Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Cần làm rõ việc cán bộ huyện Phú Xuyên đào hố, chôn đá, yểm bùa tại trụ sở

Thứ ba, 14:00 09/04/2019 | Xã hội

Một câu chuyện lạ lùng chưa từng xảy ra tại huyện Phú Xuyên (TP.Hà Nội) khi cán bộ và nhân viên tại huyện này được cho là đã mời thầy phong thủy về đào hố, chôn đá, yểm bùa ngay tại trụ sở huyện ủy và UBND huyện. Vụ việc này đã khiến dư luận địa phương không khỏi hoang mang, bức xúc.

Cơ quan công quyền trấn yểm….trừ tà?

Những ngày qua, câu chuyện “thỉnh vong”, “cúng oan gia trái chủ”, “giải nghiệp tiền kiếp” ở chùa Ba Vàng đã trở thành một đề tài nóng, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội. Sự việc trên chưa kịp lắng xuống thì nay, tại trụ sở của một cơ quan nhà nước lại xuất hiện vụ việc mời thầy phong thủy về trấn yểm. Vụ việc kỳ lạ này xảy ra tại trụ sở làm việc của Huyện ủy và UBND huyện Phú Xuyên.


Đây là hố gạch được phát hiện tại vị trí giáp ranh giữa nhà làm việc của Ban quản lý Dự án và tường rào nhà làm việc của Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Xuyên

Đây là hố gạch được phát hiện tại vị trí giáp ranh giữa nhà làm việc của Ban quản lý Dự án và tường rào nhà làm việc của Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Xuyên

Theo tìm hiểu của PV thì sự việc trên đã được tổ bảo vệ phát giác và sau đó đơn vị này đã báo cáo lên cấp trên xin ý kiến chỉ đạo. Ngay sau khi nhận được thông tin từ tổ bảo vệ, ông Nguyễn Thành Chung, Phó Chánh văn phòng HĐND, UBND huyện đã cùng với tổ bảo vệ tiến hành lập biên bản làm việc. Theo biên bản làm việc đề 18h45’ ngày 26/3/2019, tại vị trí Đông Bắc (khu nhà làm việc của Thanh tra huyện) phát hiện 01 hố đã đào và xây gạch quanh có kích thước 40x40, sâu khoảng 40cm. Tại vị trí phía Tây Bắc (giáp ranh giữa nhà làm việc Ban QLDA và tường rào nhà làm việc của Viện kiểm sát Nhân dân huyện) phát hiện 01 hố đã đào và xây gạch quanh có kích thước 40x40, sâu khoảng 40cm.

Ngoài ra, tổ công tác còn phát hiện bên trong hố đã đào có 02 tờ giấy màu vàng có chữ nho, nghi là tờ bùa và một viên đá hình lục giác màu trắng đục. Theo như biên bản làm việc, thời điểm phát hiện sự việc có một người là nam giới, khoảng trên 50 tuổi, không biết tên đã bỏ đi ra ngoài UBND huyện.


Hố gạch này được PV chụp lại ngày 08/4/2019 tại vị trí góc tường rào, bên phải hội trường Huyện ủy - vị trí này phù hợp với nội dung báo cáo của văn phòng UBND huyện Phú Xuyên

Hố gạch này được PV chụp lại ngày 08/4/2019 tại vị trí góc tường rào, bên phải hội trường Huyện ủy - vị trí này phù hợp với nội dung báo cáo của văn phòng UBND huyện Phú Xuyên

Trước sự việc việc nghiêm trọng này, văn phòng UBND huyện Phú Xuyên đã có báo cáo xin ý kiến lãnh đạo ủy ban huyện đồng thời, bàn giao hiện trường cho công an Thị trấn Phú Xuyên bảo vệ nguyên hiện trạng.

Trong biên bản bàn giao lúc 8h15’ ngày 27/3/2019, tại hiện trường có 01 hố vuông xây bằng gạch có kích thước 40x35x35 cm nằm ở góc tường rào phía bên phải hội trường Huyện ủy huyện Phú Xuyên. Tại hố này, xuất hiện một viên đá hình lục giác, bên trên bề mặt có dán một tờ giấy màu đỏ.

Ở vị trí góc tường rào phía sau tòa nhà Ban QLDA cũng xuất hiện 01 hố vuông được xây bằng gạch. Bên trong hố vuông có một viên đá hình lục giác và một tờ giấy màu đỏ có hoa văn. Tương tự, cách đó không xa, cũng xuất hiện thêm một số hố vuông được xây bằng gạch.

Cán bộ văn phòng Huyện ủy… trấn yểm

Ở một diễn biến khác, việc trấn yểm ngay tại trụ sở làm việc này có liên quan trực tiếp đến văn phòng Huyện ủy huyện Phú Xuyên. Theo bản tường trình của anh Nguyễn Văn Dũng, nhân viên bảo vệ cho biết, trong quá trình thay đổi ca làm việc, anh có phát hiện một tốp thợ khoảng 3 người có đào và xây 3 hố tại 3 vị trí khác nhau đó là, một hố đằng sau nhà một cửa của ủy ban huyện, 2 hố đằng sau nhà của Trung tâm phát triển Quỹ đất.


Ngay sau khi sự việc được phát giác, Văn phòng UBND huyện cùng tổ bảo vệ tiến hành lập biên bản. Bước đầu nghi ngờ có việc dùng bùa trấn yểm tại trụ sở

Ngay sau khi sự việc được phát giác, Văn phòng UBND huyện cùng tổ bảo vệ tiến hành lập biên bản. Bước đầu nghi ngờ có việc dùng bùa trấn yểm tại trụ sở

Ngoài ra, trong bản tường trình anh Dũng cũng nhắc đến việc anh Hoàng Văn Xang là đồng nghiệp của mình có nhìn thấy… ông thầy và một số người bên văn phòng Huyện ủy huyện Phú Xuyên bê một số cục đá trên xe ô tô mang BKS 29A – 01788 xuống. Tiếp đó, anh Xang nhìn thấy một nhóm thợ xây đi cùng anh Tú, anh Khải bên Ban QLDA và một cán bộ văn phòng ĐKQSDĐ cùng với chị Xuân (Chánh văn phòng Huyện ủy) đặt một viên đá màu trắng đục và 2 tờ giấy màu vàng xuống hố đằng sau nhà của Trung tâm phát triển Quỹ đất.

Trước sự việc này, dư luận địa phương mong muốn các cơ quan chức năng TP. Hà Nội vào cuộc nhằm làm rõ việc đào hố chôn đá, trấn yểm ngay tại trụ sở cơ quan nhà nước nhằm mục đích gì? Có phải trừ tà hay không? Việc trấn yểm do bên văn phòng Huyện ủy huyện Phú Xuyên thực hiện do ai chỉ đạo? Theo tìm hiểu được biết, xe ô tô mang BKS 29A – 01788 dùng để chở đá là xe do Văn phòng Huyện ủy huyện Phú Xuyên quản lý và dành phục vụ Bí thư huyện ủy. Qua sự việc này, nhiều người đặt giả thiết, việc trấn yểm này phải chăng có liên quan trực tiếp đến Bí thư huyện ủy huyện Phú Xuyên?


Bản báo cáo nhanh về việc phát hiện vụ việc trấn yểm tại khu làm việc của UBND huyện Phú Xuyên vào chiều ngày 26/3/2019

Bản báo cáo nhanh về việc phát hiện vụ việc trấn yểm tại khu làm việc của UBND huyện Phú Xuyên vào chiều ngày 26/3/2019

Trước đó, một số cơ quan báo chí đã phản ánh việc giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Sông Hồng đã làm đơn “tố” bà Phạm Hải Hoa Bí thư Huyện Phú Xuyên đã dùng quyền lực của mình gây khó khăn cho hoạt động của công ty khiến cho doanh nghiệp này đứng trên bờ vực phá sản. Ngoài ra, công ty này cũng tố bà Bí thư hay lợi dụng, gợi ý mượn tiền của doanh nghiệp và hứa cho công trình nhưng không giữ lời hứa cũng không chịu trả tiền...

Trở lại câu chuyện yểm bùa ngay tại trụ sở làm việc,Thạc sỹ Phạm Văn Tuấn, công tác tại viện Hán Nôm - viện Hàn làm KHXH Việt Nam cho rằng, nền kinh tế thị trường đang có những tác động tiêu cực đến văn hóa, ít nhiều làm biến thái văn hóa. Thế nhưng, kinh tế thị trường không “giã nát” văn hóa mà chính con người lợi dụng kinh tế thị trường để “giã nát” văn hóa.

Theo ông Tuấn, việc một số cơ quan, đơn vị, cá nhân quá tin vào tâm linh, lạm dụng chuyện cúng bái, phong thủy là biểu hiện của lối sống thực dụng. Trong nhiều trường hợp, người ta trở nên u mê hoặc chộp giật, miễn sao kiếm được danh, giành được lợi, nhận được phần hơn cho mình. Việc thuê mướn thầy đến cúng bái cũng nhằm mục đích củng cố cho vị trí, quyền lực của họ. Thế nhưng, vô hình chung nó ảnh hưởng đến môi trường chung của cơ quan công quyền. Có thể thấy, đạo đức xã hội xuống cấp nhưng tín ngưỡng tâm linh mà thực chất là không ít mê tín, dị đoan lại lên ngôi.

Dưới góc nhìn pháp luật, theo luật sư Nguyễn Văn Nguyên, việc tổ chức làm lễ cúng bái, trừ tà ma trong cơ quan Nhà nước, đơn vị… rõ ràng là vi phạm pháp luật. Bởi việc trừ tà trừ ma là hành động truyền bá mê tín dị đoan, bị pháp luật cấm. “Những người hành nghề bói toán, thầy pháp, trừ ma quỷ, phần nhiều là do người dân loan truyền về khả năng chứ không ai xác thực và không được luật pháp cho phép. Họ không có giấy chứng nhận hành nghề nên đương nhiên là trái với quy định pháp luật”, luật sư Nguyên khẳng định.

Đề nghị các cơ quan chức năng của Hà Nội kiểm tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại điểm a, khoản 2 và khoản 4 Điều 15 Nghị định 158 ngày 12/11/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. Theo đó, phạt tiền từ 3 triệu – 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Lên đồng, xem bói, gọi hồn, xin xăm, xóc thẻ, yểm bùa, phù chú, truyền bá sấm trạng và các hình thức tương tự khác để trục lợi. Ngoài ra, người vi phạm còn khắc phục hậu quả đó là buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện các hành vi mê tín dị đoan nói trên.

Theo Thương hiệu và Công luận

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Pháp luật - 14 phút trước

GĐXH - Theo dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến thì cá nhân, tổ chức có thể sẽ phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện một số hành vi như lấn, chiếm đất, hủy hoại đất.

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

Pháp luật - 17 phút trước

Trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, "trùm" lừa đảo Trần Thị Mỹ Hiền đã bỏ trốn.

Đề xuất miễn, giảm lệ phí cho công dân thay đổi thông tin, giấy tờ tùy thân sau sáp nhập xã, phường ở Hà Nội

Đề xuất miễn, giảm lệ phí cho công dân thay đổi thông tin, giấy tờ tùy thân sau sáp nhập xã, phường ở Hà Nội

Thời sự - 17 phút trước

GĐXH - Đến nay, 26 quận, huyện có phường, xã phải sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025 đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri và thống nhất phương án sáp nhập. Trong đó, nhiều địa phương cũng đã đề xuất những giải pháp nhằm hỗ trợ về chi phí, miễn lệ phí cho công dân thay đổi giấy tờ tùy thân, thủ tục hành chính... sau sáp nhập.

Hé lộ ký hiệu nhỏ được thêm trên vai áo lực lượng CSCĐ nhưng có thể cứu sống sinh mạng nhiều chiến sĩ

Hé lộ ký hiệu nhỏ được thêm trên vai áo lực lượng CSCĐ nhưng có thể cứu sống sinh mạng nhiều chiến sĩ

Đời sống - 43 phút trước

GĐXH - Cùng với biểu tượng quốc kỳ Việt Nam, miếng dán có ký hiệu khác nhau trên vai áo lực lượng cảnh sát cơ động trong buổi diễu binh, diễu hành nhân 50 năm ngày Truyền thống Lực lượng Cảnh sát cơ động thu hút sự chú ý của nhiều người.

Chi tiết 16 điểm bắn pháo hoa ở TP HCM dịp lễ 30-4

Chi tiết 16 điểm bắn pháo hoa ở TP HCM dịp lễ 30-4

Đời sống - 44 phút trước

16 điểm bắn pháo hoa gồm 10 điểm dọc tuyến sông Sài Gòn (1 điểm tầm cao và 9 điểm tầm thấp) và 6 điểm tại các quận, huyện.

Vi phạm PCCC, nhà sách Tiến Thọ vẫn mở cửa hoạt động, coi thường tính mạng người dân, bất chấp chỉ đạo của cơ quan chức năng

Vi phạm PCCC, nhà sách Tiến Thọ vẫn mở cửa hoạt động, coi thường tính mạng người dân, bất chấp chỉ đạo của cơ quan chức năng

Đời sống - 49 phút trước

GĐXH - Nhà sách Tiến Thọ tại phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn tiếp tục mở cửa hoạt động, không tuân thủ văn bản chỉ đạo của cơ quan chức năng.

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ngày 15/5/2022, tại sâu trong khu vực rừng quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Một nhân viên bảo vệ rừng đã bị một người quen dùng dao đâm tử vong. Phải mất tới gần 2 năm truy đuổi, công an mới tìm ra manh mối về tên giết người "máu lạnh" này.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 16/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Dù anh trai đã bị tuyên án tử hình vì sát hại một lái xe ôm công nghệ để cướp, nhưng Tuân vẫn không sợ mà tiếp tục “nối gót” anh.

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Sau hơn 20 năm sử dụng, Trường THCS Thiệu Công, xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) xuống cấp nghiêm trọng khiến nhiều học sinh phải học tập trong căn phòng tạm ẩm thấp, không đảm bảo an toàn.

Top