Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: 3 đứa trẻ từ 5 đến 8 tuổi mang quần áo, mỳ tôm bỏ nhà ra đi

Thứ tư, 08:27 14/09/2016 | Xã hội

Lợi dụng lúc bố mẹ đi làm, 3 đứa trẻ chuẩn bị đầy đủ tư trang, mỳ tôm rồi đạp xe bỏ nhà đi chơi...

Mới đây, trên một trang mạng xã hội đăng tải thông tin có nội dung: “CA Phường Khâm Thiên đang giữ 3 cháu bé đi lạc. Ai là bố mẹ cháu thì đến làm thủ tục nhận cháu. Các cháu đều khóc và bảo: "Bố mẹ đuổi cháu ra khỏi nhà". Bên dưới là thông tin chú thích về hình ảnh các cháu và số điện thoại của người báo tin.

Ngay sau khi sự việc được đăng tải, đã thu hút nhiều sự quan tâm, chia sẻ từ cộng đồng mạng.

Liên quan đến thông tin trên, PV đã liên hệ qua số điện thoại được cộng đồng mạng chia sẻ và cho biết đây là số của gia đình cháu N.T.P. Giọng người phụ nữ nhận là mẹ cháu P. vẫn còn hốt hoảng cho biết, con chị mới 6 tuổi và vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 9h ngày 10/9.

Người này nói: "Khoảng 9h 10/9, hai vợ chồng tôi đi làm, chỉ có cháu P., ở nhà. Cháu sang hàng xóm chơi và không rõ bạn nào đã rủ bạn nào nhưng cháu P. cùng với hai chị em (8 tuổi và 5 tuổi) là con nhà hàng xóm đã rủ nhau bỏ nhà ra đi".

Ba em nhỏ chuẩn bị rất chu đáo những tư trang rồi bỏ nhà đi chơi
Ba em nhỏ chuẩn bị rất chu đáo những tư trang rồi bỏ nhà đi chơi

Theo lời người mẹ này, cả 3 cháu khi bỏ nhà đi có sự chuẩn bị rất kỹ và mang theo tiền, xe đạp, túi quần áo, bánh kẹo, mì tôm để ra khu Ga Hà Nội.

Để đi được từ nhà ở phường Nhân Hòa, quận Thanh Xuân lên gần Ga Hà Nội, các em đi đến đâu hỏi đường đến đó nhưng không ai nghi ngờ.

Tuy nhiên, tối hôm đó trời mưa nên 3 em đã chui vào cây ATM trên đường Lê Duẩn (đoạn từ phố Khâm Thiên rẽ sang Ga Hà Nội) lấy mì tôm sống ra ăn và được người dân phát hiện báo công an phường Khâm Thiên.

Tại trụ sở công an, các bé một mực im lặng, không chịu trả lời các câu hỏi của bất cứ ai. Khi công an lục túi các cháu có mảnh giấy nhỏ có nội dung liên quan đến chữ ghi phường Nhân Chính, cán bộ đã gọi điện thông báo xác minh.

Mẹ của P. chia sẻ thêm, trưa ngày 10/9 chị đi làm về không thấy con nên đi tìm. Sang hàng xóm hỏi thì lúc đó hai gia đình mới tá hỏa đi khắp nơi tìm các cháu. Khoảng 16h cùng ngày, bố của P. đến công an phường Nhân Chính khai báo, thì cũng là lúc phía công an phường Khâm Thiên gọi điện xác nhận đang giữ cả 3 cháu.

Chia sẻ với PV, mẹ của P. nói: "Cháu P. còn hồn nhiên lắm. Gia đình vừa đi du lịch về nên cháu thích được đi chơi và ai rủ cũng đi. Lúc tìm thấy con mình không dám mắng câu nào, thậm chí cưng chiều con hơn vì thực sự lúc con mất tích chỉ mong con trở về. Bên cạnh đó họ hàng biết tin đến hỏi han, cháu P. thấy đông nên rất vui và nghĩ mình vừa làm được một chiến tích vậy.

Qua vụ việc này mình cũng mong các bậc cha mẹ đừng quát mắng con, chửi bới, ghét con, đuổi con đi... Dù đây chỉ là câu trêu, dọa của cha mẹ nhưng lại ảnh hưởng đến tâm lý của các con rất nhiều".

Xác nhận với PV, cán bộ trực ban Công an phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân cho hay, sau khi đăng tải thông tin lên facebook, gia đình các bé đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng và các cháu hiện đã được về với gia đình.

Theo Trí thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 51 phút trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 3 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 4 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 6 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Top