Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gần 1500 tăng ni, Phật tử sẽ dự Đại lễ cầu quốc thái dân an trên đỉnh Fansipan

Thứ tư, 16:04 18/11/2020 | Xã hội

Chiều 21/11, Đại lễ dâng hương cầu quốc thái dân an lớn nhất từ trước đến nay tại quần thể văn hóa tâm linh trên đỉnh Fansipan sẽ diễn ra, với sự tham dự của gần 1500 tăng ni, Phật tử và đại biểu.

Đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình Hội thảo Khoa học Quốc gia 2020 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào Cai với chủ đề "Phật giáo với hoạt động đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trong thời kỳ phát triển và hội nhập quốc tế" và kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Gần 1500 tăng ni, Phật tử sẽ dự Đại lễ cầu quốc thái dân an trên đỉnh Fansipan  - Ảnh 1.

Diễn ra lúc 2h30 chiều 21/11, tại quần thể văn hóa tâm linh trên đỉnh Fansipan thuộc khu du lịch Sun World Fansipan Legend, sự kiện có sự tham dự của các chư tăng, giáo phẩm và các hoà thượng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng gần 1.500 tăng ni, Phật tử, đại biểu từ khắp mọi miền đất nước. Đặc biệt, du khách tới tham quan chiêm bái Sun World Fansipan Legend dịp này cũng sẽ có cơ hội được tham dự đại lễ, để cùng với các cao tăng, ni, Phật tử và đại biểu nguyện cầu cho đất nước, nhân loại bình an, may mắn, nhất là trong hoàn cảnh thế giới vẫn vô cùng bất an trước đại dịch Covid-19 và trong nước, thiên tai bão lũ đã gây ra không ít thảm họa thời gian qua.

Đại lễ sẽ diễn ra với các nghi thức Phật giáo truyền thống bao gồm lễ rước cờ từ khu vực Đại Tượng Phật A Di Đà, qua con đường La Hán và kết thúc bằng lễ dâng hương cầu quốc thái dân an tại Kim Sơn Bảo Thắng Tự.

Gần 1500 tăng ni, Phật tử sẽ dự Đại lễ cầu quốc thái dân an trên đỉnh Fansipan  - Ảnh 2.

Đồng hành với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức sự kiện này, khu du lịch Sun World Fansipan Legend cho biết đơn vị đã và đang khẩn trương hoàn tất việc trang trí đại lễ với nhiều hạng mục cảnh quan quy mô. Theo đó, toàn bộ các công trình kiến trúc tâm linh trên khu vực đỉnh Fansipan sẽ được trang hoàng với 1999 lá cờ hội ngũ sắc. Tại khu vực Sân Mây, du khách và Phật tử sẽ được chiêm ngưỡng Đại cảnh Vạn hoa dâng Phật lớn nhất Việt Nam với tạo hình một đoá hoa sen được kết từ hàng chục ngàn bông hoa tươi có diện tích lên tới 99m2. Cùng với đó, rất nhiều tiểu cảnh từ hoa cũng được trang hoàng tại khu vực tiến hành đại lễ - Kim Sơn Bảo Thắng Tự - tạo nên không gian đại lễ quy mô, thành kính, để các tăng ni, Phật tử và du khách cảm nhận sự thiêng liêng, nhất tâm hướng lòng thành cầu nguyện quốc thái dân an.

Đến với khu du lịch Sun World Fansipan Legend đúng dịp diễn ra Đại lễ có thể coi là một may mắn đối với du khách, Phật tử. Bởi không chỉ được tham gia một sự kiện Phật giáo lớn nhất từ trước tới nay tại đỉnh thiêng, mà du khách, Phật tử còn được các sư thầy giúp viết sớ cầu an, tặng giấy đỏ may mắn và lá phật hiển linh đem lại bình an.

Gần 1500 tăng ni, Phật tử sẽ dự Đại lễ cầu quốc thái dân an trên đỉnh Fansipan  - Ảnh 3.

Chia sẻ thêm về việc đồng hành cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức sự kiện này, ông Nguyễn Xuân Chiến, Giám đốc khu du lịch Sun World Fansipan Legend nói: "Được Giáo hội Phật giáo Việt Nam chọn là địa điểm tổ chức Đại lễ dâng hương nguyện cầu quốc thái dân an là một vinh dự lớn cho Khu du lịch Sun World Fansipan Legend. Đây cũng là sự kiện quy mô lớn nhất từ trước đến nay mà chúng tôi được đồng hành tổ chức. Không chỉ là một hoạt động Phật sự ý nghĩa cầu cho đất nước an bình, muôn dân hạnh phúc, đây còn là dịp để Phật tử, du khách cùng cảm nghiệm về sự thiêng liêng của đỉnh Fansipan, nơi nói như thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là "suối nguồn linh khí, đại huyệt mạch của quốc gia".

Ngự toạ tại đỉnh núi cao nhất Đông Dương, quần thể kiến trúc văn hóa tâm linh Fansipan thuộc khu du lịch Sun World Fansipan Legend là nơi hàng triệu du khách và Phật tử bốn phương tìm về để chiêm bái cầu an mỗi năm. Nơi đây hội tụ 12 công trình kiến trúc mang đặc trưng của những ngôi chùa Việt thế kỷ 15-16, bám vào thế núi, ẩn hiện trong mây ngàn, tựa như những sơn tự đã tồn tại ở nơi núi thiêng khắc nghiệt này cả trăm năm về trước.

Gần 1500 tăng ni, Phật tử sẽ dự Đại lễ cầu quốc thái dân an trên đỉnh Fansipan  - Ảnh 4.

Đến đây, Phật tử và du khách không chỉ được chiêm bái, đảnh lễ trước những công trình tâm linh kỳ vĩ như Đại Tượng Phật A Di Đà ở độ cao 3075m, bên trong lưu giữ xá lợi phật linh thiêng, hay tượng Quan Thế Âm Bồ Tát cao 9m sừng sững giữa mây ngàn, mà còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên kỳ thú như biển mây bồng bềnh tựa chốn bồng lai hay hiện tượng phát quang kỳ ảo. Rất nhiều Phật tử nhận định rằng ít có chốn tâm linh nào trên đất Việt sở hữu vẻ đẹp huyền diệu như thế.

Chốn tâm linh nơi đỉnh trời này cũng là nơi diễn ra các hoạt động Phật sự, lễ hội tâm linh lớn trải dài trong năm như Hội Xuân Mở Cổng Trời, lễ Phật Đản, lễ Vu Lan báo hiếu, các ngày vía Thần Tài, vía Quan Âm ... ; cùng các lễ hội, sự kiện văn hoá mang đậm sắc màu bản địa như lễ hội Hoa Đỗ Quyên, chương trình nghệ thuật Vũ Điệu Trên Mây…

Gần 1500 tăng ni, Phật tử sẽ dự Đại lễ cầu quốc thái dân an trên đỉnh Fansipan  - Ảnh 5.

Sự hòa quyện của kiến trúc tâm linh trong dáng dấp của những nếp chùa Việt cổ từ ngàn xưa với vẻ đẹp thiên nhiên Tây Bắc hùng vỹ và các lễ hội văn hoá giàu bản sắc đã kiến tạo nên một điểm đến du lịch văn hoá độc đáo và ấn tượng. Đó cũng là lý do đưa Sun World Fansipan Legend đến với giải thưởng du lịch danh giá bậc nhất thế giới - World Travel Awards và hai năm liên tiếp được vinh danh Điểm đến du lịch hấp dẫn nhất Việt Nam (2019, 2020); Điểm du lịch văn hoá hàng đầu thế giới 2019.

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top