Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giám đốc Sở Tài Nguyên Môi Trường HN: Cấm chuyên viên “giao lưu” với doanh nghiệp

Thứ tư, 10:01 10/04/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Kết quả điều tra xã hội học về cải cách hành chính mà Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa công bố phần nào phản ánh thực tế diễn ra tại các sở, ngành của Thủ đô với tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, chuyên viên.

Giám đốc Sở Tài Nguyên Môi Trường HN: Cấm chuyên viên “giao lưu” với doanh nghiệp 1

Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội không nhận được nhiều hài lòng trong cuộc điều tra xã hội học của Ban Tuyên giáo Thành ủy.            Ảnh: Việt Nguyễn.

Với việc Hà Nội đang thực hiện “Năm kỷ cương hành chính – 2013”, thì những con số cụ thể về tỷ lệ tiêu cực, ý kiến không hài lòng… được xem là động thái tích cực, không hề “nương tay”.

Có vai vế cũng bức xúc

Liên quan đến điều tra xã hội học về thực hiện cải cách hành chính tại 5 sở trực thuộc UBND TP Hà Nội, ngày 9/4, ông Phạm Thanh Học – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy cho PV Báo GĐ&XH biết, kết quả điều tra hiện chưa được gửi tới 5 sở mà mới gửi cho các lãnh đạo thành phố và Ban chỉ đạo Cải cách hành chính. Nhưng, “bằng cách nào đó thì các sở cũng đã biết rồi”, ông Học nói, đồng thời khẳng định cuộc điều tra này không thuê đơn vị nào mà hoàn toàn do cán bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy thực hiện. Theo Phó Trưởng ban Tuyên giáo Phạm Thanh Học, những người được lấy ý kiến cũng có nhiều đánh giá tốt về chất lượng phục vụ tại các sở, ngành, chứ không chỉ phản ánh về sự nhũng nhiễu, tiêu cực.

Điều tra này được thực hiện cuối năm 2012 với các sở Tài nguyên Môi trường, Xây dựng, Quy hoạch Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính. Đối tượng được lấy ý kiến gồm 1.000 người là các cán bộ cấp quận, huyện và lãnh đạo các doanh nghiệp. Theo đó, sự nhũng nhiễu tiêu cực được đánh giá là vẫn tồn tại phổ biến. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (một cửa) có tỷ lệ tiêu cực rất cao. Cụ thể, Sở Tài nguyên Môi trường “dẫn đầu” với 7,6%, tiếp sau là Quy hoạch Kiến trúc (6,3%), Kế hoạch và Đầu tư (4,7%), Xây dựng (4,3%). Sở Tài chính ít tiêu cực nhất trong điều tra này với tỷ lệ chỉ 2,7%.

Những người được lấy ý kiến cũng kém hài lòng nhất với Sở Tài nguyên Môi trường (chỉ 11% trong 1.000 người thấy hài lòng). Sở Tài chính được hài lòng nhất về thái độ thực thi công vụ của cán bộ (26%). Ngoài ra, còn có chỉ số về sự quyết liệt trong chỉ đạo của lãnh đạo, Sở Tài nguyên Môi trường vẫn thấp nhất với 16%, Sở Tài chính khả quan với tỷ lệ cao nhất là 28%. Điều tra của Ban Tuyên giáo còn chỉ ra các bộ phận có tỷ lệ nhũng nhiễu tiêu cực cao ở các sở như phòng Đo đạc bản đồ (Tài nguyên Môi trường), phòng Quản lý và Cấp phép (Xây dựng), phòng Thẩm định dự án (Kế hoạch và Đầu tư), phòng Thông tin Quy hoạch Kiến trúc (Quy hoạch Kiến trúc).

Xin lưu ý, đối tượng tham gia điều tra là cán bộ và lãnh đạo doanh nghiệp chứ không phải dân thường. Việc Sở Tài nguyên Môi trường “dẫn đầu” trong các chỉ số không mấy hấp dẫn này đã cho thấy sự bức xúc đáng lo ngại trong vấn đề quản lý đất đai, môi trường.

Xem lại mình trước

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Vũ Văn Hậu – Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường không tỏ ra bức xúc vì sở mình bị “tai tiếng” nhất trong điều tra trên. “Tôi chưa nhận được kết quả chính thức của điều tra xã hội học mà Ban Tuyên giáo thực hiện, mới biết qua báo chí, nên đang cho cán bộ sưu tầm để xem lại” ông Hậu nói.

Tuy nhiên, lãnh đạo sở này cũng phân trần: “Nói thật là công việc mà người dân tiếp xúc với Sở như giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận… đã được ủy quyền cho quận, huyện, thị xã. Sở có giao dịch với dân mấy đâu, chủ yếu là với tổ chức và doanh nghiệp thôi”. Về đánh giá cho rằng phòng Đo đạc bản đồ trực thuộc Sở có tỷ lệ nhũng nhiễu tiêu cực cao, ông Hậu nói: “Chúng tôi đã họp toàn bộ, đặc biệt là khối chuyên viên liên quan đến việc giải quyết hồ sơ, tôi đã chấn chỉnh. Sáng 8/4, lại làm một cuộc nữa, tôi giao cho Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Nghĩa tổ chức kiểm điểm phòng Đo đạc bản đồ”.

Ông Vũ Văn Hậu khẳng định, theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị ở buổi giao ban Thành ủy tuần trước, Sở đã tổ chức họp, phân tích từng khâu, chỉ ra những điều làm khó cho doanh nghiệp trước khi có thông tin về điều tra xã hội học này. Lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường cho biết, không có nghi ngờ gì với điều tra của Ban Tuyên giáo. “Khi đã có ý kiến như thế thì đầu tiên phải xem xét, chấn chỉnh mình trước chứ không đổ lỗi tại khách quan… Nhận hồ sơ qua một cửa, anh em giao cho các phòng, phòng giao cho chuyên viên. Chuyện “giao lưu” trực tiếp giữa chuyên viên với doanh nghiệp tôi khẳng định là cấm, còn việc “giao lưu” bằng những cách như thông báo bổ sung hồ sơ…nếu có thì chúng tôi sẽ xử lý”, ông Hậu nói.
 
Việt Nguyễn
thanhhuongthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 6 phút trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 13 phút trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 28 phút trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 50 phút trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 3 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Top