Hà Nội
23°C / 22-25°C

Fanpage bóng đá Thái Lan cấm cửa cư dân mạng Việt Nam

Thứ tư, 21:01 27/11/2019 | Xã hội

Các fan hâm mộ và người dùng Facebook ở Việt Nam không thể truy cập vào fanpage Changsuek vì bị chặn IP.

Ngày 27/11, trang fanpage chính thức của bóng đá Thái Lan có tên Changsuek đã chặn IP đến từ Việt Nam. Vì thế, hiện tại các tài khoản Facebook ở Việt Nam không thể tìm kiếm và truy cập được trang này.

Khi thay đổi địa chỉ IP sang một số quốc gia khác như Mỹ, Singapore hay Nhật Bản, người viết vẫn có thể truy cập vào trang fanpage bóng đá có hơn 844.000 lượt theo dõi của Thái Lan.

Phía Thái Lan không lên tiếng về lý do chặn IP đến từ Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng cổ động viên Việt Nam quá khích và thường “làm náo động” trên fanpage cũng như trang cá nhân của các cầu thủ Thái Lan.

Fanpage bóng đá Thái Lan cấm cửa cư dân mạng Việt Nam - Ảnh 1.
Trang fanpage của bóng đá Thái Lan chặn IP Việt Nam.

Ngày 19/11, đội tuyển Việt Nam đụng độ Thái Lan trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Trong đội hình ra sân của Thái Lan có ngôi sao Chanathip Songkrasin.

Trước giờ thi đấu giữa hai đội, trang Facebook của Chanathip trở thành chiến trường cho những cuộc tranh luận nảy lửa giữa người hâm mộ hai phía.

Hình ảnh huấn luyện viên Park Hang Seo chế biến nồi lẩu Thái "siêu cay to khổng lồ" là "chất liệu" phổ biến để các fan Việt châm chọc cổ động viên Thái Lan ngay trên fanpage của Chanathip.

Ngoài Facebook Chanathip, người hâm mộ bóng đá Việt cũng chịu khó lên fanpage Thailand Football để "đấu phím" với người Thái.

Fanpage bóng đá Thái Lan cấm cửa cư dân mạng Việt Nam - Ảnh 2.
CĐV Việt Nam và Thái Lan "cà khịa" trên fanpage của Chanathip Songkrasin.

Sau khi chặn IP, những bài đăng gần đây của fanpage Changsuek không còn nhận những bình luận đến từ các tài khoản ở Việt Nam.

Trang Siam Sport cho rằng thầy trò HLV Nishino đang ở trạng thái tâm lý căng thẳng. Họ quyết định hủy buổi tập vào sáng 27/11. Chiến lược gia người Nhật Bản cho các cầu thủ U22 Thái Lan bơi, tập gym tại khách sạn Century Park để hồi phục thể trạng. Ông cũng không cho các phóng viên Thái Lan tác nghiệp, đưa tin dưới bất cứ hình thức nào.

Chiều 26/11, U22 Thái Lan thất bại 0-2 trước U22 Indonesia trên sân Rizal Memorial. Đây là trận thua đầu tiên của "tiểu Voi chiến" ở SEA Games sau 8 năm. Truyền thông và người hâm mộ Thái Lan bày tỏ sự thất vọng với thầy trò HLV Nishino.

Thậm chí, cây bút Paul Murphy của trang Thai Footie cho rằng U22 Thái Lan có thể bị loại sớm tại SEA Games 30.

"Tâm lý phải giữ chân cho vòng chung kết U23 châu Á khiến động lực thi đấu của cầu thủ Thái Lan bị ảnh hưởng đáng kể. Bởi vậy, sẽ không ngạc nhiên nếu Thái Lan bị loại từ vòng bảng tại SEA Games 30", Murphy đánh giá.

Theo Tri thức trực tuyến

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 4 phút trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 93 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 1 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

Top