Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gia đình liệt sỹ chua xót khi nhận ra bộ mặt thật của “Cậu Thủy”

Thứ năm, 14:36 31/10/2013 | Xã hội

GiadinhNet- Choáng váng, pha lẫn bất an là tâm trạng của thân nhân liệt sỹ đã được “Cậu Thủy” tìm thấy “hài cốt, kỷ vật” sau khi hay tin nhà tâm linh rởm này sa lưới pháp luật vì bị nghi gian dối, giả mạo hài cốt liệt sỹ để trục lợi. Tiếp xúc với phóng viên, từ trong sâu thẳm họ cầu mong kỷ vật, phần đất đen được cho là xương cốt liệt sỹ hóa thành mà “Cậu Thủy” tìm được là xương cốt liệt sỹ thật, hoặc là đồng đội của các anh. Còn nếu là xương của động vật, bùn đất được phù phép thành xương cốt liệt sỹ thì là một tội ác không thể dung thứ.

Những ngày này thôn Trác Bút, thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh, đi đâu người dân cũng bàn tán về việc vợ chồng Nguyễn Văn Thúy (“Cậu Thủy”, 54 tuổi, trú cùng thôn) và vợ là Mẫn Thị Duyên (51 tuổi) bị cơ quan Công an tỉnh Quảng Trị bắt để điều tra về hành vi giả mạo hài cốt liệt sỹ.
 
Gia đình liệt sỹ chua xót khi nhận ra bộ mặt thật của “Cậu Thủy” 1

Ông Mẫn Văn Tiện em trai liệt sỹ Mẫn Bá Phùng với chiếc bi đông nước được "Cậu Thủy" phán là di vật của liệt sỹ Phùng

Theo ghi nhận của phóng viên thì việc cặp vợ chồng này bị bắt không nằm ngoài tiên lượng của người dân nơi đây. Vấn đề là họ sẽ bị trừng trị bởi pháp luật sớm hay muộn mà thôi. Tuy nhiên câu chuyện đau lòng ở đây là có gia đình là thân nhân liệt sỹ cùng thôn với “Cậu Thủy” sau bao nhiêu năm không có tung tích về người thân đã hy sinh xương máu cho Tổ quốc thì bất ngờ được thông báo đi nhận hài cốt của liệt sỹ. Khi “Cậu Thủy” tra tay vào còng số 8, cũng là khi gia đình liệt sỹ hoang mang không biết kỷ vật và phần đất đen mà “Cậu Thủy” phán là của liệt sỹ là thật hay là giả.

Trong căn nhà cũ, ông Mẫn Văn Tiện ( SN 1960, trú tại thôn Trác Bút, thị trấn Chờ) là em trai của liệt sỹ Mẫn Bá Phùng run run nhớ lại việc gia đình tìm thấy xương cốt anh trai trong nghi ngại.

Theo ông Tiện thì liệt sỹ Phùng hy sinh năm 1968 khi mà cuộc chiến tranh chống Mỹ ở giai đoạn khốc liệt nhất. Thông tin mà gia đình nhận được là liệt sỹ Phùng hy sinh ở chiến trường miền Nam. Chiến tranh kết thúc, do điều kiện kinh tế nên gia đình không đi tìm được hài cốt của liệt sỹ.
 
Gia đình liệt sỹ chua xót khi nhận ra bộ mặt thật của “Cậu Thủy” 2

"Cậu Thủy" và ngày tàn của chuỗi hành vi được cho là lừa đảo

Ông Tiện cho biết là trước khi nhắm mắt xuôi tay, điều mà bố mẹ ông day dứt nhất là không biết phần xương cốt của con trai đang ở đâu. Lời trăng trối cuối cùng các cụ dặn ông Tiện cố gắng tìm xương cốt của anh mang về với nơi trôn nhau cắt rốn để bố mẹ an lòng nơi “suối vàng”.

Nhận được lời ủy thác của cha mẹ, ông Tiện lúc nào cũng đau đáu ước muốn tìm thấy xương cốt của anh để mang về quê. Do thông tin về địa điểm nơi anh trai hy sinh quá mờ nhạt nên nhiều lần đi tìm ông vẫn không tìm thấy xương cốt của anh trai.

Năm 2012, ông Tiện cùng rất đông thân nhân liệt sỹ ở Bắc Ninh theo chân “Cậu Thủy” vào Tây Nguyên để tìm hài cốt liệt sỹ. Đến địa điểm tìm kiếm ở một tỉnh ở Tây Nguyên, gia đình ông Tiện được “Cậu Thủy” chỉ vào một mô đất và bảo đào. Khi đào được khoảng 80 cm thì bảo từ từ, rồi lấy bay hớt đất để lấy hài cốt, trong đó chỉ có đất màu đen và chiếc bình tông hơi cũ. Tất cả công việc hoàn tất theo quy định. “Trên quãng đường dài từ Tây Nguyên về Bắc Ninh tôi bâng khuâng không biết thế nào”- Ông Tiện nói.

Khi hay tin “Cậu Thủy” bị bắt, gia đình ông Tiện mới ngã ngửa ra sự việc. “Từ khi mang chiếc bình tông được cho là kỷ vật của người thân về nhà, chúng tôi đặt niềm tin vào đó. Ai cũng hy vọng tất cả thứ đó là hài cốt liệt sỹ thật là tốt rồi, cho dù đó không phải chính xác anh trai mình thì cũng là đồng đội của người anh cả, mang được về là cũng thấy thỏa nguyện. Giờ sau khi biết tin, chúng tôi cũng muốn cơ quan chức năng làm rõ ràng các vụ việc để khỏi ảnh hưởng đến anh trai tôi và đồng đội” ông Tiện nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Thao – Phó trưởng Công an thị trấn Chờ, Yên Phong, cho biết: Thúy là kẻ đi tù về thì ai cũng rõ, thế nhưng hoạt động như thế nào và làm nghề gì thì không ai biết vì hành tung bí ẩn. Có điều lạ từ khi bị đi tù về, Thúy giàu lên chóng mặt.
 
Gia đình liệt sỹ chua xót khi nhận ra bộ mặt thật của “Cậu Thủy” 3

Biệt thự hoành tráng của vợ chồng "Cậu Thủy"

Có mặt tại thị trấn Chờ, chúng tôi ghi nhận ngôi nhà mà cặp vợ chồng “Cậu Thủy” ở là một biệt thự hoành tráng, luôn kín cổng cao tường.

Theo người dân ở đây cho biết thì cặp vợ chồng này sống kín đáo, ít giao tiếp với hàng xóm và thường di chuyển trên một xe bốn chỗ hiệu Toyota Land Cruiser Prado.

Hà Châu

thieukhang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 19 phút trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 11 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 11 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Top