Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Cầu vượt sẽ nằm cạnh đàn Xã tắc

Thứ sáu, 08:24 29/03/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển thành phố Hà Nội vừa có kiến nghị với UBND TP Hà Nội về dự án nút giao thông Ô Chợ Dừa.

Hà Nội: Cầu vượt sẽ nằm cạnh đàn Xã tắc 1

Đang có nhiều ý kiến lo ngại việc xây dựng cầu vượt sẽ làm ảnh hưởng đến di tích đàn Xã Tắc.

Theo đó, Ban này kiến nghị với thành phố “Thống nhất điều chỉnh đảo giao thông phù hợp với nội dung thỏa thuận với Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch (theo phương chiếu bằng chờm lên đảo giao thông đồng thời là nơi lưu dấu di tích đàn Xã Tắc 1,5m, hiện trong khoảng từ 1,5 – 3,2m)”.

Cùng với kiến nghị trên, Ban cũng kiến nghị cho phép báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp nhận áp dụng phương thức chỉ định thầu các công việc tư vấn, thi công… để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Theo ông Nguyễn Sỹ Bảo (Giám đốc Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển ), dự án nút giao thông Ô Chợ Dừa là dự án xây dựng cầu vượt trực thông theo hướng vành đai 1, dài 632m, rộng 14,5m với 4 làn xe, tổng mức đầu tư dự kiến 766 tỷ đồng, thu hồi 549m2 đất có 51 chủ sử dụng đất.      
Võ Hải

Lần đầu tiên thay van hai lá bằng nội soi

Ngày 28/3, Viện Tim mạch (BV Bạch Mai) công bố thực hiện thành công ca thay van tim hai lá bằng kỹ thuật nội soi. Đây cũng là kỹ thuật lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam. Bệnh nhân Đoàn Ngọc Thống, 38 tuổi (quê Thanh Hóa) với tiền sử hai năm khó thở tăng đều, không lao động được. Bệnh nhân nhập viện ngày 18/3 được chẩn đoán hẹp hở van hai lá hậu thấp, chỉ định thay van hai lá nếu không kịp thời sẽ dẫn đến suy tim. Đến ngày 23/3, ca phẫu thuật được tiến hành và hoàn thành trong 3 tiếng, một ngày sau bệnh nhân đã có thể ngồi dậy, đi lại và ăn uống bình thường. Theo GS Nguyễn Lân Việt, Viện trưởng Viện Tim mạch, kỹ thuật mới này ít gây đau cho bệnh nhân, ít chảy máu, giảm nguy cơ nhiễm trùng do không phải cưa xương ức, có tính thẩm mỹ (đặc biệt với bệnh nhân trẻ, phụ nữ), bệnh nhân hồi phục nhanh, ra viện sớm giúp giảm chi phí điều trị.      
 V.Khánh

Quảng Ninh: Kỷ niệm 725 năm chiến thắng Bạch Đằng

Ngày 27/3, tại thị xã Quảng Yên, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học kỷ niệm 725 năm chiến thắng Bạch Đằng (1288 - 2013). GS.VS Phan Huy Lê – Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam chủ trì hội thảo.

Hội thảo có 18 báo cáo khoa học của các chuyên gia nghiên cứu lịch sử, văn hóa, quân sự có uy tín trong nước và của tỉnh Quảng Ninh. Các nhà khoa học đã tập trung phân tích vai trò của Bộ Chỉ huy tối cao nhà Trần trong Chiến thắng Bạch Đằng; những đặc trưng cơ bản về điều kiện tự nhiên, vị trí của quan ải Bạch Đằng giang; nghệ thuật thủy chiến của quân dân nhà Trần... Trận thủy chiến trên sông Bạch Đằng năm 1288 là đỉnh cao và kết tinh của nghệ thuật quân sự Đại Việt, là chiến công mang tầm vóc thời đại và là sự nối tiếp 2 chiến công oanh liệt năm 938 của Ngô Quyền và năm 981 của Lê Hoàn, ghi dấu nền độc lập đầu tiên của nước Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là bài học quân sự đầy tính kế thừa và phát huy trong giai đoạn hiện nay. 
Minh Hải

Mở miệng cho người 30 năm không há miệng

Ngày 28/3, Khoa Phẫu thuật tạo hình- hàm mặt (BV Việt Nam- Cu Ba) đã tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân 30 năm không thể há miệng do chấn thương. Đó là bệnh nhân Nguyễn Thị Dậu, 46 tuổi, quê huyện Mê Linh (Hà Nội). Chị Nguyễn Thị Vân, chị gái bệnh nhân Dậu cho biết, năm 16 tuổi bệnh nhân Dậu trèo cây bị ngã đập vào thành giếng gãy hai bên hàm. Cho đến tận bây giờ, sau 30 năm chị Dậu không há được miệng. Theo BS Nguyễn Thanh Thái, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình - hàm mặt (BV Việt Nam- Cu Ba), bệnh nhân Dậu bị chứng khít hàm sau chấn thương. “Phần quay xương hàm để giúp mở miệng bị dính chặt sau chấn thương khiến bệnh nhân không thể mở miệng. Ca phẫu thuật sẽ phải bóc tách, tạo củ quay để mở hàm và thay xương hàm bằng nẹp sinh học, lấy phần mỏm vẹt (góc trong của hàm dưới) tạo hình tại chỗ”. Ca phẫu thuật kéo dài 8 tiếng. Sau phẫu thuật, bệnh nhân Dậu sẽ phải luyện tập phục hồi chức năng cơ hàm.                      
 V.Khánh 
hatrangthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 54 phút trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 3 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 3 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Trong hai ngày 8 và 9/6, các thí sinh thi vào lớp 10 sẽ thi bằng 3 môn thi, trong đó mỗi em chỉ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển.

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh yếu kết hợp một số hình thái thời tiết khiến mưa giông diện rộng, mưa lớn cục bộ kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Nam Bộ chiều nay nắng nóng dịu bớt do có mưa trái mùa. Trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông diễn ra trong nốt sáng nay.

Top