Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Bất chấp nguy hiểm, nhiều người đi bộ không dùng cầu vượt, chọn cách băng qua 12 làn xe để sang đường Phạm Văn Đồng

Thứ tư, 08:00 28/04/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Sau khi được mở rộng, tuyến đường Phạm Văn Đồng được xây dựng nhiều cầu vượt bộ hành nhưng nhiều người dân vẵn chọn cách băng qua đường dù đối mặt với nhiều rủi ro.

Đường Phạm Văn Đồng sau khi mở rộng đã có tổng cộng 12 làn xe chạy, mặt cắt ngang lên tới gần 100 mét. Để đảm bảo an toàn cho người dân sang đường, toàn tuyến dài 5 km được xây dựng 5 cầu vượt bộ hành. 

Vị trí cầu vượt đều đặt gần các khu dân cư, trường học và bến xe buýt để đem lại thuận tiện cho người dân. Tuy nhiên, nhiều người không dùng cầu vượt mà vô tư băng qua 12 làn xe chạy để sang đường, gây mất trật tự an toàn giao thông, rất dễ xảy ra những tai nạn đáng tiếc.

Hà Nội: Bất chấp nguy hiểm, nhiều người đi bộ không dùng cầu vượt, chọn cách băng qua 12 làn xe để sang đường Phạm Văn Đồng - Ảnh 1.

Sang đường ngay dưới chân cầu vượt.

Hà Nội: Bất chấp nguy hiểm, nhiều người đi bộ không dùng cầu vượt, chọn cách băng qua 12 làn xe để sang đường Phạm Văn Đồng - Ảnh 2.

Các vị trí cầu vượt trên tuyến đường được bố trí khá hợp lý, thuận tiện cho người dân.

Hà Nội: Bất chấp nguy hiểm, nhiều người đi bộ không dùng cầu vượt, chọn cách băng qua 12 làn xe để sang đường Phạm Văn Đồng - Ảnh 3.

Việc băng qua đường rộng 12 làn xe chạy là cực kỳ nguy hiểm.

Hà Nội: Bất chấp nguy hiểm, nhiều người đi bộ không dùng cầu vượt, chọn cách băng qua 12 làn xe để sang đường Phạm Văn Đồng - Ảnh 4.
Hà Nội: Bất chấp nguy hiểm, nhiều người đi bộ không dùng cầu vượt, chọn cách băng qua 12 làn xe để sang đường Phạm Văn Đồng - Ảnh 5.
Hà Nội: Bất chấp nguy hiểm, nhiều người đi bộ không dùng cầu vượt, chọn cách băng qua 12 làn xe để sang đường Phạm Văn Đồng - Ảnh 6.
Hà Nội: Bất chấp nguy hiểm, nhiều người đi bộ không dùng cầu vượt, chọn cách băng qua 12 làn xe để sang đường Phạm Văn Đồng - Ảnh 7.

Len lỏi giữa những làn xe cộ đông đúc.

Hà Nội: Bất chấp nguy hiểm, nhiều người đi bộ không dùng cầu vượt, chọn cách băng qua 12 làn xe để sang đường Phạm Văn Đồng - Ảnh 8.
Hà Nội: Bất chấp nguy hiểm, nhiều người đi bộ không dùng cầu vượt, chọn cách băng qua 12 làn xe để sang đường Phạm Văn Đồng - Ảnh 9.
Hà Nội: Bất chấp nguy hiểm, nhiều người đi bộ không dùng cầu vượt, chọn cách băng qua 12 làn xe để sang đường Phạm Văn Đồng - Ảnh 10.

Nhiều người chọn cách chạy nhanh qua đường, tạo nên những tình huống bất ngờ đối với những người điều khiển các phương tiện giao thông khác.

Hà Nội: Bất chấp nguy hiểm, nhiều người đi bộ không dùng cầu vượt, chọn cách băng qua 12 làn xe để sang đường Phạm Văn Đồng - Ảnh 11.

Chí Cường

chí cường
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 33 phút trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 11 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 11 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Top