Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giám đốc TT Bảo trợ xã hội tỉnh Nghệ An được tin "không tư lợi"

Chủ nhật, 10:59 08/11/2015 | Xã hội

GiadinhNet- "Chúng tôi tin giám đốc không tự lợi” - đó là khẳng định của rất nhiều người thân, đối tượng bảo trợ xã hội khi tiếp xúc với phóng viên.

 

Nước mắt bà vợ Giám đốc TT Bảo trợ xã hội bị tố 'ăn chặn' tiền của người tâm thần Nước mắt bà vợ Giám đốc TT Bảo trợ xã hội bị tố "ăn chặn" tiền của người tâm thần

GiadinhNet - "Tôi tin chồng tôi không bao giờ tư lợi gì cho riêng mình và gia đình cả”, bà Hường nói trong nước mắt.

 

Liên quan đến những vấn đề mà dư luận đang quan tâm tại Trung tâm Bảo trợ xã hội (BTXH) tỉnh Nghệ An, phóng viên Báo Gia đình & Xã hội đã về tận nơi để tìm hiểu vụ việc.

Sảnh đường chính vào trụ sở làm việc của cán bộ, ban giám đốc Trung tâm BTXH vẫn là dãy nhà cấp 4 cũ kỹ như cách đây cả chục năm.

 


Dãy nhà cấp 4, nơi làm việc của cán bộ Trung tâm BTXH

Dãy nhà cấp 4, nơi làm việc của cán bộ Trung tâm BTXH

 

Rất đông người thân, đối tượng bảo trợ đang có mặt để nhận tiền truy lĩnh trợ cấp 9 tháng qua của họ. Nhiều người khi tiếp xúc với phóng viên đều khẳng định: “Chúng tôi tin giám đốc Phú không tư lợi”.

Ông Thái Doãn Tùng (xã Hòa Sơn, Đô Lương) người thân của đối tượng Thái Thị Từ (bị tâm thần) chia sẻ: “Nghe tin trung tâm làm việc sai trái, tôi rất buồn, nhưng tôi cũng không trách ban giám đốc. Thời gian qua, họ đã rất nhiệt tình chu đáo với người trong trung tâm cũng như người nhà.

Em gái tôi bị tâm thần vào đây cả chục năm rồi. Trước kia gia đình vẫn thường đón về nuôi ít tháng rồi lại gửi vào trung tâm, chứ không thể để ở nhà thường xuyên được, vì không ai chăm sóc nổi”.

 


Cả bà Ngọ và chị Hương đều cảm thấy hụt hẫng khi nghe tin Giám đốc bị đình chỉ công tác

 

Cả bà Ngọ và chị Hương đều cảm thấy hụt hẫng khi nghe tin Giám đốc bị đình chỉ công tác

 

Đồng đình với ý kiến của ông Tùng, chị Nguyễn Thị Lan Hương ( SN 1966), đối tượng bảo trợ xã hội tại Trung tâm cho biết: "Chị mồ côi cha mẹ,  trong một lần bị tai nạn lao động không có khả năng làm việc được nữa đành lên Trung tâm từ năm 1991. 25 năm ở đây từ chế độ 32.000 đồng/tháng giờ tăng lên 810.000 đồng/ tháng, với chúng tôi như vậy là tốt lắm rồi. Lúc ốm đau thì có thuốc thang, chăm sóc tận tình của cán bộ. Đặc biệt là Giám đốc Phú, thỉnh thoảng ông ấy vẫn ân cần hỏi han tình hình sức khoẻ của mọi người, nhiều khi đi công tác về ông ấy còn có quà. Món quà có khi chỉ là những chai dầu nóng nhưng chúng tôi hiểu được đó là tấm lòng của ông ấy".

"Tôi đã sống ở đây gần 10 năm, thực sự cuộc sống ở đây rất khó khăn, thiếu thốn, chế độ trợ cấp ít ỏi thế nhưng ai cũng ấm lòng vì tấm lòng của cán bộ ở đây.  Với chúng tôi, Trung tâm là nhà. Bây giờ phòng ở đàng hoàng, chế độ đã được tăng lên, chúng tôi rất mừng, cũng mong các cơ quan chức năng, cộng đồng xã hội đã quan tâm chúng tôi", bà Phạm Thị Ngọ (86 tuổi), một đối tượng bảo trợ nói thêm.

 


Bữa ăn đã được cải thiện

Bữa ăn đã được cải thiện

 

Nhiều người thân và đối tượng bảo trợ khác có mặt trong buổi nhận tiền truy lĩnh khi tiếp xúc với chúng tôi đều bày tỏ: "Vụ việc chi sai tại Trung tâm BTXH cần được đánh giá công bằng, khách quan để xử lý đúng người đúng tội".

 


Người thân và đối tượng bảo trợ đến nhận tiền truy lĩnh 9 tháng qua

Người thân và đối tượng bảo trợ đến nhận tiền truy lĩnh 9 tháng qua

 

Ông Nguyễn Thế Tường - Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ phụ trách y tế, hành chính – người đang được Sở giao nhiệm vụ  điều hành, quản lý Trung tâm trong thời gian ông Nguyễn Xuân Phú và bà Nguyễn Thị Thu Phương bị đình chỉ công tác để kiểm điểm, kỷ luật cho biết: "Từ 1/1/2015, các đối tượng tại Trung tâm được nâng cấp mức trợ cấp bữa ăn từ 350.000- 450.000 đồng lên 810.000 - 1.080.000 đồng/tháng tuỳ đối tượng.

Tuy nhiên vì chưa cân đối được ngân sách nên cho đến hôm nay Trung tâm mới nhận được khoản tiền trên. Chúng tôi đang tiến hành chi trả ngay cho các đối tượng chính sách".

Theo đó, mức truy lĩnh cao nhất là khoảng 8 triệu đồng và mức thấp nhất là khoảng 3 triệu đồng. Cũng theo ông Tường thì đối với những đối tượng người tâm thần, không có người thân sẽ được Sở LĐ,TB & XH xem xét phương án giải quyết sau.

Hồ Hà/Báo Gia đình & Xã hội

 

Công an xem xét vụ người tâm thần và bát cơm có 2 miếng thịt mỡ ở Nghệ An Công an xem xét vụ người tâm thần và bát cơm có 2 miếng thịt mỡ ở Nghệ An

GiadinhNet - Kết luận thanh tra nội dung tố cáo bớt xén hơn 750 triệu đồng của người tâm thần cũng đã được Sở LĐ,TB &XH chuyển sang phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ ( PC 46) Công an Nghệ An.

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 1 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 16 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Top