Hà Nội
23°C / 22-25°C

Em bé từng bị suy dinh dưỡng Yến Nhi giờ ra sao sau khi mẹ nuôi lấy chồng, sinh con?

Thứ ba, 15:56 16/04/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Giờ đây không chỉ có mẹ Thanh Tâm mà bé Yến Nhi còn có thêm một người bố yêu thương em hết mực.

Cách đây 3 năm, cô gái 9X xinh đẹp Phạm Thanh Tâm nhận nuôi bé bại não Thào Thị Yến Nhi ở Lào Cai khi em 14 tháng tuổi nhưng chỉ nặng 3,5kg. Hành động đẹp của cô gái trẻ đã chạm tới trái tim hàng triệu người.

Thanh Tâm trải qua ca vượt cạn vào ngày 13/1 vừa qua bằng phương pháp sinh mổ.
Thanh Tâm trải qua ca vượt cạn vào ngày 13/1 vừa qua bằng phương pháp sinh mổ.

Nhờ công chăm sóc của mẹ nuôi Thanh Tâm mà bé Thào Thị Yến Nhi (sinh năm 2015, quê ở bản Cát Cát, xã San Sả Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai) đã ngày càng thay da đổi thịt. Hình ảnh bé gái co quắp còi cọc, trơ xương yếu ớt đầy ám ảnh hôm nào trong ký ức của nhiều người đã được thay thế bằng bé gái bụ bẫm, dễ thương, phục hồi tốt cả về thể trạng lẫn trí tuệ.

3 năm qua, cuộc sống của hai mẹ con Thanh Tâm - Yến Nhi vẫn luôn được nhiều người quan tâm, dõi theo.

Yến Nhi nằm chơi cùng em trai cách đây ít hôm
Yến Nhi nằm chơi cùng em trai cách đây ít hôm

Từ sau khi kết hôn cách đây hơn 1 năm và sinh con đầu lòng, mẹ nuôi 9X Thanh Tâm hạn chế chia sẻ hình ảnh của con gái nhỏ. Dù đi đi về về giữa nhà chồng với nhà mẹ đẻ - nơi gửi nuôi bé Yến Nhi, song Thanh Tâm luôn giữ kín tình hình của con gái cũng như hiện trạng sức khỏe của cô bé. Những khoảnh khắc đời thường hiếm hoi mà Thanh Tâm đăng lên trang cá nhân đều nhận được sự quan tâm chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Mới đây nhất là đoạn clip được phát trực tiếp thu hút hơn 3,5 nghìn lượt xem chỉ sau ít giờ đăng tải.


Chồng của Thanh Tâm giờ là bố của Yến Nhi, rất yêu thương cô bé

Chồng của Thanh Tâm giờ là bố của Yến Nhi, rất yêu thương cô bé

Nhìn những hình ảnh mới nhất của bé Yến Nhi, ai cũng cảm thấy vui mừng khi nhìn hình ảnh của bé gái Lào Cai sau gần 3 năm được Thanh Tâm chăm sóc giờ đây béo trắng, dài người và rất khỏe mạnh.

Điều đặc biệt, trong đoạn clip đó, tuy chân tay chưa cử động được linh hoạt như những đứa trẻ thông thường nhưng cô bé gần 4 tuổi Yến Nhi đã có thể hiểu được những gì mẹ nói, bé liên tục chớp mắt, nhoẻn miệng cười tươi khi mẹ nuôi 9X trò chuyện cùng. Bé hào hứng đảo mắt nhìn xung quanh các đồ chơi và bị thu hút bởi tiếng khóc oe oe của cậu em trai Mario (con đẻ của Thanh Tâm và chồng).

Thậm chí, nhìn dáng vẻ lớn hiện tại của Nhi, ai cũng khen cô bé xinh xắn và có nét đẹp rất riêng.

Món quà mà bố mẹ nuôi dành tặng con gái Yên Nhi
Món quà mà bố mẹ nuôi dành tặng con gái Yên Nhi

Được biết hiện tại, Yến Nhi vẫn được mẹ Thanh Tâm và bà ngoại (mẹ đẻ Thanh Tâm) thay nhau chăm sóc bởi mẹ nuôi 9X cũng đang bận chăm con đẻ mới 3 tháng tuổi. Ngoài ra, bố nuôi của cô bé - anh Tuấn, cũng là người trực tiếp chăm sóc bé rất ân cần.

Được biết, sau khi kết hôn, Thanh Tâm chuyển từ Vĩnh Phúc về Thái Bình sinh sống cùng gia đình chồng. Bé Yến Nhi cũng được mẹ nuôi đón về chăm sóc. Tâm nói cô rất may mắn khi được cả gia đình hai bên thông cảm, ủng hộ việc nuôi bé Yến Nhi.

"Cha mẹ chồng mình đạo đức lắm và thông cảm cho mình. Còn chồng từ lúc yêu đã biết mình nuôi bé. Anh ý rất tốt, chưa một lần phản đối. Mọi người đều tin Nhi sẽ khỏi", Thanh Tâm từng nói.

Gần 3 năm kể từ khi nhận nuôi bé Thào Thị Yến Nhi, Thanh Tâm đã đưa con đi bệnh viện điều trị từ Bắc tới Nam. Nhờ đó, bé đã có những phát triển tốt cả về thể lực và trí tuệ.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 11 phút trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 44 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 2 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 3 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 3 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Top