Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giật mình trước chàng trai 23 tuổi đẹp nhất xóm biến thành... "ông lão"

Thứ hai, 20:16 19/10/2015 | Xã hội

20 tuổi, lứa tuổi Nghĩa nổi tiếng là thanh niên đẹp trai, ngoan hiền khiến bao cô gái cùng xóm thầm thương trộm nhớ.

Mới 23 tuổi, nhưng Nguyễn Hiếu Nghĩa, ngụ xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời ( Cà Mau) trông không khác gì ông lão do mắc phải chứng bệnh lạ khi da nhăn nheo, các ngón tay, ngón chân to ra theo thời gian…

“Hoàng tử” biến thành cóc xấu xí

20 tuổi, lứa tuổi Nghĩa nổi tiếng là thanh niên đẹp trai, ngoan hiền khiến bao cô gái cùng xóm thầm thương trộm nhớ.

Nghĩa cao to, nước da trắng như con gái, nhưng đến tháng 2/2012 Nghĩa nhập ngũ, đây cũng là lúc chàng thanh niên phát hiện ra khuôn mặt mình xuất hiện những nếp nhăn lạ.


Nghĩa khi mới nhập ngũ, khuôn mặt chưa bị nếp nhăn

Nghĩa khi mới nhập ngũ, khuôn mặt chưa bị nếp nhăn

Ngày 19/10, tiếp xúc với PV, Nghĩa kể: “Nhập ngũ không bao lâu, em thấy trên mặt mình xuất hiện nhiều nếp nhăn nhưng nghĩ do thay đổi môi trường sống, môi trường sinh hoạt ở đơn vị quân đội khác ở gia đình. Sau đó, thì nếp nhăn ngày càng nhiều thêm. Về phép, mọi người trong gia đình thấy khuôn mặt em nói có thể do đơn vị em đóng ở cửa biển nên em ăn “trúng” bị dị ứng”. Nghe ai cũng nói thế, em cũng chủ quan đến 1 năm sau khi thấy bệnh không dấu hiệu giảm mới đi bệnh viện khám”.

Theo Nghĩa kể, thì mình đi nhiều bệnh viện ở TP. HCM nhưng không nơi nào có kết luận rõ ràng về bệnh của mình nên hiện bệnh không thuyên giảm, mà có dấu hiệu nhiều thêm.


Khuôn mặt của Nghĩa hiện tại

Khuôn mặt của Nghĩa hiện tại

Theo lời chú Út của Nghĩa thì: “Trước khi bệnh Nghĩa là đứa đẹp trai nhất xóm, ngoan hiền ai gặp cũng khen con nhà ai khéo sinh. Ngày Nghĩa đi bộ đội, nhiều gia đình có con gái cùng lứa tuổi với Nghĩa cứ bảo là “dằn cọc” chờ khi Nghĩa đi bộ đội về. Ai ngờ, ngày Nghĩa xuất ngũ về có người nhận không ra thằng Nghĩa đẹp trai, nước da trắng bóc năm nào”.

“20 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của thanh niên, em nhập ngũ với nhiều mơ ước . Nhưng mơ ước của em lụi dần khi mà khuôn mặt em vết nhăn ngày càng nhiều, càng to. Thời gian đầu em không dám soi gương, em sợ nhìn vào khuôn mặt mình nhưng cũng không quên cầu nguyện cho “cái dị ứng” kia hết đi trả lại khuôn mặt cũ cho em”- Nghĩa nói.


Những ngón tay của Nghĩa to bất thường

Những ngón tay của Nghĩa to bất thường

Nghĩa cũng nói thêm: “Do trước chủ quan, em hy vọng ngày nào đó thì bệnh hết. Nhưng sau khi đi khám, các bác sĩ đều bó tay thì đất dưới chân em như sụp xuống. Em lo lắng, buồn rầu không dám đi ra ngoài. Đến giờ, đi dâu gặp ai em sợ nhất là câu hỏi: mầy bị sao, mà da mặt như ông già thế” hay gọi em bằng ông. Mà khổ, câu đó đi đến đâu mọi người lại thường hỏi nên em ngại đi ra ngoài, ngại giao tiếp, ngại ánh mắt tò mò của người đối diện khi gặp…”

Phẫu thuật nhưng bất thành

Nghĩa cũng cho biết là, ngoài khuôn mặt em xuất hiện nếp nhăn cũng là lúc bàn tay, bàn chân em to ra khác thường.

“Giờ ngón tay, ngón chân em nó to khác thường lắm, em cảm nhận các ngón tay, chân xương to ra từng ngày. Khuôn mặt mình như thế, bạn bè mời đám cũng ráng đi nhưng vào bàn ngồi thì đôi tay mình nhìn thô kệch, to đùng lại khiến em không dám gắp thức ăn”.

Nghĩa cũng cho biết là hiện em cảm nhận sức khỏe bình thường: “Em không có cảm giác đau đớn hay ngứa khó chịu khi da mặt bắt xuất hiện nếp nhăn. Bàn tay, bàn chân cũng không đau nhức nhưng nó cứ lớn dần ra. Trước đi bộ đội, em mang giày số 30 nhưng nay phải mang số 33-34”.

Anh Nguyễn Danh Rạng, cha của Nghĩa nói: “Thấy con mình như thế, vợ chồng tôi cũng đau lòng nhưng bác sĩ bảo bó tay rồi. Hồi trước, nếu không chủ quan, gia đình đưa cháu đi điều trị sớm, biết đâu sẽ khả quan hơn. Giờ chỉ cầu mong con tôi được chữa khỏi bệnh”.

Để Nghĩa bớt mặc cảm, hôm tháng 4 vừa qua vợ chồng anh đưa Nghĩa lên TP. HCM để căng da mặt khắc phục nếp nhăn nhưng đến hiện tại các nếp nhăn xuất hiện cũng như trước và có phần nhiều hơn.

Cũng như cha, Nghĩa ước: “Em ước, bệnh viện nào đó điều trị được bệnh của em hay giảm tí vào đó hoặc ngăn không cho nó phát triển cũng được để em có thể đi ra đường bịt khẩu trang kín mặt, lúc nào cũng phải giấu mặt khi ra đường”.


Bàn tay và bàn chân to khác thường của Nghĩa

Bàn tay và bàn chân to khác thường của Nghĩa

Trước khi bệnh, Nghĩa là đứa đẹp trai nhất xóm, ngoan hiền ai gặp cũng khen con nhà ai khéo sinh. Ngày Nghĩa đi bộ đội, nhiều gia đình có con gái cùng lứa tuổi với Nghĩa cứ bảo là “dằn cọc” chờ khi Nghĩa đi bộ đội về. Ai ngờ, ngày Nghĩa xuất ngũ về có người nhận không ra thằng Nghĩa đẹp trai, nước da trắng bóc năm nào.

Chú út của Nghĩa nói

Theo Thanh niên online

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 3 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 5 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top