Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gần 300 tỷ đồng sửa chữa cầu Long Biên: Phương án bảo tồn vẫn gây tranh cãi

Thứ tư, 06:00 14/01/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Cầu Long Biên lại thêm một lần làm xôn xao dư luận trước thông tin gần 300 tỷ đồng sẽ được đầu tư nhằm sửa chữa theo chỉ đạo của Bộ GTVT. Tuy nhiên, diện mạo của chiếc cầu này sau khi duy tu, bảo tồn vẫn còn nhiều tranh cãi chưa ngã ngũ.

 

 

Cầu rung lắc, dầm gỗ mục nát

Bộ GTVT vừa yêu cầu Tổng công ty Đường sắt phải hoàn thành công tác sửa chữa cầu Long Biên trong năm 2015. Cụ thể, đơn vị này phải khẩn trương thẩm định và phê duyệt dự án khôi phục cầu Long Biên giai đoạn một. Tổng mức đầu tư cho giai đoạn này là gần 298 tỷ đồng.

Trên thực tế, theo khảo sát của PV Báo GĐ&XH thì hàng ngày, lưu lượng phương tiện là xe máy lưu thông qua cầu Long Biên vẫn khá lớn. Đặc biệt, mỗi ngày, chiếc cầu già cỗi này còn phải “còng lưng” phục vụ hàng ngàn lượt khách trên các chuyến tàu hỏa đi-về Thủ đô.

Về thực trạng, chưa cần đến chuyên gia cầu đường, giao thông đánh giá mà bất kể người dân nào đi qua cây cầu này cũng có thể thấy rõ sự xuống cấp của nó. Hai tuyến “cánh gà” được phân luồng cho xe máy lưu thông, mặt thảm nhựa lồi lõm như tuyến đường huyện miền núi lâu ngày không ai ngó. Nhiều đoạn, lớp “ván bê tông” bị bong nhựa thảm khiến mặt đường thêm gồ ghề. Các điểm giao nhịp, đơn vị duy tu đã phải thay thế bằng những tấm thép lớn song mỗi khi xe máy đi qua đều phát ra những âm thanh chát chúa ghê tai. Tuyến đường “cánh gà” theo chiều từ Long Biên, Gia Lâm vào nội đô cũng trong tình cảnh tương tự. Thành cầu nhiều điểm bị han rỉ đứt gãy cả mảng. Khi người dân lưu thông ở hai vỉa dành cho người đi bộ đều cảm nhận rõ độ rung của cầu.

Theo Tổng công ty Đường sắt, với mức tổng đầu tư giai đoạn một nêu trên sẽ được dùng vào việc gia cố, đảm bảo an toàn, phục vụ vận tải đường sắt đến năm 2020. Xa hơn, ở giai đoạn hai, cầu được khôi phục, cải tạo làm đường bộ đô thị sau khi dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 1 (Yên Viên - Ngọc Hồi) hoàn thành. Như vậy, ngành đường sắt đánh giá cầu Long Biên chỉ phục vụ đường sắt được trong tầm 5-6 năm tới.

Ngoài ra, toàn bộ dầm gỗ của cầu đã bị mục nát, nhiều dầm hỏng nặng buộc phải thay thế. Dầm mới, dầm cũ cài răng lược đan xen. Số dầm cũ được gia cố bằng những đai thép để tránh nứt vỡ. Tuy nhiên, nhiều dầm gỗ đã mục rơi lả tả còn trơ vành thép. Để gia cố số dầm này, từ lâu, đơn vị quản lý đường sắt đã phải gắn thêm hai ray rắt chạy song song với các ray tàu để tăng tính gắn kết dầm gỗ. Tình trạng chắp vá nêu trên đã tồn tại từ lâu khi các bên “tranh cãi” về các phương án cải tạo, bảo tồn cây cầu lịch sử này.

Chưa thống nhất phương án bảo tồn

Việc Bộ GTVT quyết định sau năm 2020 cầu Long Biên được khôi phục, cải tạo làm đường bộ đô thị sau khi dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 1 (Yên Viên - Ngọc Hồi) hoàn thành, trùng với một phần ý tưởng bảo tồn cầu Long Biên của KTS Nguyễn Nga vốn là một Việt kiều Pháp yêu Hà Nội. Tuy nhiên, tới nay, diện mạo của cầu Long Biên sau khi được bảo tồn sẽ như thế nào thì vẫn chưa ngã ngũ. Cuối tháng 12/2014, KTS Nguyễn Nga từng đưa ra đề xuất cải tạo cầu Long Biên theo hướng cầu cạn thành vườn treo, gầm cầu thành vườn nghệ thuật và làng nghề truyền thống; 9 nhịp cầu nguyên thủy được cải tạo nguyên trạng theo phương pháp cũ đinh tán ri-vê, nhịp bị mất bởi chiến tranh sẽ được tái dựng với công nghệ đúc thép hiện đại phủ kính trong suốt để làm khu triển lãm, bảo tàng; bãi giữa sông Hồng (dưới gầm cầu) thành quảng trường, triển lãm quốc gia nông, lâm, ngư nghiệp, công viên nghệ thuật. Hình thành trục đi bộ xanh mang tên “Đại lộ Hòa Bình” dài 4 km, kết nối các điểm du lịch, phố đi bộ tại trung tâm khu vực hồ Hoàn Kiếm với tuyến phố đi bộ cầu Long Biên, đầu cầu phía quận Long Biên xây dựng tháp Sen làm bảo tàng nghệ thuật.

Tuy nhiên, GS Phạm Đình Việt, Trường đại học Xây dựng cho rằng bảo tồn nên khôi phục lại hình dáng cũ của cây cầu. TS Đào Ngọc Nghiêm (nguyên Kiến trúc sư trưởng TP Hà Nội) nhấn mạnh cần bảo tồn cảnh quan và không gian xung quanh, bảo tồn nguyên trạng hình dáng, phong cách, vật liệu của cầu Long Biên năm 1902. TS Phạm Hữu Sơn, Tổng Giám đốc TEDI (Bộ GTVT) đưa ý kiến nên giữ dáng cầu và khôi phục lại theo sơ đồ cầu bản gốc, bỏ tất cả trụ tạm và nên sử dụng lại trụ giếng chìm, phần vòm nên giữ lại đến phố Hàng Giấy. Như vậy, cho tới nay, việc bảo tồn cũng như diện mạo cầu Long Biên sau bảo tồn vẫn chưa có đáp án cuối cùng.

 

Được xây dựng từ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, cầu Long Biên là cầu thép đầu tiên bắc qua sông Hồng được đánh giá có kiểu dáng độc đáo. Cầu do hãng Eiffel thiết kế, có chiều dài 2.290m bắc qua sông, 896m cầu dẫn, gồm 19 nhịp dầm thép đặt trên 20 trụ cao hơn 40m.

 

Minh Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 8 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 11 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top