Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giải mã núi Rồng và những cái tên không thống nhất

Thứ bảy, 16:45 12/10/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Có lẽ cái tên “Núi Rồng” hay “Vũng Chùa” vẫn là những cái tên khiến nhiều người thắc mắc về nơi chôn cất Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Giải mã núi Rồng và những cái tên không thống nhất 1

Dãy núi Rồng, nơi Đại tướng yên nghỉ.

 
Chúng tôi đã được bà con ở thôn Thọ Sơn – xã Quảng Đông – huyện Quảng Trạch lý giải khá rõ về ngọn núi đặc biệt này.

Ngọn núi Đại tướng sẽ yên giấc ngàn thu có tên chính thức là núi U Voi bởi nhìn trong cả dải núi chạy dài, ngọn núi này có dáng dấp của phần u của một con voi.

Trưởng thôn Thọ Sơn – ông Trần Ngọc Tri cho biết, núi U Voi nằm trong dải núi Rồng. Sở dĩ, có cái tên núi Rồng là bởi phần đầu của dải núi vô tình có 2 chiếc hang được ví tựa mắt của con rồng. Đây là 2 chiếc hang khá lớn, có vòm hang rộng từ 7 -10m, sâu chừng 30m. Hang không có những nhũ đá mà khá phẳng phiu, người dân vùng biển này vẫn thường vào đây để tham quan. 
 
Theo ông Tri, dải núi Rồng gồm nhiều ngọn núi thấp uốn lượn quanh eo biển. Phía trước dãy núi này là đảo Yến và bãi biển Vũng Chùa, xa xa là cảng Hòn La tạo thành một quần thể khá hữu tình. Nếu nhìn cả dãy núi này thì vị trí an táng của Đại tướng nằm ở “cổ rồng”.

Còn cái tên Vũng Chùa được ông Tri và nhiều người dân giải thích rằng, xa xưa, ở ngoài đảo Yến có một ngôi chùa cổ nằm gần ven mặt nước. Ngày còn nhỏ, ông Tri đã thấy ngôi chùa này nhưng thời gian đã khiến nó không còn nguyên vẹn. Vùng biển trước mặt dãy núi Rồng là một “bãi ngang” và đảo Yến là nơi mà tàu thuyền hay ghé vào trú ẩn mỗi khi có bão về. Nhiều người dân ở Thọ Sơn cho rằng ngôi chùa là nơi để những người dân đi biển ghé qua cầu cúng cho những chuyến ra khơi được thuận buồm xuôi gió, cá tôm đầy lưới.

Còn đảo Yến cũng có nhiều tên gọi khác nhau. Xưa kia, nó từng được gọi là đảo Nồm vì nó nằm từ hướng gió nồm thổi tới. Và nó cũng từng được gọi là “đảo chùa” vì có ngôi chùa cổ như đã nói ở trên. Còn đảo Yến cũng là một tên gọi từ lâu bởi trên đảo này có rất nhiều chim yến làm tổ và trú ngụ. Ngày nay, cái tên “đảo Yến” được dùng nhiều hơn cả bởi nơi này giờ được một đơn vị nuôi chim yến khai thác khá hiệu quả.

Ông Nguyễn Ngọc Tri cho rằng xã Quảng Đông là một vùng đất linh thiêng bởi hiếm có nơi nào mà trong một xã có đến mấy chục ngôi miếu, đền và am thờ. Cứ đi vài trăm mét lại có một nơi để thờ. 

Thời xưa, trên dãy núi Rồng cũng có 2 ngôi miếu được đặt ở phần “đầu rồng” và “đuôi rồng”. Tiếc rằng, những năm kháng chiến chống Mỹ, máy bay địch rải thảm bom qua nơi này đã khiến 2 ngôi miếu bị sập hoàn toàn.

Cũng theo ông Tri, bản thân ông và tất cả những người dân ở xã Quảng Đông đều bất ngờ trước tin Đại tướng sẽ về yên nghỉ tại Vũng Chùa. Đến ngày 7/10, ông Tri và dân làng mới được biết tin quê hương mình được đón Đại tướng về với đất mẹ. Theo nhiều người dân ở Quảng Đông thì khu vực Đại tướng được chọn để an táng đã được xây dựng một số hạng mục cách đây gần chục năm. Cụ thể tại đây có một căn nhà sàn, một ngôi nhà 2 tầng diện tích lớn và một miếu thờ đã được xây dựng hoàn tất. 

Chỉ có đường vào trước kia là một con đường đất đỏ nhỏ, chỉ vừa cho những chiếc xe chở ít người đi vào. Cho đến ngày 8/10 thì con đường này mới chính thức được thi công, mở rộng…và bỗng nhiên thôn Thọ Sơn – xã Quảng Đông trở nên tấp nập đến không ngờ. 
 
Giải mã núi Rồng và những cái tên không thống nhất 2

Cảng Hòn La kề sát dãy núi Rồng.

Giải mã núi Rồng và những cái tên không thống nhất 3

Rặng bạch đàn bao quanh nơi Đại tướng yên nghỉ.

Giải mã núi Rồng và những cái tên không thống nhất 4

Bờ cát yên bình trải dài bên mé phải dãy núi Rồng.

Giải mã núi Rồng và những cái tên không thống nhất 5

Vẻ đẹp hoang sơ dưới chân núi Rồng.


Chí Cường - Phượng Hoàng
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Xã hội - 51 phút trước

Sau một thời gian dài chữa trị, Trung tá Quách Văn Trường đã qua đời. Hơn một năm trước, trong lúc làm nhiệm vụ, Trung tá Trường bị một đối tượng điều khiển xe máy đâm trọng thương.

Không cần hộ chiếu (passport) quốc gia này chuẩn bị cho nhập cảnh với tất cả du khách trên thế giới

Không cần hộ chiếu (passport) quốc gia này chuẩn bị cho nhập cảnh với tất cả du khách trên thế giới

Xã hội - 52 phút trước

GĐXH – Đây là một trong số ít quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng thủ tục nhập cảnh tự động mà không cần đến hộ chiếu (passport).

Giám đốc Công ty sách Nhã Nam xin lỗi về tin đồn 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Công ty sách Nhã Nam xin lỗi về tin đồn 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 55 phút trước

Ông Nguyễn Nhật Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, xin lỗi vì "đã có một số hành động thể hiện sự quan tâm, quý mến đối với nhân viên nữ".

'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng

'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Với "chiêu" lừa chốt đơn quần áo qua mạng xã hội, Liễu lừa đảo nhiều người với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Quy định bắt buộc với tài xế có giấy phép lái xe quốc tế khi tham gia giao thông tại Việt Nam

Quy định bắt buộc với tài xế có giấy phép lái xe quốc tế khi tham gia giao thông tại Việt Nam

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Thông tư 29/2015 của Bộ GTVT, chỉ có giấy phép lái xe quốc tế IDP là có giá trị sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam.

Lộ diện nhiều tiệm vàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu lớn trên thế giới

Lộ diện nhiều tiệm vàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu lớn trên thế giới

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh vàng, bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trang sức có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng.

Hình ảnh Bác Hồ ở Đền Hùng

Hình ảnh Bác Hồ ở Đền Hùng

Xã hội - 5 giờ trước

Sinh thời, trong 9 lần về thăm Phú Thọ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 2 lần về với Đền Hùng.

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Thời sự - 5 giờ trước

Tối 17/4, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024) và khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 5 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Top