Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: 200 người dân mất ngủ trong khu nhà nghiêng 15 độ

Thứ sáu, 08:57 09/09/2016 | Xã hội

GiadinhNet - 200 người dân ở cụm dân cư 22 tổ 79 khu tập thể Bộ Tư lệnh Thông tin (phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội) đang sống trong cảnh lo lắng, mất ăn mất ngủ vì khu nhà của họ có thể bị đổ sập bất cứ lúc nào. Vào những ngày mưa bão, người dân tầng thượng ở đây cũng phải sống khổ sở vì nước tràn lênh láng, đồ đạc trong nhà bị hỏng hết.

Khu tập thể Bộ Tư lệnh Thông tin bị nghiêng do lún. Ảnh: HP
Khu tập thể Bộ Tư lệnh Thông tin bị nghiêng do lún. Ảnh: HP

Dân tự vá nhà, dựng khung sắt chống sập

Khu tập thể Bộ Tư lệnh Thông tin nói trên có tới hơn 60 căn hộ và 200 nhân khẩu nằm ở ngõ 8B, phố Vũ Thạch, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội. Ông Mai Thao, Trưởng ban Công tác Mặt trận cụm dân cư 22 tổ 79 khu tập thể Bộ Tư lệnh Thông tin cho biết: “Nhà có 4 đơn nguyên cao 5 tầng, 2 đơn nguyên lún quá phải cắt bỏ 2 tầng trên. Cơ quan chức năng vào đo đạc, báo với cư dân nhà nghiêng 15 độ, phần nghiêng nhoài ra mặt đường. Hơn 60 hộ vừa sống vừa sợ”.

Theo ông Thao, khu tập thể của cán bộ Bộ Tư lệnh Thông tin đã xuống cấp hàng chục năm trước, nhưng thời gian gần đây xuất hiện ngày càng nhiều hiện tượng lún nứt khiến người dân vô cùng lo lắng.

Các cầu thang của 4 đơn nguyên trên đều được chống bằng những khung sắt to để chống nứt và sập. Ông Thao cho biết: “Kinh phí để dựng những khung sắt đỡ các cầu thang đều do người dân lo sập mà đóng góp vào cùng làm. Tường giữa các đơn nguyên trước kia liền nhau, hiện nay có điểm nứt toác ra, thò được cả nắm tay vào. Người dân dùng xi măng để gắn, trát lại. Tuy nhiên, những chỗ trát đó chỉ để nhìn đỡ sợ chứ không an toàn”.

Theo người dân khu tập thể này thì từ năm 2012, các cầu thang bắt đầu có hiện tượng rạn nứt mạnh, người dân bỏ tiền gia cố, rèn khung sắt chống đỡ. Nhưng hết cầu thang này được gia cố thì cầu thang khác lại nứt. Cho nên, ở mảng tường nào cũng dễ dàng nhận thấy sự vá víu, tạm bợ. Ông Thao cho biết, vài năm trước cơ quan chức năng đã đến khu nhà để kiểm tra hiện trạng sụt lún. Kiểm tra xong, họ thông báo cho các hộ dân là khu nhà này đã nghiêng 15 độ khiến nhiều người hoảng hốt.

Ông Nguyễn Văn Bình, Tổ trưởng tổ dân phố 79 khu tập thể Bộ Tư lệnh Thông tin lo lắng: “Khu nhà này được xây từ năm 1979, đến 1981 thì hoàn thành. Năm 1982 cấp cho cán bộ Bộ Tư lệnh Thông tin ở. Năm 1991, nhà bắt đầu có dấu hiệu lún. Ngay thời điểm đó, cơ quan chức năng đã phải tháo dỡ 2 tầng trên (tầng 4 và tầng 5) của đơn nguyên 3 và 4, đồng thời di dời 32 hộ đi chỗ khác để tránh nhà sập. Từ đó đến nay, nhà ngày một lún vì vốn được xây trên nền trước là ao nhưng chưa có một phương án cụ thể nào từ phía cơ quan chức năng”.

Kêu cứu nhiều năm vẫn… vô vọng

Các cầu thang đều phải dựng khung sắt chống sập.
Các cầu thang đều phải dựng khung sắt chống sập.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, các căn hộ ở khu tập thể Bộ Tư lệnh Thông tin, căn lớn nhất cũng chỉ rộng 26m2 và căn nhỏ là 19m2. Nhiều thế hệ phải sống chung trong cùng một nhà có diện tích nhỏ như vậy. Rất nhiều căn hộ trong khu tập thể này đều trong tình trạng trần và tường nhà bị rạn nứt, thấm dột.

Ông Nguyễn Văn Bình cho biết, cư dân đã nhiều lần báo cáo tình trạng nguy hiểm của ngôi nhà với cơ quan chức năng. “Chúng tôi đã kêu cứu, đề nghị có phương án sửa chữa nhưng địa phương nói không thuộc trách nhiệm của họ vì đây là khu tập thể thuộc Bộ Quốc phòng quản lý. Chúng tôi đề đạt nguyện vọng sang Bộ Tư lệnh Thông tin, đề đạt lên cả Bộ Quốc phòng nhưng nhiều năm qua, vẫn chưa có câu trả lời”.

Theo ông Bình, các hộ trong Khu tập thể, hầu hết đều có từ 3 - 4 thế hệ sống chung. Do quá trình sinh sống các gia đình thêm con, thêm cháu nhưng không có điều kiện mua nhà phải sống chung. Nhiều nhà đã tự ý làm chuồng cọp để tăng diện tích ở đã tạo nên sự nhôm nhoam và thêm nguy hiểm cho ngôi nhà vốn đã bị nghiêng lún. “Có nhà đua ra tận 4m, nhìn rất nguy hiểm”, ông Bình cho hay.

Một trong những bức xúc khác là các hộ dân ở đây phải trả tiền nước đắt đỏ với 12.000 đồng/m3 nước sạch. Theo phản ánh của các hộ dân, nước máy rất yếu, chỉ tầng 1 mới có nước chảy vào bể, từ tầng 2 trở lên không có nước. Ông Bình cho biết đã nhiều lần ý kiến lên đơn vị cung cấp nước sạch. “Họ trả lời, địa bàn này nước yếu chung chứ không riêng gì khu tập thể này. Nếu các hộ dân muốn có nguồn nước sạch mạnh thì phải bỏ ra khoảng 1,5 tỷ đồng làm lại đường ống. Biết kêu ai bây giờ, số tiền này chúng tôi lấy đâu ra?”.

Theo thông tin chúng tôi nhận được để khắc phục tình trạng không có nước sạch từ nhiều năm nay, dân cư ở đây đã tự làm một bể nước với thể tích 120m3. Mua máy bơm, đường ống bơm lên các hộ từ tầng 2 trở lên mới có nước dùng. Tuy nhiên, có thời gian dài bể bị rò rỉ, khi trời mưa, nước ở ngoài chảy vào bể. Có những tháng số nước bị thất thoát lên tới 105m3. Thấy nước có màu đen, tổ dân phố đã tổ chức lấy mẫu nước đi xét nghiệm. Kết quả báo về nước không đạt chuẩn.

“Chi phí xây dựng bể, mua trang thiết bị dân đều phải bỏ tiền mua, cộng với việc máy bơm phải hoạt động 24/24 nên chi phí phải trả để có nước sạch dùng đắt gấp đôi với giá nhà nước”, ông Bình bức xúc nói.

Như nhà ông Bình phải chi trung bình 300.000 đồng/tháng tiền nước. “Nhưng để được trả mức tiền nước này, gia đình chúng tôi đã phải dùng rất tiết kiệm. Nếu 300.000 đồng ở nơi khác thì dùng thoải mái cũng không hết”, ông Bình ngậm ngùi.

Mùa mưa đến, 200 con người ở đây lại sống trong cảnh âu lo, mong muốn của họ là cơ quan chức năng sớm có phương án khắc phục để không xảy ra những hậu quả đáng tiếc.

Bà Trạc, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tổ dân phố 79 cho hay: “Nhà tôi ở đơn nguyên 3, hôm sửa nhà, đổ nước ra nền nhà thấy nước chảy về một góc. Lúc láng lại nền nhà, một nửa nhà đổ 5cm, nhưng góc thấp phải đổ dày tới 20 cm thì đồ đạc trong nhà mới đứng thẳng được. Các mảng tường và trần nhà nhiều chỗ nứt nẻ. Nhà tôi còn đỡ, ở tầng thượng, mùa này hễ mưa là dột vì trần nhà bị thủng rất nhiều”.

Hà Phương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 10 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 10 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top