Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ép vợ tự rạch mặt vì cú điện thoại lạ

Thứ sáu, 12:38 13/12/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Sau khi cầm điện thoại của vợ lên nghe, Nguyễn Văn Kiều (SN 1984) liền nhảy vào đánh đập vợ túi bụi. Không dừng lại ở đó, Kiều chở về nhà và ép vợ tự lấy dao rạch hàng chục vết lên mặt để… chuộc lỗi.

Ép vợ tự rạch mặt vì cú điện thoại lạ 1
Ép vợ tự rạch mặt vì cú điện thoại lạ 2

Chị Hường và những vết thương ngày bị chồng hành hạ (ảnh do gia đình cung cấp).

Ép vợ tự rạch mặt

Đã nửa tháng trôi qua, nhưng sự việc Nguyễn Văn Kiều cắt tóc và ép vợ là Nguyễn Thị Hường (SN 1989) phải rạch mặt khiến người dân ở thôn Trường Xuân, xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội bàng hoàng, phẫn nộ.

Hỏi đường đến nhà ông Nguyễn Văn Cường (SN 1956) là bố đẻ của nạn nhân Hường, nhiều người dân cho biết, sau khi xảy ra sự việc được một thời gian, vì muốn con gái được ổn định tâm lý, ông bà đã đưa Hường đến huyện Tân Lạc (Hòa Bình) để tá túc. Đây cũng là nơi mà vợ chồng ông Cường có mở cái quán nhỏ để mưu sinh bao năm qua.

Trong căn nhà cấp 4 xập xệ, ẩm thấp của ông Cường tại thôn Trường Xuân, anh Nguyễn Văn Tiến - anh trai của Hường kể lại hôm xảy ra sự việc. Tuy không phải là người chứng kiến từ đầu, nhưng anh Tiến là người được Nguyễn Văn Kiều gọi sang để “nhờ tí việc”. “Hôm đó khoảng 5h sáng ngày 20/11, tôi đang ngủ thì nhận được điện thoại của Kiều gọi sang nhà. Nghĩ có việc chẳng lành, tôi liền chạy sang, bước vào nhà vợ chồng nó thì Kiều nói với giọng bực tức rằng: “Hường nó đi lăng nhăng, tôi trả về bên ngoại”, anh Tiến nhớ lại.

Lúc đó, anh Tiến thấy em gái đang quỳ trong buồng với bộ dạng rất thảm hại: Đầu bị cắt trọc nham nhở, mặt thì vết rạch khắp nơi, máu chảy đầy trên cánh tay áo và xuống cả nền nhà. “Nhìn cảnh đó tôi xót xa vô cùng, mặc dù lúc đó rất giận nhưng để cứu em nên tôi nói dịu xuống rằng, chuyện đã thế rồi, xin chú bớt nóng để cho mấy đứa trẻ con có bố có mẹ”, anh Tiến kể tiếp.

Sau khi Kiều bỏ ra ngoài, anh Tiến đã đưa em gái về nhà cách đó vài trăm mét. Đến khoảng 7h sáng thì Kiều lại sang kéo vợ về và đánh đấm túi bụi. Nhiều người hàng xóm chứng kiến cảnh đó đã đưa chị Hường về lại nhà anh Tiến tránh đòn. Chưa hả giận, Kiều lại tiếp tục sang kéo vợ về để tiếp tục hành hạ nhưng anh Tiến không đồng ý, gọi điện báo cho bố mẹ ở Tân Lạc biết chuyện.

Về nhà thấy con gái bị hành hạ một cách dã man, bố mẹ Hường liền làm đơn tố cáo hành vi của Kiều lên Công an xã Xuân Dương. Đồng thời, đưa con gái ra Bệnh viện Thanh Oai sau đó là Bệnh viện Quân y 103 để điều trị. Theo chẩn đoán của bác sỹ Bệnh viện Quân Y 103 thì chị Hường bị giập các cơ, đầu bị choáng, vùng kín bị chảy máu và nhiều chấn thương khác trên cơ thể.

Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, ông Nguyễn Thế Uynh - Trưởng Công an huyện Thanh Oai cho biết, cơ quan điều tra đã triệu tập Nguyễn Văn Kiều lên làm việc, ghi lời khai của chị Hường cũng như những người liên quan. Chị Hường đã được đưa đi giám định thương tích và hiện tại chưa có kết quả. Khi nào có kết quả giám định, Công an huyện Thanh Oai sẽ xử lý vụ việc dựa trên tỉ lệ thương tích cụ thể.

Nỗi đau sau chữ ký vào lá đơn ly hôn

Trò chuyện với ông Nguyễn Văn Cường, được biết, gia đình có 6 người con nhưng do nghèo đói nên không ai được học hành đến nơi, đến chốn.

“Hường là con gái út của vợ chồng tôi, cháu nó cũng chỉ học hết lớp 6 là nghỉ. Vì vợ chồng không hiểu biết pháp luật nên chúng tôi cho Hường lấy chồng khi mới 15-16 tuổi. Lúc lấy chồng về, cả hai vợ chồng nó cũng khó khăn. Có một thời gian Kiều làm cửu vạn, còn Hường đi bán chè khô dạo ở trung tâm Hà Nội. Năm 2011, Kiều đi tù vì tội gây rối trật tự công cộng, một tay vợ nó phải bươn chải đủ thứ để nuôi con. Mặc dù cuộc sống của hai đứa không đến nỗi dư dả nhưng tạm ổn. Cách đây ít lâu, hai vợ chồng chuyển sang nghề đi bán gà, vịt sống ở chợ Đông Ngạc, Từ Liêm thì xảy ra chuyện đau lòng này”, ông Cường kể về con.

Còn đối với Hường, giữa những vết thương chưa kịp lành, những vết sẹo đang lên da non là nước mắt, đau đớn và tủi nhục. Hường nhớ lại, hôm đó là ngày 19/11, khi đang ngồi vặt lông gà cho khách thì điện thoại đổ chuông. Đang dở tay nên Hường nhờ chồng nghe điện thoại. “Sau khi nghe điện thoại, anh ấy quát lên rằng, có một người phụ nữ gọi điện hỏi vì sao số máy này lại nhắn tin tình cảm cho chồng cô ấy. Sau đó, Kiều xem tin nhắn trong máy của tôi nhưng không có. Mặc dù tôi đã giải thích là hiểu nhầm nhưng Kiều vẫn không nghe, xông vào đánh và tra hỏi tôi ngay giữa chợ”, chị Hường nhớ lại.

Cũng theo chị Hường, ngay khi đó Kiều bắt vợ bỏ luôn hàng quán cùng mình về nhà để giải quyết. Về tới nhà khoảng 17h cùng ngày, Kiều tiếp tục đánh và tra hỏi vợ. Sự việc này, bố mẹ đẻ của Kiều đều biết và có ra can ngăn, khuyên nhủ hai vợ chồng. Nhưng khi bố mẹ Kiều về, anh ta lại tiếp tục lấy kéo cắt tóc và đưa cho vợ dao lam để chị Hường tự rạch vào mặt mình.

Do quá sợ bị chồng hành hạ, chị Hường đã viết đơn ly hôn. Còn Kiều cũng viết đơn và đưa cho chị Hường ký. Hiện nay, Hường theo bố mẹ lên Tân Lạc để lấy lại tinh thần, Kiều cũng đi làm xa, để lại 3 đứa con bơ vơ, thiếu bàn tay chăm sóc của bố mẹ. Trong câu chuyện này, bọn trẻ không biết ai đúng ai sai, nhưng hậu quả mà chúng phải gánh chịu là những mất mát tình cảm giữa hai bên ông bà nội ngoại và thiếu tình yêu thương của bố mẹ.
 
Lê Nhung
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 6 phút trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 28 phút trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 3 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Top