Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gia cảnh đáng thương và giấc mơ dang dở của 5 học sinh đuối nước ở Hà Nội

Thứ hai, 19:04 16/10/2017 | Xã hội

GiadinhNet - 5 học sinh chết đuối ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đều trong cùng một dòng họ, nhà cách nhau vài trăm mét và chơi thân từ bé.

Rủ nhau đi câu cá, 5 học sinh đuối nước thương tâm Rủ nhau đi câu cá, 5 học sinh đuối nước thương tâm

GiadinhNet - 5 học sinh gặp nạn khi đi câu. Lúc tìm thấy thi thể, có cháu còn dính dây câu ở chân.

Ngày 16/10, trên con đường đê xuyên về xã Việt Long, huyện Sóc Sơn, dòng người vẫn lặng lẽ nối chân nhau đến chia buồn với gia đình 5 cháu bé đuối nước. Thôn Lương Phúc với hơn 100 hộ dân sinh sống được bao bọc bởi con sông Cà Lồ. Một người dân cho biết, dù nằm ven sông và có nhiều ao hồ nhưng trước đó làng “chưa bao giờ có nhiều người chết đuối như vậy”.

Đau xót hơn khi cả 5 cháu bé đều là anh em trong một dòng họ, nhà cách nhau vài trăm mét và chơi thân với nhau từ bé. Sáng 15/10, hai anh em ruột Nguyễn Trung Thực (11 tuổi) và Nguyễn Thiện Nhân (5 tuổi) cùng người cậu Nguyễn Văn Sứng (13 tuổi) và hai người anh họ là Nguyễn Văn Thêm (9 tuổi), Nguyễn Minh Hợp (13 tuổi) rủ nhau ra sông Cà Lồ câu cá. Sông khá sâu nhưng nước chảy không siết, người dân quanh làng thường xuyên kéo nhau ra đây tắm.

Người dân tìm kiếm các cháu bé. Ảnh: PV

Người dân tìm kiếm các cháu bé. Ảnh: PV

Bình thường các gia đình cấm trẻ con ra gần sông nô đùa. Song mấy ngày nay nước dâng cao nên năm em nhỏ rủ nhau ra câu cá. Người đầu tiên phát hiện ra sự việc là anh Nguyễn Văn Tích (người trong thôn). Vào trưa 15/10, anh Tích đang đi dọc sông để thả lưới thì bất ngờ thấy chiếc cần câu nổi gần bờ, cùng một đôi dép trẻ em.

Nghĩ đứa trẻ nào bỏ quên, anh tiến lại gần nhấc chiếc cần câu lên thì tá hỏa thấy thi thể cháu Thêm nổi lên. Hoảng sợ, nhưng anh Tích vẫn cố bế cháu Thêm lên bờ hô hấp nhưng không cứu được nên sau đó vội chạy về làng báo tin.

Cùng lúc này, nhiều người trong thôn chết lặng khi không tìm thấy con. Đàn ông trong làng nhảy xuống chỗ chiếc cần câu nổi lên để mò tìm thì phát hiện thêm thi thể em Thực, Nhân cùng một chiếc xe đạp. Cách đó vài mét, lần lượt xác em Sứng và Hợp cũng được tìm thấy.

Rất đông người dân trong làng đã đến chia sẻ cùng gia đình các nạn nhân trong vụ đuối nước thương tâm.

Rất đông người dân trong làng đã đến chia sẻ cùng gia đình các nạn nhân trong vụ đuối nước thương tâm.

Nhà chức trách huyện Sóc Sơn nhận định các em đều chết do đuối nước nên đã bàn giao ngay cho gia đình lo hậu sự. UBND huyện cũng hỗ trợ mỗi em nhỏ tử vong 5 triệu đồng.

Qua hỏi chuyện, Nguyễn Văn Sứng là cậu con trai duy nhất trong gia đình có bảy người con. Bố mẹ Sứng đã phải “cố gắng nhiều khi sinh Sứng ở tuổi 40”. Sáu chị gái của em đều đã lấy chồng và ra ở riêng nên cu cậu cũng phần nào được nuông chiều.

“Ấy vậy nhưng Sứng rất ngoan và học giỏi. Hiện cháu đang học sinh ưu tú trong lớp chọn của trường THCS Vĩnh Long”, một người thân nghẹn ngào.

Hai anh em Thực và Nhân rất được mọi người yêu quý.

Hai anh em Thực và Nhân rất được mọi người yêu quý.

Cách đó vài trăm mét, trong căn nhà nhỏ ven đê, anh Nguyễn Văn Tuân (35 tuổi) ngồi sụp bên di ảnh hai con, khóc nghẹn trước sự mất mát quá lớn. Anh Tuân cho hay, sáng nay chúng còn cười đùa vui vẻ nói “trưa con sẽ về nấu cơm cho bố mẹ ăn”. Ai ngờ đó lại là lần cuối cùng anh được nhìn thấy nụ cười của các con.

Cưới nhau hơn 10 năm, anh chị sinh được hai cậu con trai kháu khỉnh. Mới lớp 7 nhưng Thực đã tự đạp xe đi học, tự nấu cơm và chăm em được vài năm nay. “Thực rất người lớn và thương bố mẹ. Rất ít khi vợ chồng tôi phải nặng lời với cả hai đứa”, anh Tuân nói.

Anh Tuân vẫn không tin hai con trai mình đã mất.

Anh Tuân vẫn không tin hai con trai mình đã mất.

Thực với vóc dáng to khỏe có ước mơ làm công an. Còn với tài hội họa, Nhân muốn trở thành một họa sĩ tài ba. Nhưng tiếc rằng…

Xót xa hơn là hoàn cảnh của ông Nguyễn Văn Sáu (66 tuổi), chỉ trong một ngày ông mất đi 3 người cháu, 2 cháu nội, 1 cháu ngoại”.

Tin dữ đến với ông Sáu vào trưa 15/10, chạy ra đến bờ đê, ông Sáu đã nhìn thấy người dân bế đứa cháu ngoại lên bờ. Ông Sáu cùng nhiều người tiếp tục lao xuống sông Cà Lồ tìm các cháu còn lại.

Ông Sáu đau đớn nhắc lại: “Ở nhà tôi cũng dặn các cháu không được ra sông tắm, câu cá. Nhất là thời điểm nước sông đang dâng cao. Không ngờ sự việc vẫn xảy ra…”.

Cả 5 học sinh bị đuối nước trên sông Cà Lồ ngày hôm qua đều được người dân trong làng nhận xét là học tốt, chăm ngoan. Rất buồn, giấc mơ của các em đều dang dở bỏ lại.

T. Phượng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 56 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top