ đầu mối là một việc hết sức khó khăn. Nguyên nhân do lượng rác thải nhiều, việc buôn bán chỉ tập trung trong một thời gian ngắn khiến rác càng ùn ứ, tích tụ.


Người dân vô tư xả rác xuống ao làng

Người dân vô tư xả rác xuống ao làng

Theo sự ghi nhận của phóng viên, nước ở các ao hồ trong chợ đã bị ô nhiễm, mặt hồ đầy rác thải và bốc mùi hôi khó chịu. Tình trạng buôn bán lấn chiếm lề lòng đường rất phổ biến mặc dù có biển cấm buôn bán lấn chiếm lòng lề đường.

Đặc biệt, nhiều người dân và các tiểu thương thiếu ý thức, vứt rác bừa bãi, đổ rác xuống làm tắc các cống rãnh thoát nước, gây ngập tràn ứ đọng, mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng dân cư.


Rác thải từ hoạt động bán đồ ăn vặt cũng làm cho hình ảnh của chợ càng thêm nhếch nhác

Rác thải từ hoạt động bán đồ ăn vặt cũng làm cho hình ảnh của chợ càng thêm nhếch nhác

Không chào đón khách lẻ

Với những người bắt đầu tập tành bán hàng thì bán buôn quần áo chợ Ninh Hiệp là nguồn hàng hợp lý nhất bởi giá cả phải chăng và mẫu mã khá đẹp mắt. Nếu là khách buôn, bạn sẽ nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt từ chủ cửa hàng, chỉ cần chọn lựa mẫu mã, kiểu dáng sau đó hỏi giá buôn là các chủ shop sẽ báo giá buôn một cách chính xác cho bạn.

Giá quần áo ở chợ Ninh Hiệp khá rẻ, thường chỉ dao động từ 10.000 đồng đến 50.000 đồng nhưng cũng có những mặt hàng khá đắt, từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng và hơn thế.

Với những khách buôn có kinh nghiệm thì sẽ biết giá cả như thế là cao hay thấp, ưng thì lấy ngay, không làm mất nhiều thời gian của họ. Còn nếu là người mới, nên tham khảo nhiều shop và những người vào lấy buôn trước đó để có thể mặc cả xuống một mức giá hợp lý mà không bị các chủ shop quát mắng.

Trước khi đi chợ Ninh Hiệp cần xác định ngay mục đích là đi để làm gì? Nếu chỉ đến để ngắm đồ hay mua một hai món hàng lẻ thì tốt nhất bạn nên chọn những địa điểm khác phù hợp hơn. Vì đặc thù là chợ vải và quần áo nên ở đây rất bụi bặm, không khí ngột ngạt bao trùm bởi sự chen chúc, xô đẩy của dòng người đi mua sắm, nhất là vào giờ cao điểm.

Giá bán lẻ tại Ninh Hiệp cũng không hề rẻ chút nào, nếu không biết mặc cả có khi bạn còn bị “chém” cao hơn so với những nơi khác. Một chiếc áo phông nữ thông thường nếu hỏi giá mua buôn tại đây khoảng 60.000 đồng, tuy nhiên giá mua lẻ sẽ là 120.000 hoặc 150.000 đồng.

Bạn Hứa Thị Thảo, sinh viên Học viện Tài chính cho biết: “Mình lặn lội hơn 30km sang đây để chọn cho mình một chiếc váy chụp kỷ yếu cùng bạn trai vì nghe bạn bè mình nói bên này quần áo đẹp mà rẻ lắm. Tuy vậy, mình đã bị hoa mắt vì quá nhiều quần áo.

Hơn thế, khi mình đang xem một chiếc váy thì chủ cửa hàng đã nói là không bán lẻ, về sau họ đồng ý bán nhưng nói thách 350.000 đồng, không mặc cả, đắt ngang những shop trong nội thành. Khi mình không mua và quay đi thì bị ăn chửi. Mình không dám đáp trả mà chỉ lặng lẽ bước thật nhanh vì sợ ‘ăn đòn’. Có lẽ sẽ không có lần thứ hai mình đến đây.”

Trong kinh doanh, lợi nhuận luôn là tiêu chí được đặt lên hàng đầu và người kinh doanh có nguyên tắc làm ăn riêng của họ. Tuy vậy, để trở thành một “thiên đường mua sắm” thực sự thì việc đầu tiên cần làm của những người bán buôn ở chợ Ninh Hiệp chính là có ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh, có thái độ văn minh hơn với khách hàng của mình, dù là khách buôn hay khách lẻ.

Trang Vũ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 15 phút trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 23 phút trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 42 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 43 phút trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Top