Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gặp nhóm phượt thủ nỗ lực tìm kiếm chàng trai Anh mất tích

Thứ sáu, 13:39 10/06/2016 | Xã hội

Khi biết tin nam thanh niên ngoại quốc mất tích tại Sa Pa, nhóm phượt thủ Hà Nội đã nhanh chóng tiến hành tìm kiếm. Hành động này được rất nhiều dân mạng ủng hộ.

Sáng ngày 9/6, lực lượng tìm kiếm cứu nạn xác nhận tìm thấy thi thể của du khách Aiden Webb ở Fansipan, thuộc dãy Hoàng Liên Sơn, Sa Pa, phía bắc Việt Nam sau 6 ngày mất tích. Theo giám định sơ bộ, phượt thủ người nước ngoài đã qua đời khoảng 2 ngày trước.

Trước đó, cộng đồng mạng Việt đã rất nỗ lực trong việc chia sẻ thông tin kêu gọi giúp đỡ của cô ruột Aiden - bà Lisa Shaw Webb - trên Facebook. Bên cạnh các đội cứu hộ chuyên nghiệp, nhiều nhóm phượt thủ cũng lên kế hoạch, quyết tâm tìm thấy chàng trai này.

Một thành viên trong nhóm chia sẻ: “Tối nay, mình và vài anh em phi công flycam nữa sẽ lên Sa Pa hỗ trợ tìm kiếm bạn ‪Aiden Webb người Anh, hiện mất tích tại khu vực Fansipan.

Nhóm đầu tiên đã xuất phát lúc 2h chiều nay đi Sa Pa, nhóm thứ hai xuất phát lúc 9h tối nay. Anh em phi công nào có thể tham gia được liên hệ với mình”.

Thông tin nhóm phượt thủ kêu gọi giúp đỡ trong việc tìm kiếm chàng ngoại quốc. Ảnh chụp màn hình.
Thông tin nhóm phượt thủ kêu gọi giúp đỡ trong việc tìm kiếm chàng ngoại quốc. Ảnh chụp màn hình.

Ngay lập tức, bài viết của tài khoản Ken Block nhận được hàng nghìn like (thích), chia sẻ. Phần lớn ý kiến ủng hộ và chúc các thành viên nhóm phượt may mắn.

Tài khoản Thắng Shinoda bình luận: “Chúc các bác an toàn và sớm tìm thấy chàng Tây nhé”.

“Tuyệt vời, chúc các bạn sớm tìm được anh bạn người nước ngoài. Chúc bình an - những con người tốt bụng”, nickname Nguyễn Trần Tiến viết.

Tuy nhiên, một số dân mạng lại tỏ ra sự lo ngại và nghi ngờ trước việc làm này. Thành viên Cúc Họa Mi chia sẻ: “Nhớ làm đúng và đủ mọi thủ tục cần thiết trước khi leo nhé bạn”.

Giang Còi bình luận: “Hãy cho tôi biết động cơ hành động của các bạn là gì? Tìm kiếm biết đâu sẽ được trao thưởng cả 100 triệu”.

Nhóm bạn trẻ tham gia tìm Aiden Webb bao gồm có 9 người, đều làm việc tại Hà Nội. Họ là những nhiếp ảnh gia, dân phượt và có flycam để tiến hành tìm kiếm.

Nhóm phượt thủ di chuyển lên Sa Pa và mang những thiết bị hỗ trợ cho công cuộc tìm kiếm. Ảnh: NVCC.
Nhóm phượt thủ di chuyển lên Sa Pa và mang những thiết bị hỗ trợ cho công cuộc tìm kiếm. Ảnh: NVCC.

Trao đổi với Zing.vn, Nguyễn Giang - trưởng đoàn tìm kiếm - chia sẻ: “Tôi tình cờ đọc được thông tin anh chàng ngoại quốc mất tích trên đường leo Fansipan. Vì thế, tôi đã kêu gọi những ai quan tâm lập nhóm để tìm bằng được tung tích nam thanh niên này”.

Trước ý kiến tỏ ra nghi ngờ hoạt động của nhóm, Giang nói: “Chúng tôi làm hoàn toàn là tình nguyện. Cách đây hơn một tháng, bạn tôi đã mất ở Lâm Đồng vì đi phượt một mình.

Do đó, khi nghe tin về Aiden, tôi không suy nghĩ gì nhiều ngoài việc muốn đi ngay lên đấy, cùng mọi người tìm Aiden càng sớm càng tốt”.

Đoàn phượt thủ chia ra thành 2 nhóm, với 5 flycam, xuất phát từ 6h sáng ngày 9/6. Trong quá trình di chuyển, mọi người gặp rất nhiều khó khăn vì mưa to và sương mù dày đặc trên núi.

13h cùng ngày 9/6, tất cả dừng tìm kiếm khi biết tin lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể của chàng trai người Anh ở ngay chỗ cuối cùng phát tín hiệu.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, thật buồn về kết quả này. Mọi người đều trở về trong tâm trạng thất vọng”, một thành viên chia sẻ.

Thi thể của phượt thủ người Anh được tìm kiếm ở chân cáp treo T4. Ảnh chụp màn hình.
Thi thể của phượt thủ người Anh được tìm kiếm ở chân cáp treo T4. Ảnh chụp màn hình.

Trước đó, ngày 3/6, Aiden Webb tự leo núi từ hướng thôn Sín Chải, dọc theo tuyến cáp treo lên đỉnh Fansipan. Trên đường đi, anh vẫn liên lạc với bạn gái qua Facebook. 18h cùng ngày, anh thông tin mình bị tai nạn, ngã xuống thác, bị đá cắt chảy nhiều máu.

Du khách đã gửi định vi GPS nơi bị ngã và giữ liên lạc, đến ngày 4/6 thì mất liên lạc hoàn toàn.

Cô ruột Aiden - bà Lisa Shaw Webb - kêu gọi trên Facebook, mong mọi người ở Việt Nam đang đi qua khu vực này chung tay tìm kiếm chàng trai.

Ngay sau đó, gia đình phượt thủ 23 tuổi cũng đến Sa Pa và thông báo sẽ trao thưởng 100 triệu đồng cho người tìm thấy Aiden.

Chính gia đình đã cung cấp thông tin, Aiden là vận động viên leo núi chuyên nghiệp, ưa thích chinh phục các địa hình hiểm trở. Do đó, khi nhắn tin xác định mình bị thương, khả năng lớn anh tiếp tục di chuyển đến khu vực khác, gây khó khăn cho công tác cứu hộ.

Aiden Webb đã đi du lịch qua châu Á, bao gồm Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Anh dự định kết thúc chuyến đi vào tháng 7 để quay lại Cambridge, nơi anh đang theo học ngành Sân khấu ở Đại học Anglia Ruskin.

Theo Kiều Trang (Zing.vn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 25 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 59 phút trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 1 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 1 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 3 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 3 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Top