Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giữa tuần này, nhiều khu vực sẽ mưa rất to

Thứ hai, 08:14 16/09/2013 | Xã hội

Hôm nay, hầu hết các khu vực thuộc Bắc Bộ sẽ có nắng đẹp, chỉ còn vài nơi có mưa. Tuy nhiên, từ ngày mai (17/9), trời có thể chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác.

Trong khi đó, dự báo, thời kỳ từ ngày 18 đến ngày 20, các khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và từ Đà Nẵng đến Bình Thuận sẽ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Sau đó, từ ngày 24/9, đợt mưa này sẽ tấn công Bắc Bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cũng cảnh báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 15 - 18 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp lúc 01 giờ sáng 16/9) có vị trí ở vào khoảng 16.5 - 17.5 độ N; 113.5 - 114.5 độ E nên khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Dự báo trong 24 giờ tới vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Ngoài ra do ảnh hưởng của gió tây nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Thời tiết các khu vực trên cả nước 10 ngày tới:

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày 16 và từ ngày 19 đến ngày 24, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Ngày 17, ngày 18 và ngày 25, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày 16 và từ ngày 20 đến ngày 23, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Từ ngày 17 đến ngày 19 và ngày 24, ngày 25, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng khu Đông Bắc và vùng đồng bằng ngày 24, ngày 25 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông cấp 2, cấp 3.

Giữa tuần này, nhiều khu vực sẽ mưa rất to 1
  

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày 16 và ngày 23, mây thay đổi, có mưa vài nơi, riêng phía nam ngày 16, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Từ ngày 17 đến ngày 22 và ngày 24, ngày 25, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông, riêng thời kỳ từ ngày 18 đến ngày 20 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Phía bắc gió bắc, phía nam gió tây nam cấp 3. Vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Ngày 23, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày 16, phía nam, mây thay đổi, có mưa vài nơi, phía bắc, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Từ ngày 17 đến ngày 21, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng phía bắc từ ngày 18 đến ngày 20 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông . Gió tây nam cấp 3. Từ ngày 22 đến ngày 25, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Tây Nguyên: Từ ngày 16 đến ngày 20, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, riêng ngày 18, ngày 19, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió tây nam cấp 3. Từ ngày 21 đến ngày 25, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Nam Bộ: Từ ngày 16 đến ngày 20, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, riêng ngày 18, ngày 19, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió tây nam cấp 3. Từ ngày 21 đến ngày 25, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Thời tiết các khu vực ngày 16/9:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Hà Nội: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Theo Tuệ Khanh (VnMedia.vn)

kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 7 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 9 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 9 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top