Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giải phóng mặt bằng ở Nghệ An: Đền bù nhầm

Thứ hai, 11:27 08/04/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Các xã viên Hợp tác xã Bốc Xếp phường Bến Thủy (TP Vinh – Nghệ An) bức xúc phản ánh đến Báo GĐ&XH về việc TP Vinh đền bù nhầm đối tượng thụ hưởng khi giải phóng mặt bằng (GPMB) cho dự án xây dựng tổ hợp thương mại khách sạn dịch vụ, nhà ở và biệt thự cao cấp ở phường Bến Thuỷ. Được biết, UBND TP Vinh đã phải thu hồi số tiền đền bù nhầm và đang “bí” khi xác định chủ sử dụng đất hợp pháp.

Giải phóng mặt bằng ở Nghệ An: Đền bù nhầm 1

Tờ khai sử dụng đất của HTX Hưng Thủy được chính quyền xác nhận là thành lập dựa trên quyết định của HTX Bốc Xếp.

Được biết, từ năm 1956, thực hiện chính sách của Nhà nước về cải cách ruộng đất, các xã viên đã tích cực góp đất thành lập HTX nông nghiệp Đại Tiến. Đến năm 1973, HTX đổi tên thành HTX Bốc Xếp. Diện tích đất nông nghiệp của HTX được chuyển sang cho HTX Tân Phúc canh tác.

Sau năm 1975, công việc của HTX giảm dần, UBND xã Hưng Thủy (nay là phường Bến Thủy) giao cho HTX Bốc Xếp khoảng 7,8 ha đất từ đường Nguyễn Văn Trỗi xuống đồng Ngảm để sản xuất gạch nung. Đến năm 1986, HTX Tân Phúc trả lại cho HTX Bốc Xếp hơn 4ha từ đê cụt đến đồng Ngảm (có sự chứng kiến của Đảng ủy, UBND phường Bến Thủy) để canh tác. Do điều kiện sản xuất tiếp tục khó khăn, không có việc làm, ngày 12/8/1991, HTX Bốc Xếp tiến hành Đại hội xã viên nhằm thanh lý một số tài sản không cần thiết và rút gọn còn hơn 100 lao động (thường trực tại HTX) và đổi tên thành HTX Hưng Thuỷ. Hiện HTX Hưng Thuỷ vẫn hoạt động bình thường.

Vụ việc khiếu kiện bắt đầu nảy sinh khi UBND TP Vinh thực hiện GPMB cho dự án xây dựng tổ hợp thương mại khách sạn dịch vụ, nhà ở và biệt thự cao cấp ở phường Bến Thuỷ, đã đền bù gần 1,6 tỉ đồng cho đối tượng bị thu hồi đất là UBND phường Bến Thủy.

Vì vậy ngay từ các ngày 22/4 và 21/12/2012, UBND tỉnh Nghệ An có các công văn số 393/UBND.KT và 1332/UBND.KT yêu cầu Chủ tịch UBND TP Vinh lập đoàn thanh tra để kiểm tra, giải quyết dứt điểm vụ việc.

Được biết, căn cứ UBND TP Vinh không chi trả đền bù GPMB cho các xã viên vì cho rằng HTX Bốc Xếp đã giải thể và thực hiện thanh lý các tài sản, vì vậy, không có cơ sở để đền bù cho các xã viên. Còn các xã viên lại cho rằng họ chỉ đổi tên thành HTX Hưng Thủy và thay đổi phương thức hoạt động chứ không phải giải thể.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Quốc Thanh, Trưởng phòng Kinh tế (UBND TP Vinh) cho biết, HTX Bốc Xếp đã giải thể, nhưng ông Thanh lại không cung cấp được quyết định giải thể của HTX này. Vị cán bộ này cũng phân bua rằng: “Đúng là khi Nhà nước có quyết định thành lập ra một đơn vị thì khi giải thể cũng phải có quyết định giải thể nhưng thời đó nó thế...”.

Tuy ông Thanh khẳng định, HTX Hưng Thủy là mới thành lập, chứ không phải là thành lập từ HTX Bốc Xếp, nhưng ông cũng không cung cấp được hồ sơ thành lập HTX Hưng Thủy.

Thay vì phải thành lập đoàn thanh tra giải quyết vụ việc như chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An thì UBND TP Vinh lại có các văn bản theo kiểu… xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh (văn bản số 352/UBND-TNMT, ngày 21/1/2013). Tại văn bản trên, chính quyền TP Vinh cũng thừa nhận là đền bù nhầm đối tượng cho UBND phường Bến Thủy gần 1,6 tỉ đồng và lúng túng chưa biết xử lý sự nhầm lẫn này như thế nào.

H. Châu- C. Phương

thanhhuongthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Giáo dục - 37 phút trước

GĐXH - Năm 2024, trường Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành mới nhất là Luật Kinh doanh và Quản trị kinh doanh thương mại điện tử.

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Xã hội - 39 phút trước

GĐXH – Công dân Việt Nam được nhập cảnh vào Hàn Quốc mà không cần visa (thị thực) nếu đến những nơi này.

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 5 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 5 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 5 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 6 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top